THƯ CẢM ƠN CỦA HỘI CCB TOÀN LIÊN BANG ĐỨC

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
03/08/2019 | 00:04
Chuyên mục: Hội đoàn
0 bình luận
THƯ CẢM ƠN CỦA HỘI CCB TOÀN LIÊN BANG ĐỨC

- Kính gửi Đại sứ Nguyễn Minh Vũ và cơ quan Đại Sứ Quán. Kính gửi Chư Tôn Đức Tăng Ni và Quí phật tử. Kính gửi các đồng chí Thương bệnh binh, các gia đình liệt sỹ, các đồng chí CCB. Kính gửi các hội CCB thành viên, các tổ chức hội đoàn, các nhà doanh nghiệp, các nhà tài trợ, và toàn thể bà con cộng đồng.

Lể kỷ niệm 72 năm ngày thương binh liệt sĩ và đại lễ cầu siêu cho các anh linh anh hùng liệt sĩ và các nạn nhân trong các cuộc chiến tranh giành độc lập thống nhất đất nước và bảo vệ biên cương hải đảo ngày 28.7.2019 tại Berlin do Hội CCB Việt Nam tại CHLB Đức tổ chức đã thành công tốt đẹp.
 
Kính thưa Quí vị, dĩ có được sự thành công trên, chính là nhờ sự quan tâm của cơ quan ĐSQ, các hội CCB thành viên, các tổ chức hội đoàn, các nhà doanh nghiệp, các phóng viên báo đài, các Đại Đức và tăng ni Phật tử, các nhà tài trợ, các CCB và bà con cộng đồng trên toàn nước Đức chung tay chung sức.
 
Hôm nay, thay mặt BTC tôi xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ và giúp đỡ của Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB Đức, Ban cộng đồng đại sứ quán, 5 hội CCB thành viên, các doanh nhân, doanh nghiệp đã ủng hộ sức lực, vật chất, tiền mặt. Danh sách các nhà tài trợ BTC đã ghi danh trên bảng vàng danh dự treo trang trọng hai bên sân khấu. Xin thành kính cảm ơn các Đại Đức, Chư Tôn Đức Tăng Ni Phật Tử đã cầu siêu sinh tịnh độ cho các anh linh liệt sĩ và các nạn nhân.
 
Xin chân thành cảm ơn ông Nguyễn Văn Hiền Tổng giám đốc TTTM Đồng Xuân đã đóng góp tiền, sân dựng nhà bạt và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho đại lễ, đây là một đóng góp thật to lớn.
 
Xin cảm ơn công ty Toàn Cầu là đơn vị đã đóng góp toàn bộ những xuất cơm chay, Cty Hùng Phát đã ủng hộ tiền mặt, công tác hậu cần, sân bãi, nhà bếp để có bữa tiệc chay hoàn mãn. Xin chân thành cảm ơn ban nhạc cùng âm thanh ánh sáng và các ca sĩ cộng đồng, cảm ơn các cơ quan truyền thông, các nhà quay phim nhiếp ảnh cộng đồng đến dự và đưa tin về sự kiện trọng đại này.
 
Đặc biệt, tôi xin chân thành cảm ơn sự hiện diện của bà con cộng đồng, các gia đình TBLS và các CCB của các hội thành viên đã về đây tụ hội, tạo nên một không khí ấm cúng thắt chặt thêm đoàn kết, làm nên một đại lễ thành công. Và cũng chính điều này đã làm ấm lòng những vong linh nơi chín suối. Và sự thành công lần đầu tiên này có ý nghĩa rất to lớn. Bởi đây là bước khởi đầu thuận lợi sẽ là tiền đề cho sự bền vững phát triển của Hội CCB Liên bang và là niềm tin cho những đại lễ được tổ chức về sau.
 
Kính thưa Quí vị, đây là lần đầu tiên Hội CCB Liên bang tổ chức Đại lễ, vì vậy, trong quá trình chuẩn bị và thực hiện Đại lễ sẽ không tránh khỏi những thiếu sót. BTC thành tâm nhận lỗi và luôn lắng nghe những phản hồi tích cực từ cộng đồng, để rút kinh nghiệm, làm thật tốt hơn nữa cho những sự kiện tiếp theo.
 
Một lần nữa, tôi xin trân trọng cảm ơn toàn thể quí vị về tất cả. Chúc cho phẩm chất cao đẹp „Anh Bộ đội Cụ Hồ“ bất diệt. Chúc cho cộng đồng Người Việt Nam ở Đức luôn đoàn kết và phát triển bền vững.
 
Kính thư
 
Trưởng BTC
Chủ tịch Hội: Nguyễn Quang Anh
 
Mời xem chùm ảnh:
 
 
Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan