THƯ CẢM ƠN CỦA BCH HỘI ĐH NGHỆ AN VỀ VỤ TAI NẠN 2 CHÁU HỮU MẠNH + HỮU DŨNG TẠI ROSTOCK

Đăng bởi:
17/07/2017 | 12:55
Chuyên mục: Thông báo
0 bình luận
THƯ CẢM ƠN CỦA BCH HỘI ĐH NGHỆ AN VỀ VỤ TAI NẠN 2 CHÁU HỮU MẠNH + HỮU DŨNG TẠI ROSTOCK

Kính gửi:

- Bà con cộng đồng người Việt tại CHLB Đức. - Đại diện các hội đoàn, các tổ chức, các nhóm quyên góp người Việt. - Các thành viên BTC Tang lễ, BTC quyên góp, nhóm trao tiền ủng hộ tại quê hương. - Báo chí, truyền thông của cộng đồng.

Vụ tai nạn thương tâm ngày 07.05.2017 đã khiến cuộc đời 2 Cháu Nguyễn Hữu Mạnh và Nguyễn Hữu Dũng khép lại ở tuổi thanh xuân với sự đau xót tột cùng của bố mẹ và thân nhân tại quê hương. Không khí ảm đạm, tang tóc đã bao trùm lên căn nhà ở quê hương xã Viên Thành huyện Yên Thành Tỉnh Nghệ An, giờ đây như được vén bớt bởi tro cốt của hai Cháu đã được về yên nghỉ tại quê nhà... cùng với sự sẻ chia, cảm thông đầy thương tiếc, xót xa, sâu thẳm của rất nhiều tấm lòng thơm thảo trong và ngoài nước...

Thông qua những hành động thiết thực, những nghĩa cử mang đầy lòng nhân ái của bà con cộng đồng người Việt chúng ta tại CHLB Đức đã thể hiện sự chung tay góp sức trong buổi tổ chức tang lễ cũng như sự đóng góp về vật chất đồng thời đã minh chứng cho một giá trị cốt lõi của tinh thần đoàn kết, truyền thống tương thân tương ái quý báu từ ngàn xưa văn hiến mà các thế hệ ông cha đã để lại. Đặc biệt toát lên sự quan tâm, trách nhiệm của mỗi chúng ta trong cộng đồng người Việt ở nơi xa xứ trong thời đại văn minh ngày nay.

Chúng tôi xin mạn phép thay mặt gia đình và thân nhân của hai Cháu, thay mặt tập thể BCH HĐH Nghệ An tại CHLB Đức xin chuyển lời tri ân, lời cám ơn sâu đậm tới Cơ quan Đại Sứ Quán Việt Nam tại CHLB Đức vì sự lo lắng và công tác bảo hộ công dân rất khẩn trương, nỗ lực, xác minh danh tính, kết nối cùng các cơ quan chức năng có thẩm quyền, tạo mọi điều kiện để di chuyển thi hài hai Cháu về thủ đô Berlin mai táng đúng như nguyện vọng của gia đình và làm các thủ tục pháp lý để đưa tro cốt các Cháu về Việt Nam đáp ứng với thời gian mà gia đình mong đợi.

Xin gởi lời cảm ơn Chị Đào là người đã trực tiếp nhận nhiệm vụ cùng với đại diện cơ quan Sứ quán và các cơ quan chính quyền liên quan để lo các thủ tục cho các Cháu.

Xin gửi lời cảm ơn các phóng viên báo chí, truyền thông đã nỗ lực truyền tải thông tin kịp thời như bà Quỳnh Nga TBT Viet-bao.de, ông Huy Thắng, ông Mạnh Cường, ông khắc Hùng, ông Ngọc Roãn, ông Đình Cường, ông Trung Khoa, ông Như Phương.

Xin gửi lời cảm ơn tới cơ quan Tỉnh ủy- Sở ngoại vụ Tỉnh Nghệ An, báo nghệ an.vn, đài truyền hình, cơ quan báo chí huyện Yên thành. Ủy ban, đại diện chính quyền xã Viên Thành.

Đặc biệt xin gửi lời cảm ơn tới các tập thể, các hội đoàn đã kêu gọi bà con đóng góp ủng hộ:

- Cộng đồng người Việt tại Thành phố Rostock và phụ cận 11875.€ - Anh Chị Thanh Mai chủ tịch HĐH Nghệ Tĩnh -P. Chủ Tịch hội Người Việt tại thành phố Leipzig và bà con cộng đồng người Việt vùng phụ cận 4020.€ - Cộng đồng người Việt tại thành phố Postdam và phụ cận 560.€ - Cộng đồng người Việt tại TP Dessau và phụ cận 500.€ - Cộng đồng người Việt tại TP Schwerin và phụ cận 1370.€ - Cộng đồng người Việt tại TP Aschaffenburg 600.€ - Cộng đồng người Việt tại TP Jena 510.€ - Cộng đồng người Việt tại TP Wisma và phụ cận 1420.€ - Cộng đồng giáo xứ Thánh giá berlin 943.€ - HĐH Xã Sơn Thành, anh Bốn phụ trách 1250.€ - HĐH Xã Viên Thành 13240.€ - Hội Từ thiện Sen Vàng Berlin 1500.€ - Nhóm chị Hương Dũng 1725€ - Nhóm anh Đoàn Nghĩa 4275.€ - Nhóm anh Công Yên thành 840.€ - Nhóm anh Quảng Quỳnh Lưu 866.€ - Nhóm anh Hùng Mai 400.€ - Nhóm chị Phương Việt 1500.€ - Nhóm quyên góp hôm lễ truy điệu 410.€ - Nhóm anh Tuệ và Chị Loan 8885.€ - Chị của cháu Lái xe ủng hộ 2000€ - Anh Nghĩa Cty Bảo hiểm Ergo 200€ - Anh chị Thanh Phú Thành phố Bremen 150€ và đông đảo danh sách cá nhân ủng hộ đã được chuyển qua cho anh Tuệ đại diện GĐ lưu giữ.

Trân trọng cảm ơn rất nhiều bà con đóng góp cá nhân nhưng không ghi tên trong danh sách.

Ban tổ chức ghi nhận, đánh giá rất cao và trân trọng gửi lời cám ơn tới Chị Khánh Ly, Chị Hồng Yến thuộc nhóm công tác tự lo tiền vé về trao tiền cho gia đình các Cháu .

Tổng số tiền thu được 58.685 € Số đã chi: 9.834€ (trong đó có 3.000€ trích ra để thăm hỏi và động viên cháu lái xe vụ tai nạn) Số tiền còn lại: 48.855 nhóm công tác đã bỏ vào thêm 4€ lẻ để tròn số 48.855). Thành tiền Việt nam: 1.264.199.000 VND (Một tỷ hai trăm sáu mươi tư triệu một trăm chín mươi chín ngàn đồng).

Ban Tổ chức đề nghị và gia đình đã đồng ý trích gửi vào ngân hàng: Năm trăm triệu đồng làm tài khoản riêng cho cháu Trang, con gái duy nhất của gia đình đến năm 18 tuổi - Cháu được quyền sử dụng số tiền đó vào cuộc sống của mình. Số còn lại bố mẹ cháu Trang trải nợ nần và cố gắng khắc phục cuộc sống hiện tại.

Trong thời gian khoảng hơn một tháng vừa tổ chức quyên góp và thực thi công việc mai táng, đặc biệt vụ tai nạn xẩy ra một lúc cả hai anh em và đều chưa có danh tính chính thức tại nước sở tại, sự việc này hình như chưa có trong tiền lệ, vậy nên BCH Hội ĐH Nghệ An mong muốn lắng nghe và thành thật xin lỗi bà con nếu có điều gì sai sót, khiếm khuyết trong quá trình thực hiện công việc vừa qua.

Chúng tôi rất cảm ơn về những tư tưởng, tình cảm và hơn thế nữa đó là sự nhiệt huyết, sự đồng hành, sự tin tưởng với BTC Hội ĐH Nghệ An, để rồi chúng ta đã cùng chung tay làm những việc nhân đạo và từ thiện, có ý nghĩa trực tiếp cho từng cá nhân, từng gia đình gặp phải những điều không may mắn trong cuộc sống...

Một lần nữa xin trân trọng cám ơn và xin kính chúc bà con cộng đồng luôn mạnh khỏe, thành đạt, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.

Thay mặt BCH HĐH Nghệ An

*Chủ Tịch Trần Văn Dũng

*Trưởng BTC tang Lễ: Trần Đình Quế

*Trưởng BTC quyên góp: Đoàn Văn Nghĩa

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >