THƯ CÁM ƠN CỦA HỘI YÊU NGHỆ THUẬT TRUYỀN THỐNG VIỆT NAM TẠI CHLB ĐỨC

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
12/11/2019 | 16:20
Chuyên mục: Hội đoàn
0 bình luận
THƯ CÁM ƠN CỦA HỘI YÊU NGHỆ THUẬT TRUYỀN THỐNG VIỆT NAM TẠI CHLB ĐỨC

Kính thưa các quý vị, các anh chị em bạn hữu và toàn thể anh chị em hội viên. Ngày 10.11.2019 đã khép lại. Nhưng dư âm còn đọng lại mãi. Hy vọng nó sẽ là một kỷ niệm đẹp, không bao giờ phai.

Gần 70 tiết mục đã được trình diễn với nhiều thể loại từ nhiều diễn viên đến từ khắp nơi trên nước Đức.

Để có được thành công đó, ngoài nỗ lực của tất cả anh chị em hội viên còn là sự đóng góp của các hội đoàn, câu lạc bộ, các cá nhân hoạt động cộng đồng và yêu mến nghệ thuật truyền thống Việt Nam ở khắp mọi nơi.

Chúng tôi xin được cám ơn đại diện Đại sứ quán Việt Nam, bà Dương Việt Thắng, bí thư thứ nhất đã đến tham dự và đánh giá cao những hoạt động của hội. Rất mong trong thời gian tới, Đại sứ quán Việt Nam sẽ ủng hộ chúng tôi trong những hoạt động cộng đồng.

Chúng tôi xin chân thành cám ơn Hội văn học nghệ thuật Leipzig, Hội Người Việt Leipzig, Hội phụ nữ Leipzig và các bạn thanh nhạc Leipzig, câu lạc bộ Ánh Sao, nhà hàng Ánh Bình Minh - những đơn vị nơi tổ chức sự kiện - đã hết sức giúp đỡ chúng tôi trong công tác tổ chức cũng như hậu cần và đóng góp những tiết mục rất ấn tượng.

Chúng tôi xin gửi đến: Hội đồng hương Thái Bình, Hội Người Viêt Dresden, Câu lạc bộ phụ nữ Dresden, Hội văn học nghệ thuật Chemnitz, Hội người Việt Erfurt, Hội phụ nữ và trẻ em Erfurt, Hội phụ nữ Erfurt, thanh nhạc Magdeburg, thanh nhạc Nürnberg, gia đình anh chị Minh Mai, Hội người Hải Phòng Miền Trung nước Đức, Câu lạc bộ Bông Hồng Đỏ Gera và đông đảo anh chị em đến từ khắp nơi trên nước Đức, lời cám ơn nồng nhiệt nhất.

Chúng tôi cũng xin cám ơn tất cả các tổ chức và bạn bè khắp nơi trong thời gian qua đã theo dõi, động viên, tham gia và giúp đỡ chúng tôi .

Ngoài ra, sẽ rất thiếu sót nếu không gửi lời cám ơn sâu sắc nhất đến tổ kỹ thuật, truyền thông, nhiếp ảnh, MC, âm thanh, tài chính: Vũ Ngọc Roãn, Kim Dung, Cai Thi Hong Van, Trần Duy Hảo, Phạm Văn Minh, Xuân Tùng Vũ, Thomas Nam, Duc Anh Do, Long Pha Thủy Tiên, Lưu Văn Dung, Đoàn Quân, Mai Tâm, Minh Khiêm, Hoa Ngọc Hà, Châu Mai ,nhà báo Nguyễn Thanh Hải, phóng viên thường trú Việt Nam thông tấn xã Anh Đức, phóng viên Phạm Quỳnh Nga TBT Viet-bao.de, phóng viên Phuong Nhu Nguyen, Khoa Đức, Hà Lý Tâm Phạm, Phạm Thị Sâm... và các nhiếp ảnh gia cộng đồng khác.

Cuối cùng, xin cám ơn tất cả hội viên, chi hội Đào Liễu, chi hội Sen Việt Berlin, toàn thể Ban chấp hành hội đã nỗ lực rất lớn trong thời gian qua để vững bước đi theo con đường giữ gìn và phổ biến những giá trị phổ quát của văn hóa Việt.

CHLB Đức, 12.11.2019

Chủ tịch Hội
Hoàng Thị Dư

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan