THƯ CẢM ƠN CỦA BTC CHƯƠNG TRÌNH KHÔNG GIAN VĂN HÓA VIỆT CHLB ĐỨC

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
11/09/2019 | 23:19
Chuyên mục: Hội đoàn
0 bình luận
THƯ CẢM ƠN CỦA BTC CHƯƠNG TRÌNH KHÔNG GIAN VĂN HÓA VIỆT CHLB ĐỨC

Kính thưa: Các ông bà lãnh đạo hội đoàn, câu lạc bộ cùng các ca sĩ, diễn viên, các nhà báo quay phim nhiếp ảnh, các cháu thanh thiếu niên

Ngày 1 tháng 9 năm 2019 tại Berlin. Nhân dịp chào mừng 74 năm ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam. Ban tổ chức Chương trình Không gian văn hóa Việt tại CHLB Đức đã tổ chức thành công buổi giao lưu văn nghệ lần thứ Tám.

Tham gia chương trình có đại diện các hội đồng hương, CLB, các anh chị diễn viên, ca sĩ, các cháu thế hệ thứ 2 đến từ nhiều vùng miền Việt Nam đang sinh sống tại CHLB Đức.

Gần 50 tiết mục xuất sắc được thể hiện trên sân khấu chủ đề ca ngợi tổ quốc bằng nhiều thể loại dân ca, Múa, nhạc cụ dân tộc... đồng thời Ban tổ chức tiếp tục giới thiệu hai bài hát của ca sĩ Huy Thắng, ca sĩ Tuyết Minh tự sáng tác và biểu diễn.

Có được thành công tốt đẹp này. Ban tổ chức chân thành cảm ơn ông Phạm Hoàng Tùng thay mặt Đại sứ quán Việt Nam, các ông bà Hội Người cao tuổi tại CHLB Đức, ca sĩ diễn viên lớp Thanh Nhạc Magdeburg bang Sachsen-Anhalt, Hội người Việt Nam TP Cotbus, Hội đồng hương Quảng Bình, Hội Quảng Nam Đà Nẵng, Hội người Hải Phòng, Hội đồng hương Thanh Hóa, Hội đồng hương Quảng Trị, Hội đồng hương Vĩnh Phú, Hội đồng hương Nghệ An, Hội đồng hương Nam Định, Hội văn hóa khuyến học, Hội Liên Hoa, Hội Thiện từ tâm, CLB Đoàn kết BI, Gia đình Tình Khúc không quên Berlin, CLB Đoàn Kết eV, CLB Thơ, CLB Yêu dân ca quê hương, Lớp Thanh nhạc Berlin, Hội yêu văn hóa truyền thống, Hội từ thiện Sen vàng, Đội múa Neubrandenburg, bà Quỳnh Nga TBT Viet-bao.de, ông Huy Thắng. Ông Trung Vũ. Ca sĩ Huy Khôi, ông bà Trung Hằng, ông bà Hoàng Như Ấm...

Ban tổ chức vô cùng cảm ơn các hội đoàn và các gia đình đã tài trợ cho chương trình: 

Hội người cao tuổi tại CHLB Đức, Hội đồng hương Quảng Bình, Hội đồng hương Bắc Giang, Hội đồng hương Nghệ An, Hội đồng hương Thanh Hóa, Hội từ thiện Sen Vàng, Đội múa Neubrandenburg, Lớp thanh nhạc Magdeburg. CLB Đào Liễu. Ông bà Nguyễn Thế Hùng, ông bà Nguyễn Đồng Mác, ông bà Nguyễn Ngọc Tấn, ông bà Trung Hằng, Bà Tuyết Minh, ông bà Vũ Kim Liên, ông bà Trung Bích, bà Nguyễn Thị Hương, ông bà Triệu Đào, ông bà Cao Thanh Hải, ông bà Thơ Chanh, ông bà Đính Thúy, ông bà Thoàn Chắt, bà Đoàn Hải Bến, ông bà  Trần Hải Yến, ông bà Giáp Thị Thọ, ông bà Kính Khánh, ông bà Vũ Văn Cường, ông bà Hợp Nga. 

Cảm ơn Mc Kim Dung, Mc Thế Hùng, Mc Hằng Nga, Mc Kim Thúy , Nhà hàng ngon Việt Nam đã góp phần làm nên thành công tốt đẹp của chương trình lần này.

Cám ơn BTC chương trình Không gian văn hóa Việt 2019 lần thứ 8: Ông Lê Xuân Đính, Phạm Xuân Thoàn, Nguyễn Ngọc Tấn, Nguyễn Đồng Mác, Vũ Văn Cường, Phạm Ngọc Quỳnh, Giáp Thị Thọ, Nguyễn Thế Hùng, Vũ Xuân Kính, Lê Văn Huyên, Nguyễn Thị Kim Dung, Lê Thanh Hà, Bùi Hữu Trung, Nguyễn Thị Ngọc Bích, Bùi Mạnh Hùng, Nguyễn Mạnh Hà, Hoàng Thị Kim Thúy, Trần Văn Lộc, Huỳnh Tuyết Minh, Nguyễn Văn Thơ, Trần Văn Cảm, Hoàng Như Ấm, Đỗ Hằng Nga, Đỗ Huy Khôi, Đào Y Na,  Trần Hải Yến. 

Trưởng ban tổ chức
Lê Xuân Đính

*** Mời xem bài ảnh do TBT Viet-bao.de thực hiện:

ALBUM: KHÔNG GIAN VĂN HOÁ VIỆT CHLB ĐỨC GIAO LƯU LẦN THỨ 8 

KHÔNG GIAN VĂN HOÁ VIỆT CHLB ĐỨC GIAO LƯU LẦN THỨ 8

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >