THƯ CẢM ƠN CỦA BAN TỔ CHỨC LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG LẦN THỨ NHẤT- NĂM 2017 TẠI BERLIN, CHLB ĐỨC

Đăng bởi:
19/04/2017 | 22:03
Chuyên mục: Hội đoàn
0 bình luận
THƯ CẢM ƠN CỦA BAN TỔ CHỨC LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG LẦN THỨ NHẤT- NĂM 2017 TẠI BERLIN, CHLB ĐỨC

THƯ CẢM ƠN

Kính gửi: Toàn thể bà con cộng đồng người Việt Nam tại CHLB Đức

Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương lần thứ nhất - năm 2017 tại thủ đô Berlin - CHLB Đức diễn ra ngày 09.04.2017 đã thành công tốt đẹp, để lại ấn tượng thật sâu đậm trong trí ức về cội nguồn của mỗi con người Việt Nam xa tổ quốc và đáp ứng được lòng mong mỏi bấy lâu nay của bà con người Việt Nam tại CHLB Đức.

Phần Lễ thật trang trọng- kính cẩn- tôn nghiêm, tôn vinh nét văn hóa truyền thống lâu đời của dân tộc Việt Nam. Phần Hội với nhiều tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc dân gian Việt, sống động, hào hùng của các hội đoàn người Việt Nam khắp mọi miền nước Đức về dâng diễn.

Lễ hội được chào đón Ngài Đại sứ Đoàn Xuân Hưng cùng Phu Nhân, các tổ chức hội đoàn, các đoàn nhà sư, các bạn bè quốc tế, các doanh nghiệp, các nhà tài trợ, các cháu sinh viên, thanh thiếu niên, sự hợp tác của các cơ quan báo chí - truyền thông... và rất ấn tượng với hơn 400 bà con cộng đồng khắp mọi nơi về dự Lễ giỗ tổ.

Trong không khí tưng bừng âm vang của ngày Lễ Hội, BTC đã nhận được đánh giá cao của Ngài Đại sứ cùng rất nhiều lời khen của bà con cộng đồng, các hội đoàn, các PV báo chí về chất lượng công tác tổ chức, nghi lễ…

Thành công của Lễ Hội ở đó có công lao to lớn, thể hiện sức mạnh tập thể của tất cả mọi người Ban tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương xin được bày tỏ lòng tri ân, chân thành cảm ơn tới Ngài Đại sứ, toàn thể bà con người Việt Nam, các hội đoàn, các doanh nghiệp, các đoàn nhà sư, bạn bè quốc, các cháu sinh viên, thanh thiếu niên, các báo chí truyền thông... về dự Giỗ Tổ Hùng Vương đã đồng hành và nhiệt tình ủng hộ Lễ Hội bằng cả tấm lòng, sức lực, trí tuệ, tài chính để cho ngày Lễ giỗ tổ Hùng Vương của chúng ta thật mãi ấn tượng âm vang...

Nhân dịp này, BTC Lễ giỗ tổ Hùng Vương luôn mong muốn được sự đồng hành, ủng hộ của Đại sứ quán, các tổ chức hội đoàn, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm của cộng đồng dành những tình cảm tốt đẹp cho sự duy trì, phát triển của Lễ giỗ tổ Hùng Vương các lần sau là Lễ hội truyền thống- giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam tại CHLB Đức.

Kính chúc toàn thể bà con cộng đồng người Việt Nam tại CHLB Đức đoàn kết, sức khỏe, hạnh và thành công.

Trân trọng cảm ơn.

T/M BTC Trưởng ban: Nguyễn Đồng Mác

MỜI BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ XEM TIN VỀ LỄ HỘI, DO VIET-BAO.DE THỰC HIỆN

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan