THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ SỰ KIỆN CHÍNH ´AN´

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
21/01/2021 | 19:09
Chuyên mục: Tin quê hương
0 bình luận
THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ SỰ KIỆN CHÍNH ´AN´

Với mong muốn đem tới một cái Tết ấm áp, an lành cho những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là chưa có điều kiện tiếp cận với văn học; sự kiện “An” ra đời. Sự kiện lần này được tiến hành với mục đích:

Tổ chức quyên góp, thiện nguyện, giúp đỡ, giao lưu với các em nhỏ ở điểm trường khó khăn.
Đem những giá trị tinh thần, ý nghĩa cốt lõi của văn học tới với các em.
 
Sự kiện “An” hướng tới đối tượng là các em học sinh ở cấp THCS, với hai giai đoạn chính:
 
1. Mở đơn quyên góp
 
Đồ nhận quyên góp: Quần áo, đồ dùng học tập, sách vở.
Đối tượng nhận quyên góp: Các bạn học sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Thời gian nhận quyên góp trực tiếp: 30/01 và 31/01.
 
Địa điểm: Phố đi bộ Hồ Gươm.
 
2. Chuyến đi 2 ngày 1 đêm tới điểm từ thiện
 
Địa điểm: THCS Hoàng Cương, xã Hoàng Cương, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.
Thời gian: 07/02 và 08/02.
Hoạt động chính:
Tổ chức trò chơi Amazing Race và giải mã mật thư, giúp các em có cơ hội tiếp cận gần hơn với văn học.
Tặng các em đồ dùng học tập, sách vở.
Truyền đạt cho các em kiến thức, giá trị và ý nghĩa văn học nước nhà.
Lưu lại cảm nhận của thành viên tham gia sự kiện cũng như các thầy cô, các em học sinh của THCS Hoàng Cương.
 
Trang Hoa  
 
Qua những hoạt động kể trên, dự án hi vọng sẽ thắp lên trong tim các em nhỏ một tình yêu đối với văn học, đối với những giá trị tinh thần cốt lõi đã được đúc kết đằng sau mỗi câu chuyện, mỗi tác phẩm.
 
Thông tin về dự án Trang Hoa:
 
Trang Hoa là một dự án phi lợi nhuận được thành lập vào nửa cuối năm 2020 bởi các bạn học sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội. Lấy nguồn cảm hứng từ văn học Việt Nam, dự án được thành lập nhằm đưa đến cho người đọc những góc nhìn mới lạ, thú vị, những câu chuyện có “một không hai” qua các tác phẩm lớn nhỏ, từ mọi thời đại, mọi tầng lớp giai cấp của nền văn học nước nhà. Đến với Trang Hoa, các bạn không chỉ tìm ra được những cái hay, cái đẹp của văn chương mà còn có thể hòa mình vào, cảm nhận và đắm chìm trong những áng văn một thời lịch sử vàng son, qua những cách thức độc đáo, thú vị và phù hợp với giới trẻ bây giờ. Từ đó khiến cho văn học Việt Nam không còn là một “món ăn khó nuốt” hay một nỗi sợ của các bạn học sinh chúng ta.
 
Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:
 
Email: tranghoaproject@gmail.com
0913333081 - Lê Hiền Anh (Trưởng ban tổ chức)
0904040513 - Tô Hà Anh (Trưởng ban truyền thông)
Instagram: tranghoa.project
Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan