THƯ CHÚC TẾT TÂN SỬU CỦA ĐẠI SỨ NGUYỄN MINH VŨ GỬI BÀ CON CỘNG ĐỒNG VIỆT TẠI ĐỨC

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
10/02/2021 | 22:49
Chuyên mục: Sự kiện cộng đồng
0 bình luận
THƯ CHÚC TẾT TÂN SỬU CỦA ĐẠI SỨ NGUYỄN MINH VŨ GỬI BÀ CON CỘNG ĐỒNG VIỆT TẠI ĐỨC

Berlin, ngày 10 tháng 02 năm 2021 Kính gửi Bà con cộng đồng người Việt Nam tại CHLB Đức,

Nhân dịp năm mới Tân Sửu, tôi xin gửi tới toàn thể bà con cộng đồng người Việt Nam tại CHLB Đức những lời chúc tốt đẹp nhất! 

Năm 2020 là một năm đầy thách thức với cả hai nước chúng ta và với cộng đồng người Việt Nam tại Đức. Tuy vậy, với bản lĩnh, trí tuệ và sự đồng lòng của toàn dân tộc, đất nước ta đang vững bước vượt qua khó khăn và đạt được những thành tựu quan trọng. Trong bối cảnh nhiều quốc gia trên thế giới bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch, Việt Nam được đánh giá là một điểm sáng, với việc kinh tế vẫn đạt mức tăng trưởng 2.91%, nằm trong nhóm dẫn đầu thế giới, đời sống nhân dân được đảm bảo, công tác phòng chống dịch được tiến hành nghiêm túc, hiệu quả. 

Trên lĩnh vực đối ngoại, Việt Nam đã đảm nhiệm thành công vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc, Chủ tịch ASEAN 2020 và AIPA 4; tham gia tích cực và chủ động trong các diễn đàn đa phương; quan hệ với các nước bạn bè truyền thống, các đối tác quan trọng tiếp tục được tăng cường. Đặc biệt, vừa qua, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII được tổ chức thành công rực rỡ, với nhiều đường lối, quyết sách mới có ý nghĩa định hướng cho sự phát triển mạnh mẽ của đất nước ta trong thời gian tới nhằm thực hiện mục tiêu đến 2045 đưa nước ta thành nước phát triển, có thu nhập cao. 

Quan hệ Việt - Đức trong năm 2020 cũng đạt được những bước phát triển mới tích cực trên nhiều lĩnh vực. Trong tiếp xúc ở các cấp, phía Đức khẳng định coi trọng vai trò của Việt Nam và kỳ vọng Việt Nam sẽ trở thành đối tác hàng đầu của Đức ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư được đẩy mạnh. Cùng với việc thông qua EVFTA và xu hướng chuyển dịch đầu tư tại châu Á, Việt Nam đã vươn lên trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Đức trong ASEAN, còn Đức tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam ở châu Âu. 

Góp phần vào những thành tựu của đất nước ta nói chung và quan hệ Việt – Đức nói riêng có sự đóng góp không nhỏ của cộng đồng người Việt Nam tại Đức. Mặc dù cuộc sống, công việc làm ăn của bản thân và gia đình gặp rất nhiều khó khăn nhưng bà con ta tiếp tục có nhiều hoạt động hết sức ý nghĩa, đóng góp cho quê hương Việt Nam, cho nước Đức và mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước. 

Trước tình hình bão lụt gây hậu quả nghiêm trọng ở miền Trung, cộng đồng người Việt tại Đức đã quyên góp tiền, hàng cứu trợ, quà tặng với trị giá lên tới trên 400.000 euro gửi về trong nước. Bà con tích cực hưởng ứng lời kêu gọi chung tay hỗ trợ công tác phòng, chống dịch tại Việt Nam bằng nhiều hình thức khác nhau như quyên góp tiền, tặng máy thở, phòng cách ly áp lực âm, trang thiết bị y tế.

Với tinh thần “Việt Nam và Đức đều là quê hương", bà con ta cũng sôi nổi hưởng ứng các phong trào may khẩu trang và quyên góp tiền, thực phẩm, thiết bị y tế… tặng cho các bệnh viện, nhà dưỡng lão, các cơ quan và người dân Đức. Những nghĩa cử cao đẹp đó được Chính phủ và nhân dân Đức ghi nhận và đánh giá rất cao, là biểu hiện tốt đẹp của quan hệ hữu nghị và truyền thống giữa nhân dân hai nước, đặc biệt trong bối cảnh kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Đức.

Trong năm qua, trong bối cảnh đại dịch Covid ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người Việt tại Đức, Đại sứ quán đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng nỗ lực, đưa trên 1.200 công dân Việt Nam tại Đức có hoàn cảnh đặc biệt phải về nước. Đại sứ quán cũng phối hợp chặt chẽ với các hội đoàn người Việt tại Đức để có những hình thức hỗ trợ kịp thời, thiết thực đến với những người gặp khó khăn. Trước tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp, tôi và Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB Đức hết sức chia sẻ những khó khăn của bà con và mong các hội đoàn cũng như toàn thể bà con tiếp tục có những hành động thiết thực hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau vượt qua giai đoạn này, đặc biệt là đối với các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Năm nay, dịch bệnh không cho phép nhiều người trong chúng ta được hưởng một cái Tết đoàn viên, ấm áp bên người thân, trên quê hương Việt Nam thân yêu. Mặc dù vậy, tôi tin tưởng rằng dù đang ở đâu, quê hương, gia đình vẫn sẽ luôn trong tâm trí của mỗi người Việt trên nước Đức, là nguồn sức mạnh động viên chúng ta tiếp tục nỗ lực vì một tương lai tốt đẹp hơn cho bản thân mình, cho gia đình, cộng đồng và đất nước. Cũng rất tiếc là do tình hình dịch bệnh tại Đức và các biện pháp phòng chống dịch của Đức, năm nay Đại sứ quán Việt Nam tại Đức không thể tổ chức Tết cộng đồng cho bà con người Việt Nam tại Đức như truyền thống nhiều năm qua.

Trong không khí chào đón một mùa Xuân mới, tôi xin chúc toàn thể bà con người Việt tại Đức cùng gia đình sức khỏe dồi dào, hạnh phúc và thành công. Mong một năm mới an vui, ấm áp sẽ đến với tất cả chúng ta.

Chúc mừng năm mới! 

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức:
Nguyễn Minh Vũ

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan