THƯ MỜI ĐĂNG KÝ CUỘC THI PIANO & THI HÁT DÀNH CHO THANH THIẾU NIÊN VIỆT CHÂU ÂU

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
13/09/2022 | 11:07
Chuyên mục: Thông báo
0 bình luận
THƯ MỜI ĐĂNG KÝ CUỘC THI PIANO & THI HÁT DÀNH CHO THANH THIẾU NIÊN VIỆT CHÂU ÂU

Nhằm tạo sân chơi âm nhạc chuyên nghiệp, lành mạnh và thúc đẩy sự phát triển toàn diện về trí tuệ, cảm xúc cũng như gìn giữ văn hóa Việt, Hamy Academy sẽ tổ chức cuộc thi Piano và Hát tiếng Việt dành cho trẻ em và thanh thiếu niên người Việt toàn châu Âu.

Dự kiến vòng sơ loại sẽ vào tháng 2/2023, xin có thông báo sớm đến các phụ huynh và các thí sinh chuẩn bị cho thật tốt! Mọi chi tiết xin liên hệ https://vi.vstella.info; https://facebook.com/VStellainfo/ hoặc vstellainfo@gmail.com 
 
Thể lệ cuộc thi:
 
Đối tượng tham gia: Trẻ em và thanh thiếu niên gốc Việt đang sinh sống và học tập/làm việc tại Châu Âu và Vương quốc Anh
 
Cuộc thi sẽ có 4 hạng mục
 
Piano 1: từ 5 đến 12 tuổi (sinh năm 2011 => 2018)
Piano 2: từ 13 đến 20 tuổi (sinh năm 2003 => 2010)
Thanh nhạc 1: từ 5 đến 12 tuổi (sinh năm 2011 => 2018)
Thanh nhạc 2: từ 13 đến 20 tuổi (sinh năm 2003 => 2010)
 
Sẽ có 4 giải nhất, 4 giải nhì, 4 giải ba
 
Để đảm bảo tính công bằng, các thí sinh sẽ gửi Video clip gốc không chỉnh sửa, định dạng chiều ngang 16:9 cho Ban tổ chức. Video clip yêu cầu quay thu từ khi chính thức phát động cuộc thi
 
Vòng 1: thí sinh gửi video clip biểu diễn 2 tác phẩm tối đa 12 phút để Ban giám khảo chọn ra top 24 (12 piano + 12 hát) và 2 bạn có nhiều lượt xem nhất trên Youtube vào top 26
 
Vòng 2: thí sinh gửi video clip tối đa 6 phút để Ban giám khảo chọn top 20 (10 piano + 10 hát) để vào chung kết xếp hạng (số lượng có thể thay đổi phụ thuộc vào khả năng của các thí sinh)
 
Vòng 3: 20 thí sinh tham dự chung kết tại London (dự tính), mỗi thí sinh biểu diễn tối đa 6 phút
 
Mẫu đơn đăng ký tham dự cuộc thi, nếu muốn chỉnh sửa thông tin thì vẫn tiếp tục nhấn vào link dưới đây (hoặc đường link chỉnh sửa sẽ gửi đến email đăng ký)
https://docs.google.com/forms/d/1Lh_wMg8SwTV4J4oOBddGnPcFMBw8dN8RPBGLhEYhLh8/edit?usp=sharing
 
*** Khi quay thu hát sẽ bật beat loa ngoài hoặc có piano đệm, có thể dùng micro để kích âm lượng và ghi hình trực tiếp cả beat/piano lẫn giọng hát
*** Các tác phẩm Piano phải chơi ở bản gốc, không biên soạn/chỉnh sửa lại và upload trong mẫu đơn đăng ký theo định dạng pdf
*** Các thí sinh và gia đình sẽ tự lo phí visa (£100/người); vé máy bay; chi phí ăn ở, đi lại trong London (tối thiếu £50/người/ngày)
*** thí sinh và cha mẹ top 26 sẽ được vé mời miễn phí tham gia chung kết và được hỗ trợ trong quá trình xin Visa Anh Quốc
 
Khi chấm điểm ban giám khảo sẽ dựa vào 4 tiêu chí sau để đánh giá:
 
* Tài năng âm nhạc
* Trình độ, kĩ thuật
* Nhạc cảm
* Cá tính âm nhạc
 
Để đảm bảo sự công bằng sau khi tính điểm trung bình của 3 ban giám khảo, thí sinh sẽ được cộng thêm điểm theo năm sinh. 
 
 
Cuộc thi V-Stella được tổ chức bởi Hamy Academy, chương trình là sân chơi để trẻ em và thanh thiếu niên Việt Nam tại Châu Âu được thử sức, qua đó tôn vinh những nghệ sĩ trẻ tài năng. Cuộc thi cũng là một cơ hội để mang âm nhạc hàn lâm cổ điển đến gần hơn với người Việt, là dịp để gắn kết cộng đồng người Việt tại Châu Âu và góp phần gìn giữ Tiếng Việt và văn hóa Việt.
 
Cuộc thi nhận được sự bảo trợ của Liên hiệp hội người Việt Nam tại Châu Âu, Liên hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam tại Châu Âu, Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Vương Quốc Anh
 
Cuộc thi là một dự án phi lợi nhuận, lợi nhuận nếu có sẽ để hỗ trợ các thí sinh ở xa, duy trì cuộc thi ở các năm tiếp theo và hỗ trợ cho một số hoạt động gìn giữ văn hóa Việt cho thế hệ trẻ người Việt tại Châu Âu.
 
Ban tổ chức và Ban giám khảo
 
+ Trưởng Ban tổ chức: Phạm Hà My, hiện đang theo học Thạc sĩ chuyên ngành Thanh nhạc cổ điển tại London College of Music, và người sáng lập ra Hamy Academy. Hà My đã đạt giải thanh nhạc từ một số cuộc thi từ khi còn nhỏ tuổi như giải nhất Họa Mi Vàng - Nam Định 1999, giải ba cuộc thi “Karlovarský krivanek” 2009; 2 lần lọt vào chung kết Sao Mai VTV 2013 & 2015. Hà My đã có nhiều năm tham gia các hoạt động cộng đồng tại Châu Âu và gần đây là Vương Quốc Anh với vai trò là ca sĩ, MC và cũng gặt hái được nhiều thành tích 
 
+ Cố vấn: Nghệ sĩ ưu tú Đặng Châu Anh, Thạc sĩ chuyên nghành chỉ huy tại Sydney, Australia, giảng viên khoa Lý luận, Sáng tác, Chỉ huy tại Học viện Âm nhạc Quốc gia. Cô đang là Tổ trưởng tổ Chỉ huy tại Học viện Âm nhạc Quốc gia. Bên cạnh đó, cô còn đảm nhận vai trò giảng viên âm nhạc, chỉ huy hợp xướng và dàn nhạc tại trường quốc tế Hà Nội. Ngoài ra cô từng là ban giam khảo của cuộc thi VTV Đồ rê mí, và rất nhiều cuộc thi hợp xướng danh giá của thế giới
 
** Trưởng ban giám khảo Piano: Nguyễn Anh Tùng, sinh viên bậc Tiến sĩ chuyên ngành Piano tại University of Oregon, USA; Giải Nhất cuộc thi Piano quốc tế Barletta, Italy - Giải Tư cuộc thi Piano quốc tế Padova, Italy 2018, Giải 3 cuộc thi Piano quốc tế Iscart, Lugano, Thụy Sĩ 2021 - Giải Nhì vùng Tây Bắc Hoa Kỳ tại cuộc thi Piano MTNA, Hoa Kỳ 2021
 
* Ban giám khảo Piano: Vũ Hoàng Cương, Thạc sĩ chuyên ngành Piano tại The Hague, Hà Lan; Giải 3 Cuộc thi Piano quốc tế tại Hà Nội 2015, Giải nhì cuộc thi Piano quốc tế Chopin tại Bankok, Thailand 2016
 
* Ban giám khảo Piano: Trần Viết Bảo, sinh viên bậc Tiến sĩ chuyên ngành Piano tại Đại học Quốc gia Bucharest, Romania; giải Ba tại Festival Piano Quốc tế tại London năm 2015, giải Ba ở cuộc thi Piano Quốc tế được tổ chức tại Roma, Italia năm 2016, giải Nhì tại cuộc thi tài năng trẻ Piano tại Barletta, Italia năm 2017
 
** Trưởng ban giám khảo Thanh nhạc: Nguyễn Quang Tú, Thạc sĩ chuyên ngành Thanh nhạc tại HVAMQG VN, hiện đang giảng dạy tại HVAMQG VN; giải nhì concour opera thành phố HCM mở rộng năm 2017; giải nhất nam concour opera toàn quốc 2019
 
* Ban giám khảo Thanh nhạc: Nguyễn Khắc Hòa, sinh viên bậc Tiến sĩ chuyên ngành Thanh nhạc tại nhạc Gnesin, Nga; Huy chương vàng và giải hát dân ca hay nhất liên hoan nghệ thuật "Tôi yêu tiếng nước tôi" do VOV và APPA tổ chức tại Praha, CH Séc 2018; Giải ba cuộc thi Opera quốc tế A.P IVANOVA tại tp Tver, Liên bang Nga 2019; giải nhất cuộc thi thanh nhạc quốc tế "Solovynaya Rosha" tại Moscow, Liên bang Nga 2017; Giải nhì cuộc thi opera quốc tế “Natalya Shpiler” Moscow 2020 
 
* Ban giám khảo Thanh nhạc: Trang Bùi - Thạc sĩ chuyên ngành Thanh nhạc tại HVAMQG VN, diễn viên của Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam, Giải khuyến khích cuộc thi hát thính phòng nhạc kịch Toàn quốc 2019
 
** Viet-bao.de bảo trợ truyền thông - Rất mong các bậc phụ huynh hưởng ứng, cho con em mình tham gia cuộc thi đặc biệt và ý nghĩa này.
Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >