THƯ CÁM ƠN CỦA GIA ĐÌNH SAU LỄ TANG CHỊ NGUYỄN PHƯƠNG ANH

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
01/10/2019 | 02:13
Chuyên mục: Cuộc sống cộng đồng
0 bình luận
THƯ CÁM ƠN CỦA GIA ĐÌNH SAU LỄ TANG CHỊ NGUYỄN PHƯƠNG ANH

Nam mô a di đà phật - Kính thưa Thầy Thích Thông Đạt Trụ trì chùa Phúc Lâm cùng các Phật tử. Kính thưa Ban tổ chức tang lễ thuộc BCH hội đồng hương Nghệ An tại CHLB Đức. Kính thưa toàn thể các cô dì chú bác.

Ngày  29.09.2019 vừa qua - tại nhà tang lễ Bestattungsinstitut Münzel - Allee der Kosmonauten 203 - 12685 Berlin - buổi tang lễ tiễn biệt vợ cháu là Nguyễn Phương Anh, Pháp danh: Nguyên Phúc An  - Sinh ngày 31.10.1989 tại Tỉnh Bắc Giang - là con dâu Nghệ An - với sự tận tình giúp đỡ, thăm viếng của tất cả mọi người. Đại gia đình cháu vô cùng cảm động. Nghĩa tình này chúng cháu suốt đời khắc ghi. Chắc vợ cháu sẽ được ra đi trong sự thanh thản về tới miền cực lạc...

Con xin phép thay lời gia đình cám ơn Thầy Pháp Nhật thiền viện Pháp Quang Trúc lâm, Thầy Thích Thông Đạt cùng Cô Diệu Hằng và các Phật tử đã và đang làm lễ cầu siêu Thất tuần và đặc biệt là tụng kinh cầu siêu trong buổi tang lễ. Cháu xin cám ơn các cô các bác trong Ban tổ chức tang lễ và tập thể BCH Hội ĐH Nghệ An tại CHLB Đức. Cám ơn Hội người Việt ở Wismar, cám ơn Chi Hội Nghệ An tại Thành Phố Rostock, cám ơn hội Phụ nữ Nghệ An, gia đình chú Hạnh Hồng  đã lo Hoa cho nhà cháu, công ty New York Nails. Cháu xin cảm ơn toàn thể các bác, các cô, các chú, các dì không chỉ ở trong nước Đức mà đến từ Ba Lan và Tiệp khắc, Đan Mạch để tiễn đưa vợ cháu. Và có cả nhiều cô bác, vì điều kiện thời gian và xa xôi không đến được nhưng vẫn gửi tình cảm và sự chia sẻ đến với gia đình cháu. Cháu xin cám ơn nhà báo TBT Viet-bao.de cô Quỳnh Nga, bác Lương Đình Cường, bác Roãn Chi, cô Đào...

Trong lúc tang lễ diễn ra, có nhiều điều sai sót mong tất cả mọi người tha lỗi cho gia đình cháu.

Và sau cùng, cháu chúc các bác, các cô, các chú, các dì, luôn luôn mạnh khỏe hạnh phúc và an lành trong cuộc sống.

Cháu Lưu Đình Nam

Thay mặt 2 bên gia đình Nội Ngoại:

Bố Lưu Đình Hải
Bố Nguyễn Tiến Hùng

***  (Chị Nguyễn Phương Anh, Pháp danh: Nguyên Phúc An  - Sinh ngày 31.10.1989 tại Tỉnh Bắc Giang - là con dâu Nghệ An - sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù đã được các giáo sư, bác sỹ tại bệnh viện Vivantes Klinikum - Berlin Friedrichshain, CHLB Đức tận tình cứu chữa, gia đình, bạn bè hết lòng chăm sóc, nhưng vì bệnh nặng, vợ cháu đã từ trần lúc 3 giờ ngày 08.09.2019 - (Nhằm ngày 10 tháng 08 năm Kỷ Hợi) - Hưởng dương 31Tuổi.

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan