THƯ CÁM ƠN CỦA BTC LỄ KỶ NIỆM 70 NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SĨ 27.7 TẠI BERLIN

Đăng bởi:
03/08/2017 | 14:54
Chuyên mục: Hội đoàn
0 bình luận
THƯ CÁM ƠN CỦA BTC LỄ KỶ NIỆM 70 NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SĨ 27.7 TẠI BERLIN

THƯ CÁM ƠN

Kính gửi: Các Thương, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và các cựu chiến binh - Các Đại Đức cùng các tăng ni phật tử; các tổ chức hội đoàn - Các nhà doanh nghiệp, các nhà tài trợ và bà con cộng đồng.

Trong lịch sử dựng nước và giữ nước hàng nghìn năm của dân tộc ta đã chứng kiến lớp lớp thế hệ người Việt Nam kế tiếp nhau với tinh thần yêu nước, thương nòi, với ý chí kiên cường, bất khuất và lòng thủy chung, nhân hậu đã không tiếc máu xương của mình để giữ gìn độc lập, thống nhất Tổ Quốc, bảo vệ và xây đắp giang sơn.

Trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ Quốc, hàng triệu người con ưu tú của dân tộc ta mà phần lớn là thanh niên đã hiến dâng tuổi thanh xuân và cuộc sống của mình cho Tổ Quốc. Họ ngã xuống trên chiến trường khi tuổi còn thanh xuân, hoặc khi trở về đã mang trên mình thương tật suốt đời. Hàng triệu thân nhân liệt sỹ mãi mãi không thể gặp lại người thân của mình. Chính họ đã làm rạng rỡ cho dân tộc, vẻ vang cho giống nòi, họ đã quyết tử cho tổ quốc quyết sinh, máu đào của các liệt sỹ đã tô thăm thêm cho lá cờ của Tổ Quốc. Các thế hệ người Việt Nam dù sống ở đâu vẫn luôn tự hào và biết ơn sâu sắc với những hy sinh cao cả của các lớp cha anh. „Uống nước nhớ nguồn“ tri ân những người có công với nước đã trở thành truyền thống và nét đẹp văn hóa trong đời sống xã hội và tâm linh của người Việt Nam.

Hòa chung trong không khí tri ân của cả nước, ngày 23.07.2017 tại TTTM Đồng Xuân, Berlin CHLB Đức, được sự ủng hộ của đại sứ quán và các tổ chức hội đoàn người Việt Nam, hội CCB tại Berlin- Brandenburg cùng bà con cộng đồng người Việt Nam tại CHLB Đức đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 70 năm ngày TBLS và đại lễ cầu siêu trong không khí trang nghiêm, linh thiêng và thành kính.

Lễ cầu siêu lần này không chỉ cầu siêu và tri ân các anh hùng, liệt sỹ, người có công với nước mà còn cầu siêu cho cả những nạn nhân trong các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ Quốc. Đại lễ năm nay đã thể hiện sự đoàn kết, tổng hợp được sức mạnh của cộng đồng, điều đó chứng tỏ rằng việc tri ân, đền ơn đáp nghĩa đối với những bậc tiền bối đã hy sinh vì Tổ Quốc là trách nhiệm chung của cộng đồng và xã hội. Đó cũng là khoảnh khắc chúng ta nhớ về những người đã mất trong chiến tranh, cũng là dịp các CCB, thân nhân liệt sỹ và bà con cộng đồng gặp gỡ giao lưu, ôn lại những năm tháng hào của dân tộc và cùng nhau cầu cho Quốc thái dân an, cầu cho hòa bình vĩnh cửu trên trái đất này, để không còn ly loạn bởi chiến tranh. Buổi lễ đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng cộng đồng người Việt.

Sở dĩ có được sự thành công trên chính là sự đồng hành, đóng góp công sức và ủng hộ tài chính của các tổ chức hội đoàn, các nhà doanh nghiệp, các phóng viên báo đài, các Đại Đức và tăng ni Phật tử, các nhà tài trợ, các CCB và bà con cộng đồng.

BTC xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ và giúp đỡ của đại sứ quán Việt Nam tại CHLB Đức, ban cộng đồng đại sứ quán, hội CCBVN tại Berlin-Brandenburg, TTTM Đồng Xuân; TTTM Thái Bình Dương, nhà hàng Việt Phố, Đồng Xuân Quán; Chùa Từ Ân, Chùa Vĩnh Nghiêm Nürberg, Chùa Vạn Phước, Chùa Phổ Đà, Chùa Quán Thế Âm, báo nguoiviet.de, Viet-bao.de, báo Viet-Đức.TV, VTV 4, VTV10, Đồng Xuân TV, Thông tấn xã Việt Nam, Ban nhạc, MC Trí Tuệ; Video Thanh Hải, ánh sáng Đinh Đình Định, anh chị em trong đội Văn nghệ, công ty Lehof, hội đồng hương Nghệ An, hội người Hà, hội đồng hương Vĩnh Phú, hội đồng Hương Thanh Hóa, hội đồng hương Quảng Trị, hội đồng hương Hòa Bình, hội người Hải Phòng; hội đồng hương Quảng Nam - Đà Nẵng; hội đồng hương Hải Dương; hội Phật Tử tại CHLB Đức, hội Rau quả Berlin, hội từ thiện Sen Vàng, câu lạc bộ Bạn và Tôi Potsdam, câu lạc bộ Đoàn Kết BI, câu lạc bộ Tình Bạn, hội phụ nữ Đồng Xuân, hội phụ nữ Hà Tĩnh, hội phụ nữ Hải Phòng, công ty Cường Nail; công ty Toàn Cầu, gđ Nhâm Hữu Phương, Gđ Nguyễn Quốc Hùng, gđ Quang Anh, gđ Hòa Mai, gđ Roãn Chi, gđ Nguyễn trọng Nghĩa, gđ Quách Cao Khánh, gđ Hoa Quân, gđ Mai Thuấn, gđ anh Định, gđ Huy Cảnh, Chị Nhị & Liên, gđ Thành Koch; gđ Mác Tâm, anh Hoàng Trong Minh, anh Bùi Viết Sơn, gđ Hoa Chiến; gđ Tuấn Ngần, gđ Đào Hoa, gđ Tuyết Dũng, Chị Nguyễn Thị Đoan, chị Trần Thị Tuyết, gđ Loan Tưởng, anh Lại Duy Thành và tất cả các nhà tài trợ không muốn ghi tên - cũng như sự có mặt quý vị đã đến tham dự góp phần vào sự thành công của buổi lễ.

Bên cạnh những thành công đã đạt được, BTC thành thật xin lỗi về những thiếu sót trong công tác chuẩn bị; đón tiếp, điều hành chương trình... Chúng tôi hy vọng nhận được sự cảm thông, chia sẻ của các cá nhân, tổ chức hội đoàn, với mong muốn sẽ rút kinh nghiệm để những lần sau tổ chức được tốt hơn.

Xin đựợc gửi đến quý vị lời cám ơn chân thành nhất và kính chúc quý vị sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Trân Trọng

T/M BTC Trưởng ban tổ chức Chủ tịch hội CCB Việt Nam tại Berlin – Brandenburg Nguyễn Quốc Hùng

DỰ LỄ KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SĨ 27.7 & LỄ CẦU SIÊU TẠI BERLIN CHLB ĐỨC
Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >