THÔNG BÁO VỀ KẾT QUẢ CUỘC THI THIẾT KẾ LOGO KỶ NIỆM 45 NĂM THIẾT LẬP QUAN HỆ NGOẠI GIAO VIỆT NAM – ĐỨC (1975 – 2020)

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
08/01/2020 | 14:05
Chuyên mục: Thông báo
0 bình luận
THÔNG BÁO VỀ KẾT QUẢ CUỘC THI THIẾT KẾ LOGO KỶ NIỆM 45 NĂM THIẾT LẬP QUAN HỆ NGOẠI GIAO VIỆT NAM – ĐỨC  (1975 – 2020)

Sau một thời gian phát động, cuộc thi thiết kế logo cho chuỗi sự kiện kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Đức do Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức tổ chức đã thu hút sự quan tâm và tham gia sôi nổi của đông đảo các sinh viên và bà con cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống và học tập tại Đức.

Qua quá trình thẩm định kỹ lưỡng, Ban Tổ chức đã quyết định chọn thiết kế của tác giả Trần Phương Đông, sinh viên trường HTWK Leipzig, là logo chính thức trong năm kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Đức. Mẫu logo chính thức cho năm 2020, đánh dấu 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước, sẽ được công bố chính thức tại buổi chiêu đãi Tết cộng đồng và lễ khai mạc 45 kỷ niệm quan hệ ngoại giao vào ngày 18/1/2020 của Đại sứ quán. Mẫu logo này sẽ được Đại sứ quán Việt Nam tại Berlin sử dụng trong các ấn phẩm, hoạt động kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Đức trong năm 2020.
 
Thiết kế của tác giả Trần Phương Đông, sinh viên trường HTWK Leipzig
 
Ngoài ra, 05 mẫu thiết kế khác cũng được Ban Tổ chức lựa chọn để làm tem thư và huy hiệu cài áo (pin) phục vụ cho các hoạt động kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao, thuộc về các cá nhân, tập thể sau:
 
- Chị Lê Thùy Linh, OTH Regensburg;
- Chị Hồng Ngọc Phương Dung, Schmalkaden Hochschule;
- Anh Nguyễn Khánh Nam, Regensburg;
- Anh Huy Roãn, Berlin;
- Công ty Mai Mai, Hamburg. 
 
 
 
 
 
Các cá nhân, tập thể có mẫu thiết kế đoạt giải nói trên sẽ được Ban tổ chức mời đến tham dự chương trình trao giải tại buổi chiêu đãi Tết cộng đồng và lễ khai mạc 45 kỷ niệm quan hệ ngoại giao của Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức, tổ chức vào ngày 18/01/2020 tại Berlin, Đức. 
 
Đại sứ quán xin chân thành cảm ơn sự tham gia tích cực và mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ, đồng hành, hỗ trợ của các cá nhân và tập thể tham gia cuộc thi nói trên, góp phần vào thành công chung của năm kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Đức.
 
Nguồn Đại sứ quán tại CHLB Đức
Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >