Thư Chúc mừng Năm mới 2015 của Đại sứ Nguyễn Thị Hoàng Anh

Đăng bởi:
01/01/2015 | 13:24
Chuyên mục: Sự kiện cộng đồng
0 bình luận
Thư Chúc mừng Năm mới 2015 của Đại sứ Nguyễn Thị Hoàng Anh

Thưa toàn thể bà con người Việt tại Cộng hòa liên bang Đức. Nhân dịp năm mới 2015 và Tết cổ truyền Ất Mùi sắp tới, tôi xin chân thành gửi tới toàn thể bà con những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Năm 2014, nước ta đã có những bước phục hồi tương đối vững chắc về kinh tế. Mức tăng trưởng vượt năm 2013;  xuất khẩu và đầu tư nước ngoài ổn định ở mức cao. Chính sách đối với kiều bào được Đảng và Nhà nước quan tâm điều chỉnh kịp thời, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của bà con. Với sự đồng tình, ủng hộ của bạn bè quốc tế và của bà con ta trên toàn thế giới, đất nước đã vững vàng vượt qua những thách thức và biến thách thức thành cơ hội phát triển của đất nước. Năm qua quan hệ Việt-Đức cũng là một năm thành công cả về chính trị và kinh tế, với hai mốc son đáng nhớ: thứ nhất là chuyến thăm chính thức CHLB Đức của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vào tháng 10.2014; thứ hai là Hội nghị Châu Á-Thái Bình Dương của các doanh nghiệp Đức tại TP. Hồ Chí Minh vào tháng 11.2014 đã thành công tốt đẹp, thu hút 800 đại biểu từ 31 nước, gây ấn tượng sâu sắc với doanh nghiệp Đức về một thị trường Việt Nam trẻ trung, năng động, hấp dẫn. Cũng trong năm qua, cộng đồng người Việt không những hội nhập hiệu quả, đóng góp tích cực cho tăng trưởng kinh tế và đa dạng văn hóa của nước Đức, mà còn thể hiện mạnh mẽ tinh thần hướng về quê hương, cùng chung vai sát cánh với đất nước trong cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo. Năm mới 2015 là một năm đặc biệt quan trọng đối với quan hệ Việt-Đức, khi hai nước phối hợp tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Những sự kiện này chắc chắn sẽ không thể thiếu vai trò của cộng đồng người Việt tại Đức. Chuẩn bị vào thời khắc bước sang năm mới, tôi thân ái chúc toàn thể bà con một năm mới  bình an, gia đình hạnh phúc và thành công. Tôi mong rằng sang năm mới , bà con tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, chung tay xây dựng cộng đồng ngày một lớn mạnh, tích cực tham gia các hoạt động kỷ niệm 40 năm quan hệ Việt-Đức, phát huy vai trò làm cầu nối cho quan hệ song phương giữa hai nước ngày càng phát triển./. Nguyễn Thị Hoàng Anh Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại CHLB Đức Nguồn: vietnambotschaft.org
Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >