THƯ CÁM ƠN CỦA HỘI NGƯỜI NAM ĐỊNH TẠI CHLB ĐỨC

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
03/01/2018 | 01:31
Chuyên mục: Hội đoàn
0 bình luận
THƯ CÁM ƠN  CỦA HỘI NGƯỜI NAM ĐỊNH TẠI CHLB ĐỨC

Kính thưa toàn thể quý bà con hội viên Hội người Nam Định tại CHLB Đức.

Buổi liên hoan gặp mặt cuối năm 2017 của Hội người Nam Định tại CHLB Đức, tổ chức tại nhà hàng  Nam Định Quán, khu trung tâm thương mại Đồng Xuân Berlin, ngày 26.12.2017 đã thành công rực rỡ  và để lại dư âm tốt đẹp.

Để có được những thành tựu đó là do sự có mặt tham gia, ủng hộ nhiệt tình của toàn thể quý bà con người Nam Định đang lao đông, học tập, làm việc và sinh sống ở  khắp mọi miền trong CHLB Đức đã về tụ hội đông vui, đầm ấm tình quê dưới mái nhà của những người con quê hương Nam Định. Với tinh thần đoàn kết, nhiệt tình và và quyết tâm cao của anh chị em thành viên ban tổ chức. Đặc biệt được sự ủng hộ nhiệt tình của các nhà hảo tâm, các cá nhân và doanh nghiệp đã tài trợ ủng hộ cho buổi liên hoan gặp mặt thành công tốt đẹp.

Chủ tịch Hội Vũ Anh Tuấn phát biểu...

Thay mặt ban chấp hành Hội người Nam Định tại CHLB Đức và tập thể quý bà con đồng hương người Nam Định chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến: Ông Đoàn Xuân Hưng Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Đại Sứ quán đặc mênh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại CHLB Đức. Đã nhận lời mời của Ban tổ chức đến tham dự và chúc mừng. Ông Nguyễn Văn Hiền TGĐ- TTTM Đồng Xuân đã  tài trợ và giúp đỡ, tạo điều kiện cho Ban tổ chức chúng tôi thực hiện chương trình.

Chị Tuyết, thay mặt BCH cám ơn các nhà tài trợ...

Cám ơn các nhà tài trợ ông Hà Kim Giang GĐ công ty Giang Hải; Ông Nguyễn Văn Hùng GĐ công ty Hùng Phát; Ông Trần Đình Nam nhà hàng Nam Định Quán; Ông Trần Đình Thống nhà hàng Thiên Trường và ông Trần Đình Thàn quán Thành Koch; Gia đình Trần Thị Tuyết - Thắng; Gia đình Phạm Mạnh Tưởng; Gia đình Tống Đăng Văn; Gia đình Phạm Trọng Vĩnh; Gia đình Tiết Quang Hải; Gia đình Vũ Văn Hà; Gia đình Lê Xuân Chính -Thủy; Châu Ắ Tú Liên; Gia đình Vũ Quang Thùy;Gia đình ông Lê Đình Bính; Gia đình anh Nguyễn Thế  Hùng- Oanh (Cottbus);Gia đình anh chị Huế - Phong .v.v.

Lê Văn Huyên thay mặt BTC đọc lời khai mạc...

Cám ơn sự tham gia đóng góp vào chương trình được phong phú của đoàn ca nhạc nghệ thuật Hoa Mai; Ca sỹ Đông Hùng; Ca sỹ Trịnh Thế Phong; Ca sỹ trẻ Hồng Nhung; Ca sỹ Phan Anh; Ca sỹ Huyền Quân; Chỉ đạo chương trình Mc. NSUT Tuấn Khôi và  Ban nhạc Đoàn Quân.

Cám ơn sự có mặt tham gia của các phóng viên nhà báo, thông tấn xã Việt Nam tại Đức Ông Phạm Quang Thắng, TBT  Việt – Báo.de,kiêm  cộng tác viên VTC 10. Netviet  chị Quỳnh Nga;  PV VTV4 ông Nguyễn Như Phương; TBT Báo Việt Đức, nhà báo Huy Thắng.

Mặc dù buổi liên hoan gặp mặt cuối năm 2017 diễn ra rất vui tươi nhôn nhịp và thành công. Nhưng không tránh khỏi những khiếm khuyết trong quá trình tổ chức, vì những lý do yếu tố phát sinh khách quan bất khả kháng ngoài ý muốn. Mong quý vị, quý đồng hương  thông cảm và đóng góp ý kiến xây dựng. Ban tổ chức chúng tôi sẽ họp bàn rút kinh nghiệm để lần sau tổ chức sẽ được tốt hơn.

Ban tổ chức chúng tôi ghi nhận những ý kiến của các quý vị mang tính chất xây dựng, đoàn kết, bình đẳng và cùng nhau phát triển, là tiền đề cho hướng đi  đặc trưng riêng  của  hội người Nam Định tại CHLB Đức.

Nhân dịp đầu năm mới 2018 thay mặt BCH hội người Nam Định tại CHLB Đức. Kính chúc  quý vị đồng hương và gia đình năm mới dồi dào sức khỏe, nhiều hạnh phúc và làm ăn phát tài, phát lộc và nhiều thành công trong cuộc sống trên quê hương thứ hai.

Hẹn gặp lại quý vị và  bà con đồng hương trong những kỳ gặp mặt sắp tới.

T/M. Ban tổ chức
Lê Văn Huyên

T/M. Ban chấp hành
Chủ tịch :Vũ Anh Tuấn
Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan