THƯ CÁM ƠN CỦA HỘI CCB BERLIN-BRANDENBURG

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
25/12/2019 | 11:20
Chuyên mục: Hội đoàn
0 bình luận
THƯ CÁM ƠN CỦA HỘI CCB BERLIN-BRANDENBURG

Kính gửi: Đại diện các tổ chức Hội Đoàn, các đ/c hội viên, gia đình thương bệnh binh liệt sỹ, các nhà doanh nghiệp, các nhà tài trợ và bà con cộng đồng.

Trong lịch sử dựng nước và giữ nước hàng nghìn năm của dân tộc ta đã  chứng kiến lớp lớp thế hệ người Việt Nam  kế tiếp nhau với tinh thần yêu nước, thương nòi, với ý chí kiên cường, bất khuất và lòng thủy chung, nhân hậu đã không tiếc máu xương của mình để giữ gìn độc lập, thống nhất Tổ Quốc, bảo vệ và xây đắp giang sơn. Trong suốt 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành (22-12-1944/22-12-2019), Quân đội nhân dân Việt Nam luôn là lực lượng nòng cốt cùng toàn dân lập nên những chiến công hiển hách trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngay từ khi ra đời Quân đội trở thành lực lượng nòng cốt cho toàn dân đánh giặc, lấy dân làm gốc phát động toàn dân kháng chiến thực hiện thắng lợi sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Hòa chung trong không khí của cả nước, ngày 22.12.2019 tại nhà hàng East Moon 2 Berlin CHLB Đức, Hội CCB tại Berlin- Brandenburg đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22.12.1944-22.12.2019) và 30 năm ngày hội quốc phòng toàn dân (22.12.1989-22.12.2019). Đây cũng là dịp đại diện các hội đoàn cùng các cựu chiến binh, thân nhân liệt sỹ và bà con cộng đồng gặp gỡ giao lưu nhằm ôn lại những năm tháng hào hùng của dân tộc, của Quân đội nhân dân Việt Nam và cùng nhau cầu cho Quốc thái dân an, cầu cho hòa bình vĩnh cửu trên trái đất này, để không còn ly loạn bởi chiến tranh. Buổi lễ đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng cộng đồng người Việt.

Sở dĩ có được sự thành công trên chính là sự đồng hành, đóng góp công sức của tập thể BCH và các đ/c hội viên kết hợp với sự ủng hộ của các tổ chức hội đoàn, các nhà doanh nghiệp, các phóng viên báo đài, các nhà tài trợ và bà con cộng đồng yêu mến hội CCB đã không quản đường xá xa xôi, gác lại công việc bận rộn cuối năm để cùng chung tay, góp công sức và tài chính cũng như đến tham dự lễ kỷ niệm

BTC xin chân thành cảm ơn:

Sự hiện diện của ông Phạm Hoàng Tùng, tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB  Đức, Đại tá Nguyễn Tuấn Minh Tùy viên quốc phòng, Thượng tọa Thích Từ Nhơn trụ trì chùa Từ Ân, nhà báo Phạm Quỳnh Nga Tổng  biên tập Viet-bao.de, nhà báo Huy Thắng Tổng biên tập báo Viet-Đức.TV, đại diện của đài truyền hình VTV 4, TTX Việt Nam, nhà nhiếp ảnh Thế Sáng, đại diện các Hội đoàn... Nhà hàng East Moon 2 Berlin đã phục vụ chu đáo về hội trường và tiệc ẩm thực đồng thời tài trợ toàn bộ nước uống (bia và nước). Ban nhạc Quê Hương đã dành nhiều thời gian để tập luyện cùng đội văn nghệ và tài trợ toàn bộ chương trình âm nhạc. Chị Doãn cùng đội văn nghệ Hội CCB tại Berlin- Brandenburg, Hội Cựu quân nhân Magdeburg và vùng phụ cận, Hội CCB West Sachen, Hội đồng hương Hà Tĩnh, Hội phụ nữ Hà Tĩnh, Hội người Hải phòng, Hội phụ nữ Đồng Xuân, Hội đồng hương Nghệ An, Hội từ thiện Sen Vàng Berlin, Câu lạc bộ Đoàn kết BI, Hội đồng hương Kinh Bắc, Hội đồng hương Bắc Giang, Hội Thiện Từ Tâm, Câu lạc bộ Trường Sa, Hội đồng hương Thái Bình, gđ anh chị  Hòa Mai, gđ anh chị Mác Tâm, gđ anh Vũ Ngọc Roãn, Trần Quốc Tuấn, Quách Thế Khánh, Đinh Đình Định, Nguyễn Trọng Nghĩa, Nguyễn Quốc Hùng, Nguyễn Quang Anh, Nhâm Hữu Phương, Bùi Viết Sơn, Nguyễn Hữu Thông, Chu Thị Nhân, Nguyễn Thị Tuyết Minh, Nguyễn Huy Thắng, Hà Kế Tuấn, Nguyễn Văn Đức… đặc biệt ngoài tài trợ bằng tiền anh g/đ anh Vũ Ngọc Roãn còn tài trợ trong công tác in ấn, trang trí phông màn, g/ đ anh Quách Thế Khánh tài trợ hoa, g/đ anh Đinh Đình Định tài trợ về ánh sáng, chụp ảnh và ghi hình vv.. và các nhà tài trợ không ghi danh, cũng như sự có mặt của các đ/ Hội viên và tất cả quý vị  đến tham dự đã góp phần quan trọng vào sự thành công của buổi lễ.

Bên cạnh những thành công đã đạt được, ban tổ chức thành thật xin lỗi về những thiếu sót trong công tác chuẩn bị, đón tiếp, điều hành chương trình... Chúng tôi hy vọng nhận được sự cảm thông, chia sẻ của các cá nhân, tổ chức hội đoàn, với mong muốn sẽ rút kinh nghiệm để những lần sau tổ chức được tốt hơn.

Xin được gửi đến quý vị lời cám ơn chân thành nhất, và kính chúc một mùa Giáng Sinh an bình, một năm mới có nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống.

Trân Trọng
Hội cựu chiến binh Việt Nam tại Berlin-Brandenburg

Trưởng ban tổ chức
Nguyễn Trọng Nghĩa

Chủ Tịch
Nguyễn Quốc Hùng 

*** Mời xem Album do Viet-bao.de thực hiện:

ALBUM: HỘI CCB BERLIN-BRANDENBURG TỔ CHỨC KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY TLQĐND VN & 30 NĂM NGÀY QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN 

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >