THƯ GỬI CÁC GIA ĐÌNH THƯƠNG BỆNH BINH, GĐ LIỆT SĨ TẠI CHLB ĐỨC CỦA ĐẠI SỨ ĐOÀN XUÂN HƯNG

Đăng bởi:
26/07/2017 | 23:08
Chuyên mục: Sự kiện cộng đồng
0 bình luận
THƯ GỬI CÁC GIA ĐÌNH THƯƠNG BỆNH BINH, GĐ LIỆT SĨ TẠI CHLB ĐỨC CỦA ĐẠI SỨ ĐOÀN XUÂN HƯNG

Berlin, ngày 27 tháng 7 năm 2017

Kính gửi: Các gia đình liệt sĩ, các đồng chí thương binh, bệnh binh tại CHLB Đức Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh, liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017), thay mặt toàn thể cán bộ, nhân viên ĐSQ Việt Nam tại CHLB Đức và nhân danh cá nhân, với lòng biết ơn vô hạn và thành kính tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, tôi xin thân ái gửi tới các gia đình kiều bào Việt Nam tại CHLB Đức có thân nhân là liệt sĩ, các anh, chị thương binh, bệnh binh lời thăm hỏi ân cần và sự tri ân sâu sắc nhất.

Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân ta mãi mãi ghi công các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh - những người con ưu tú của dân tộc, đã thể hiện lòng quả cảm trong chiến đấu, sẵn sàng hiến dâng cả tuổi thanh xuân và máu xương của mình, nhiều người anh dũng hy sinh, vì độc lập, tự do của đất nước và hạnh phúc của nhân dân.

Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, trong đó có đông đảo bà con ta tại CHLB Đức, luôn dành sự quan tâm sâu sắc đối với các gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh. Ngày 23/7/2017 vừa qua, Đại sứ quán Việt Nam cùng Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại Berlin-Brandenburg và một số hội đoàn, doanh nghiệp trong Cộng đồng người Việt Nam chúng ta tại CHLB Đức đã long trọng tổ chức buổi lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh, liệt sĩ, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với các liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, các gia đình liệt sĩ và người có công với nước.

Tôi rất trân trọng và đánh giá rất cao việc các anh chị thương binh, bệnh binh, thành viên các gia đình liệt sĩ tại CHLB Đức đã và đang phát huy tinh thần Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại CHLB Đức của "Anh bộ đội Cụ Hồ", vượt qua nhiều khó khăn, gian khó để hội nhập tốt với xã hội Đức, tích cực xây dựng cuộc sống mới, thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, đoàn kết trong cộng đồng, trở thành những tấm gương tiêu biểu của cộng đồng người Việt Nam tại CHLB Đức.

Nhân dịp này, tôi kêu gọi bà con trong Cộng đồng người Việt Nam tại CHLB Đức tiếp tục chung sức, chung lòng đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm sóc các Mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với nước để các Mẹ, các anh, các chị và gia đình có được cuộc sống vật chất và tinh thần ngày càng tốt hơn.

Một lần nữa, tôi xin kính chúc các gia đình liệt sĩ, các đồng chí thương binh, bệnh binh tại CHLB Đức sức khỏe, hạnh phúc và những điều tốt đẹp nhất.

Trân trọng Đại sứ Đoàn Xuân Hưng

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >