THƯ CẢM ƠN CỦA HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM TẠI CỘNG HÒA LIÊN BANG ĐỨC

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
04/08/2018 | 16:32
Chuyên mục: Hội đoàn
0 bình luận
THƯ CẢM ƠN CỦA HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM TẠI CỘNG HÒA LIÊN BANG ĐỨC

Kính thưa các đồng chí Cựu Chiến Binh Việt Nam tại CHLB Đức. Kính thưa toàn thể thân nhân các gia đình Thương Bệnh Binh, Liệt Sỹ và các gia đình Hội viên.

Buổi Lễ kỷ niệm 71 năm ngày Thương Binh Liệt Sỹ và Đại hội thành lập Hội Cựu Chiến Binh Việt Nam tại Cộng Hòa Liên Bang Đức, tổ chức vào ngày 28.07.2018 đã thành công tốt đẹp. Để có được những thành công đó là do sự đoàn kết quyết tâm cao của tập thể các đồng chí Ban liên lạc. Đồng thời được sự hưởng ứng tham gia của các Hội thành viên là Hội cựu chiến binh Việt Nam trên toàn nước Đức. Đặc biệt được sự ủng hộ của các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp, các hội đoàn và cá nhân, đã đồng hành tài trợ giúp đỡ Ban tổ chức.

Ban tổ chức, Ban chấp hành Hội CCBVN tại CHLB Đức chúng tôi xin chân thành cám ơn Đại đức Thích Thông Đạt trù trì chùa Phúc Lâm, Đại Đức Thích Pháp Nhẫn trụ trì Chùa Phổ Đà, ông Lương Thanh Nghị, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, đã nhận lời mời tới chúc mừng và tặng quà lưu niệm, ông Đoàn Xuân Hưng Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại CHLB Đức, đã tới dự và chúc mừng, ông Bùi Hà Nam, Tham tán, Phó Đại sứ, ông Phạm Văn Mích, Tham tán, Trưởng ban công tác cộng đồng, ông Trịnh Quốc Việt, Tùy viên quân sự.

Ban tổ chức, Ban chấp hành chúng tôi xin cảm ơn ông Nguyễn Văn Hiền, Chủ tịch HĐQT, TGĐ Trung tâm thương mại Đồng Xuân, ông Vũ Thăng Long TGĐ Công ty Thăng Long, Công ty Lehop, Công ty Toàn cầu, Công ty Hùng Phát, Công ty Cường Nails, anh chị Hòa Mai, anh chị Minh Thanh, nhà hàng Đồng Xuân Quán, anh chị Dũng Hương, Hội đồng hương Hòa Bình tại Châu Âu, Hội đồng hương Nghệ An tại CHLB Đức, Hội người Nam Định tại CHLB Đức, Hội người Hải Phòng tại CHLB Đức, Hội phụ nữ Đồng Xuân, anh chị Roãn Chi, Hội người Hà Nội, anh Nguyễn Văn Ngọc, Hội người Việt Chemnitz, Hội đồng hương Bắc Giang… và rất nhiều các tấm lòng hảo tâm đã ủng hộ cho sự kiện.

Ban chấp hành chúng tôi cám ơn tập thể nhân viên nhà hàng Việt Phố đã phục vụ nhiệt tình và chu đáo, các Nhiếp ảnh gia, PV báo chí tại CHLB Đức - Cám ơn Ns Kiều Hải.

Mặc dù buổi Lễ kỷ niêm 71 năm ngày Thương Binh Liệt Sỹ và Đại hội thành lập Hội CCB toàn CHLB Đức là rất thành công. Nhưng dù sao cũng không tránh khỏi khiếm khuyết trong quá trình tổ chức, vì những yếu tố khách quan, như là thời tiết quá nóng, bà con hội viên đến muộn, chương trình bị dồn lại, dẫn đến việc điều hành chưa được nhịp nhàng. Kính mong mọi người thông cảm.

Ban tổ chức chúng tôi ghi nhận những ý kiến đóng góp thẳng thắn, mang tính chất xây dựng, đoàn kết và cùng nhau phát triển.

Kính chúc các đồng chí, thân nhân của các gia đình Thương Bệnh Binh, thân nhân gia định Liệt Sỹ và các gia đình hội viên luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Hẹn gặp lại các quý vị trong kỳ gặp mặt sắp tới lần sau.

KỶ NIỆM NGÀY TBLS 27.7 & ĐẠI HỘI THÀNH LẬP HỘI CCB VN TẠI CHLB ĐỨC

T/M Ban chấp hành
Chủ tịch
Nguyễn Quang Anh

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan