THƯ KÊU GỌI ỦNG HỘ ANH NGUYỄN VĂN TÍNH BỊ TAI NẠN MẤT TẠI BERLIN

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
08/01/2018 | 22:11
Chuyên mục: Thông báo
0 bình luận
THƯ KÊU GỌI ỦNG HỘ ANH NGUYỄN VĂN TÍNH BỊ TAI NẠN MẤT TẠI BERLIN

Kính gửi Qúy đồng hương Hà Tĩnh cùng bà con cộng đồng người Việt tại Đức! Anh Nguyễn Văn Tính sinh ngày 12.08.1988 quê quán xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, tĩnh Hà Tĩnh. Không may bị tai nạn nghiêm trọng đã từ trần vào hồi 1 giờ ngày 30.12.2017 tại Berlin.

Gia cảnh nạn nhận thật đáng thương. Sang Đức vừa mới được mấy tháng, 2 con nhỏ ở quê nhà 4 tuổi và 2 tuổi, kinh tế chồng chất khó khăn.

Với truyền thống đạo lý „Thương người như thể thương thân“ và tinh thần "Tương Thân Tương Ái", Hội đồng hương Hà Tĩnh tại CHLB Đức kêu gọi quý đồng hương, các Hội đoàn cùng toàn thể bà con cộng đồng người Việt tại CHLB Đức hãy dang rộng vòng tay nhân ái, góp một phần vật chất nhỏ bé của mình để giúp đỡ chia sẽ gia đình nạn nhân vượt qua nỗi đau mất mát này, sớm đưa anh Nguyễn Văn Tính trở về quê nhà nơi an nghỉ cuối cùng. Mỗi một tấm lòng nhân ái của quý vị là vô cùng đáng quý trong lúc này.

Quý vị ủng hộ tiền mặt, kính mời liên lạc: - Anh Lĩnh Thảo Frisur, phòng 814 Halle 8 Đồng Xuân Center Herzbergstr. 129-139, 10365 Berlin. Chúng tôi sẽ ghi danh sách các nhà hảo tâm và tập hợp số tiền quyên góp được, chuyển cho Ban tổ chức tang lễ, (sẽ đăng cụ thể lên Viet-bao.de) - phần còn lại sẽ mang về tận tay cho thân nhân anh Nguyễn Văn Tính ở quê nhà.

Rất mong nhận được sự đồng cảm và chia sẻ từ các tấm lòng hảo tâm. Xin chân thành cám ơn!

BCH/Hội đồng hương Hà Tĩnh tại CHLB Đức

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan