THƯ CẢM ƠN CỦA BCH HỘI NGƯỜI HÀ NỘI TẠI CHLB ĐỨC.

Đăng bởi:
13/10/2015 | 08:03
Chuyên mục: Thông báo
0 bình luận
THƯ CẢM ƠN CỦA BCH HỘI NGƯỜI HÀ NỘI TẠI CHLB ĐỨC.

Kính gửi:

- Ban công tác cộng đồng ĐSQ Việt Nam Tại CHLB Đức, - Các tổ chức, hội đoàn người Việt, - Hội viên Hội NHN, bà con Hà Nội và những người yêu mến Thủ đô Hà Nội.

Ngày 10.10.2015 vừa qua, Hội NHN tại CHLB Đức đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 61 năm ngày giải phóng Thủ đô Hà Nội và liên hoan giao lưu, gặp mặt những người Hà Nội và yêu mến Thủ đô Hà Nội tại CHLB Đức. Bà Nguyễn Thị Bích Thảo, Bí thư thứ nhất, thường trực Ban công tác cộng đồng, ông Nguyễn Văn Hiền, TGĐ TTTM Đồng Xuân đã tới dự và phát biểu ý kiến.

Tham dự buổi Lễ còn có bà Trịnh Thị Mùi TGĐ TTTM Thái Bình Dương, đại diện hàng chục các tổ chức, hội đoàn người Việt như Hội ĐH Hải Phòng, Ninh Bình, Hải Dương, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Nam-Đà Nẵng, Vĩnh Phú... Hội CCCB Berlin – Brandenburg, Hội Phật Tử, CLB Văn Nghệ tháng 10, CLB Đoàn Kết BI... cùng hàng trăm bà con người Hà Nội, những người yêu mến Thủ Đô Hà Nội. Trong đó có rất nhiều bà con đến từ những vùng miền xa xôi của nước Đức như Chemnitz, Hamburg, Rostock..

Nhiều báo chí, truyền hình như VTC10, VTV4, TTXVN, nguoiviet.de, thoibao.de, viet-bao.de, VietTV... và nhiều phóng viên, các nhà quay phim, nhiếp ảnh như Trần Mạnh Hùng, Văn Long, Huy Thắng, Phạm Mạnh Cường, Thế Sáng, Phi Vân, Như Phương, Văn Tất Thắng, Quỳnh Nga, Hà An, Kim Thành... đã đến tác nghiệp, đưa tin.

Để không khí buổi gặp mặt luôn vui vẻ, sôi động như không khí ngày hội không thể không kể đến sự đóng góp của các đội văn nghệ, các ca sỹ, nhạc công, diễn viên, người mẫu cộng đồng, của các cháu thế hệ thứ 2... đã đem đến những tiếng hát, lời ca, điệu múa, màn trình diễn đặc sắc, đầy ấn tượng.

Tại buổi liên hoan gặp mặt chúng tôi cũng nhận được rất nhiều sự đóng góp đầy hảo tâm của các cá nhân và doanh nghiệp như Công ty Đồng Xuân, Công ty MAICA Cường Nail, Familie Phạm Ngọc Kỳ, xưởng sửa chữa ô tô Hà, Công ty Mai-Mai Hamburg, nhà hàng Việt Phố, Asia-Sky-Tour, Dung-Werbung, Á châu 24, nhà hàng Đức Anh, Doanh nghiệp Nam Thủy... Đặc biệt, sự đóng góp tự tâm, tự nguyện của hàng trăm bà con đến tham dự, người nhiều, người ít đã đem đến cho quỹ hội số tiền chẳng những đủ chi trả cho chính sự kiện mà còn có dư cho những hoạt động tiếp theo trong năm của Hội.

Để làm nên thành công của buổi gặp mặt còn là công sức của từng cá nhân các anh, các chị trong BCH Hội, đã tận tâm, tận lực đem hết khả năng và nhiệt tình, người góp công, người góp của tạo dựng một đêm giao lưu phong phú về nội dung, đẹp đẽ, sang trọng về hình thức, mang dấu ấn rất riêng của người Hà Nội.

Chính sự xuất hiện đông đảo và những đóng góp nhiệt tình, hiệu quả đó của quý vị đại biểu, của tập thể BCH Hội, của bà con người Hà Nội, những người yêu mến Thủ đô Hà Nội đã góp phần làm buổi Lễ kỷ niệm 61 năm ngày giải phóng Thủ đô Hà Nội thành công rực rỡ và buổi giao lưu, gặp mặt đầy ắp tiếng cười, ấm áp tình người Hà Nội.

BCH Hội xin gửi đến tất cả các vị khách quý, các quý hội đoàn, cơ quan báo chí, nhà hàng Đức Anh và quý bà con lời cảm ơn chân thành nhất. Chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ quý báu đó cho những hoạt động của Hội NHN trong thời gian tiếp theo, để Hội NHN tiếp tục xây dựng, phát triển thành một hội mạnh, đoàn kết xứng đáng với Thủ đô Hà Nội yêu dấu.

Trong buổi lễ chắc chắn không tránh khỏi những sơ suất, rất mong được mọi người thể tất và lượng thứ. Chúng tôi sẽ nghiêm túc rút kinh nghiệm, cố gắng khắc phục những sai sót đó, để các sự kiện tiếp sau được tổ chức hoàn thiện hơn, chu toàn hơn, không phụ lòng tin cậy của quý vị và bà con.

Xin gửi tới quý vị và bà con lời cảm ơn sâu sắc và lời chào trân trọng nhất.

TM BCH Hội NHN Chủ tịch Hội Nguyễn Khắc Hùng

Mời bấm vào đây để xem thêm hình ảnh buổi giao lưu







Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >