THƯ MỜI DỰ HỘI THẢO VỀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE CHO NGƯỜI THÂN KHI ĐI BỆNH VIỆN VÀ KHI VỀ NHÀ

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
13/01/2018 | 02:31
Chuyên mục: Thông báo
0 bình luận
THƯ MỜI DỰ HỘI THẢO VỀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE CHO NGƯỜI THÂN KHI ĐI BỆNH VIỆN VÀ KHI VỀ NHÀ

Thân mời bà con đến tham dự cuộc Hội thảo bổ ích: „Chăm sóc tốt cho người thân bị ốm ở bệnh viện Lichtenberg & cách chăm sóc bệnh nhân sau khi được xuất viện“.

Thời gian: Thứ tư, 24.01.2018, từ 10g00 đến 14g30

Địa điểm: Bệnh viện phái đạo tin lành Königin Elisabeth Herzberge - Herzbergstraße 79, 10365 Berlin - Nhà 22, Hội trường (Festsaal)

Chương trình:

- Từ 9g30 Đón tiếp
- 10g00 Bà Birgit Monteiro, Phó chủ tịch Quận, trưởng phòng phát triển đô thị, xã hội, kinh tế và lao động đọc lời chào mừng
- 10g15 Phát biểu của Bà Ingeborg Simon thuộc Hội đồng tư vấn người cao tuổi của thành phố (Landesseniorenbeirat)
- 10g25  Nhập đề dưới dạng nghệ thuật do Nhà hát Improvíationstheater „chơi và làm“
- 11g15 Trao đổi bên bàn trà, vòng một
- 11g45 Chuyển sang bàn khác
- 11g55 Trao đổi bên bàn trà, vòng hai
- 12g40 Chuyển sang bàn khác
- 12g50 Trao đổi bên bàn trà, vòng ba
- 13g20 Nghỉ trưa
- 14g00 Tổng kết kết quả trao đổi tại các bàn trà và thỏa thuận các bước tiếp theo
- Từ khoảng 14g30 các Quý vị có thể trao đổi trực tiếp với những chủ tọa các bàn trà về các vấn đề của riêng mình.
- Trong quá trình hội họp Ban tổ chức có bố trí ăn uống nhẹ.

**Trao đổi không chính thống bên bàn trà với thân nhân của người được chăm sóc và những người liên quan khác.

**Cuối buổi Quý vị có thể trao đổi riêng về vấn đề của mình.

**Tại các bàn chúng tôi có bố trí phiên dịch tiếng Việt, tiếng Nga, Ả rập và tiếng Anh.

Chúng tôi kính mời các Quý vị với tư cách là người chăm xóc thân nhân, điều dưỡng viên chuyên môn, tư vấn xã hội, bác sỹ, dược sỹ và người quan tâm cùng tham gia cuộc thảo luận này của chúng tôi. Tóm lại: Ai thấy „mãi đến giờ mới có dịp“ để cùng trao đổi đều được đón chào cả.

Dẫn chương trình:

- Ingeborg Simon, Hội đồng tư vấn người cao tuổi của thành phố
Frank Schumann, Phòng chuyên môn giúp đỡ những người đang chăm xóc thân nhân

** Lưu ý: Quý vị không phải tự làm mọi việc – nhưng nên biết ai có thể làm được việc đó?

Phải đi nằm viện là một sự kiện đáng nhớ trong cuộc đời mỗi người và không ai muốn... Đặc biệt đối với những người cần có sự chăm xóc của người khác, những người bị bệnh tâm lý hoặc bị giới hạn về thân thể thì việc đó thực sự là một trong những thách thức lớn nhất trong cuộc đời.

Dù là thân nhân của người cần được chăm sóc, là điều dưỡng viên, người hành nghề vật lý trị liệu hay bác sỹ..., chúng ta đều biết rõ cái gọi là „các vấn đề khi giao thời“ giữa lần nằm viện và khi về nhà. Tổ chức được giai đoạn chuyển giao từ nơi ở của một người mắc bệnh kinh niên, cần được chăm sóc đến bệnh viện và trở lại nhà một cách thấu đáo quả thực là một nghệ thuật. Quý vị cần biết đến những khả năng được hỗ trợ trong địa phận quận của mình và việc phối hợp của tất cả các bên liên quan.

Vì vậy tất cả các bên liên quan trong Ủy ban Quận cùng nhau tìm ra lời giải „tiến tới việc chăm xóc ổn định sau khi được xuất viện“. Buổi trao đổi hôm nay là bước đi đầu tiên trong quá trình này.

Chúng tôi tổ chức các bàn trao đổi về các chủ đề sau:

1. Cùng làm thì sẽ dễ hơn – Chăm sóc ngoại trú, dịch vụ thăm nom tại gia và các dịch vụ khác
2. Bạn có đồng nào không? – Chăm xóc tốn kém thật – Công lao và lợi ích trong rừng đơn từ
3. Hết cả hơi mà ngày hôm nay vẫn chưa kết thúc – Ai cũng đều có giới hạn cả – và cũng được phép gìn giữ giới hạn đó
4. Nhà ở của tôi chính là lâu đài của tôi và nó sẽ phải là như vậy – Giảm thiểu các trở ngại và vướng mắc
5. Tôi chăm xóc người nhà của tôi và chính cả tôi nữa chứ – Hỗ trợ của hàng xóm, hội thoại nhóm, sáng kiến của láng giềng …
6. Thế tôi được giải phóng chưa? – Cộng tác tốt với những chuyên gia trong quá trình chuyển đổi điều dưỡng

Xin Quý vị đăng ký tại:

Fachstelle für pflegende Angehörige
Tel. 030 - 6959 8897,
Fax. 030 - 6107 4544
Fs-pflegende-angehoerige@diakonie-stadtmitte.de

Ghi rõ: Tên, Họ Cơ quan- E-Mail hoặc điện thoại.

Quý vị cần tìm hiểu thêm, mời liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ Email, số Fon dưới đây:

Vereinigung der Vietnamesen in Berlin & Brandenburg e. V.
Sewanstr. 43, 10319 Berlin
Telefon: 030/2390 8800
Telefax: 030/2390 8803
eMail: n.viet-berlin@gmx.de

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan