THƯ CÁM ƠN CỦA BCH HỘI CCB VN TẠI BERLIN- BRANDENBURG

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
04/05/2018 | 21:09
Chuyên mục: Hội đoàn
0 bình luận
THƯ CÁM ƠN CỦA BCH HỘI CCB VN TẠI BERLIN- BRANDENBURG

Ngày 29.4.2018 tại nhà hàng Việt Phố TTTM Đồng Xuân- Berlin CHLB Đức, Hội CCB VN tại Berlin – Brandenburg đã tổ chức thành công tốt đẹp Đại Hội nhiệm kỳ 2018-2021, và giao lưu gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 43 năm ngày thống nhất Tổ Quốc (30.4.1975- 30.4.2018)

Đại Hội lần này đựợc tổ chức cùng với sự kiện trong đại kỷ niệm 43 năm thống nhất Tổ Quốc 30.04.1975-30.04.2018. Đây là một Đại hội có tính bản lề quan trọng đối với vấn đề phát triển và xây dựng Hội. 
 
Từ đại hội này chúng ta đã cùng nhau điểm lại những gì đã làm được trong  nhiệm kỳ qua và những gì  chưa làm đựợc. Trên cở sở đó cùng nhau đóng góp ý kiến xây dựng chương trình hoạt động  cho nhiệm kỳ tới, phù hợp với tình hình thực tiễn và nguyện vọng của hội viên, nhằm xây dựng hội CCBVN tại Berlin–Brandenburg ngày càng phát triển vững chắc, trên nguyên tắc tất cả mọi hoạt động của hội đều do hội viên quyết định và vì hội viên; quan tâm, động viên, chia sẻ đời sống tinh thần của hội viên làm cho Hội thực sự trở thành một sân chơi chung lành mạnh, bình đẳng, cho tất cả  hội viên, nhằm giúp nhau hội nhập được tốt hơn trên quê hương thứ hai và  tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của anh bộ đội cụ Hồ, đoàn kết hội nhập và hướng về quê hương.
 
Đại hội đã vinh dự được đón tiếp đại diện của Đại Sứ quán Việt Nam, đại diện văn phòng tùy viên quốc phòng, đại diện các hội đoàn, câu lạc bộ người Việt Nam, các nhà doanh nghiệp và đông đảo các hội viên, (đặc biệt là kết nạp thêm được 18 hội viên mới) và bà con yêu mến hội CCB từ Berlin - Brandenburg và các vùng phụ cận.  
 
Đại Hội đã nhất trí thông qua báo cáo tổng kết hoạt động trong nhiện kỳ 2015-2018 và phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ 2018-2021 với trọng tâm:
 
- Đẩy mạnh công tác phát triển hội viên, quan tâm chăm lo đời sống tinh thần cho hội viên, ủng hộ các chủ trương hoạt động của hội TƯ Hội CCB Việt Nam, các hoạt động cộng đồng của đại Sứ Quán, kết nối với các hội CCB tại CHLB Đức xây dựng chương trình hoạt động phù hợp, đồng hành và ủng hộ các hoạt động của các hội đoàn người Việt Nam nhằm giúp nhau hội nhập được tốt hơn.
 
Đại hội  đã  bầu BCH nhiệm kỳ 2018-2021 gồm 22 ủy viên, trong đó có 16 UVBCH cũ tái trúng cử và 6 UV mới. 
 
Để có được sự thành công trên  chính là  sự đóng  góp trí tuệ, thời gian, vật chất của BCH, của tất cả hội viên và các tổ chức hội đoàn, các nhà tài trợ, các mạnh thường quân và bà con cộng đồng luôn quan tâm giúp đỡ và đồng hành cùng hội CCB.
 
Thay mặt BCH, chúng tôi xin được gửi lời cám ơn chân thành đến các anh chị em UVBCH và hội viên Hội CCB, Đại Sứ quán Việt Nam, Ban công tác cộng đồng, văn phòng tùy viên quốc  phòng, ông Nguyễn Văn Hiền tổng giám TTTM Đồng Xuân, Công Ty Lehof, nhà hàng Việt Phố, Đồng Xuân Quán, công ty Toàn Cầu, công ty HD Dũng Immobilien, Hồng Phúc Restauran, anh chị Mai Hòa, anh Quách Thế Khánh, anh Vũ Ngọc Roãn, các tổ chức hội đoàn, các nhà doanh nghiệp, các phóng viên báo chí, Viet-bao.de kiêm CTV VTC 10 Netviet, báo nguoiviet.de, báo Vietduc.de, VTV4, TTX Việt Nam, VTV 10, Đồng Xuân TV,  tất  cả quý vị và những người yêu mến hội CCB, đã luôn đồng hành, ủng hộ Hội CCB  trong suốt thời gian qua. 
 
Bên cạnh những thành công đã đạt được, ban tổ chức thành thật xin lỗi về những thiếu sót trong công tác chuẩn bị, đón tiếp, điều hành chương trình... Chúng tôi hy vọng nhận được sự cảm thông, chia sẻ của quý vị, với mong muốn sẽ rút kinh nghiệm để những lần sau tổ chức được tốt hơn
 
Chúng  tôi mong rằng trong thời gian tới hội CCB tiếp tục nhận được sự ủng hộ và đồng hành của quý vị.
 
Kính chúc quý vị sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

T/M BCH

Trưởng BTC:  Nguyễn Trọng Nghĩa 

Chủ Tịch: Nguyễn Quốc Hùng       

ĐẠI HỘI HỘI CCB BERLIN-BRANDENBURG NHIỆM KỲ 2018-2021 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP                                                                        

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan