THƯ MỜI DỰ TRẠI HÈ THANH THIẾU NIÊN KIỀU BÀO NĂM 2019 (từ 15 đến 19.7.2019)

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
15/05/2019 | 21:54
Chuyên mục: Thông báo
0 bình luận
THƯ MỜI DỰ TRẠI HÈ THANH THIẾU NIÊN KIỀU BÀO NĂM 2019 (từ 15 đến 19.7.2019)

Trại hè Thanh thiếu niên Kiều bào từ lâu đã trở thành một sân chơi bổ ích dành cho tất cả các bạn thanh thiếu niên kiều bào từ bốn phương trời về thăm lại quê hương trong dịp hè.

Với chủ đề “Tự hào biển đảo quê hương Việt Nam”, Trại hè Thanh Thiếu niên Kiều bào năm 2019 sẽ đưa các bạn trại sinh đi từ Thành phố Hồ Chí Minh xuôi về miền Tây Nam Bộ đến Hà Tiên và Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Trại hè sẽ diễn ra trong thời gian 05 ngày 04 đêm (từ ngày 15 đến ngày 19 tháng 7 năm 2019) tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Tiên, Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) dành cho các bạn thanh thiếu niên kiều bào và du học sinh trong độ tuổi từ 12 đến 25 tuổi, với sự hỗ trợ kinh phí phần lớn từ Ban Tổ chức, mỗi trại sinh khi đăng ký tham gia chỉ đóng 1.700.000 đồng sinh hoạt phí.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, các bạn sẽ được đến thăm ngôi nhà âm nhạc của một gia đình nghệ sĩ có đến ba thế hệ gắn bó với dòng nhạc âm nhạc dân tộc. Tại nơi đây, các bạn sẽ nghe vợ chồng nghệ sĩ ưu tú Đinh Linh – Tuyết Mai – chủ nhân của ngôi nhà nói về lịch sử các nhạc cụ Việt Nam, đồng thời hướng dẫn các bạn chơi các nhạc cụ như đàn bầu, đàn đá, đàn tranh, sáo trúc v.v… Qua đó, các bạn có thể cảm nhận rằng dòng nhạc dân tộc Việt Nam không chỉ hội tụ những nét đẹp văn hóa dân tộc mà còn phản ánh đời sống tinh thần phong phú của cha ông ta.

Sau khi rời thành phố Hồ Chí Minh, các bạn sẽ đến với vùng đất Hà Tiên, nơi có nhiều thắng cảnh non nước hữu tình. Tại đây, các bạn sẽ có dịp đến thăm một vài danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Hà Tiên như: đền thờ họ Mạc, lăng Mạc Cửu, Thạch động Thôn Vân.v.v.

Đặc biệt là trong hành trình trại hè năm nay, các bạn sẽ được đến với đảo ngọc Phú Quốc. Các bạn sẽ có dịp khám phá các bãi biển đẹp và hoang sơ, người dân địa phương hiền hòa, mến khách sẽ giúp các bạn tìm hiểu về các nghề truyền truyền thống ở đây như làm nghề làm ngọc trai, làng nghề làm nước mắm v.v…

Bên cạnh đó, các bạn sẽ được tìm hiểu, cảm nhận một số danh lam, thắng cảnh như: khu chứng tích lịch sử nhà tù Phú Quốc; Làng Chài Hàm Ninh – làng chài lâu đời nhất tại Phú Quốc, tận mắt ngắm nhìn những chùm tiêu chín mọng đỏ trên cây, nghe thuyết minh về quá trình trồng cho đến thu hoạch tiêu; tham quan cáp treo Hòn Thơm – cáp treo vượt biển dài nhất thế giới, ngắm nhìn từ trên cao những cảnh vật đẹp tựa thiên đường.

Đặc biệt là tham gia chương trình Lửa Trại kết hợp với chơi trò chơi dân gian, trò chơi lớn (Teambuilding)... qua đó hiểu thêm về lịch sử truyền thống và quá trình khai khẩn vùng đất Nam Bộ, công cuộc kháng chiến bảo vệ độc lập tự do của dân tộc.

Mọi thông tin xin liên hệ:

- Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM (Số 147 Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3, TP.HCM)
-
ĐT: 84-8 39302127 - Fax: 84 - 8 39306737 (gặp anh Thanh Tuấn - ĐT: 090.797.3531)
Email: bttuan.ovc@tphcm.gov.vn hoặc thanhtuan2u@gmail.com

- Các bạn lưu ý thời gian đăng ký từ ngày ra thông báo đến ngày 31/5/2019 (theo file đăng ký đính kèm nhé).

- Các bạn trại sinh khi đăng ký gửi kèm theo bản chụp hoặc file ảnh hộ chiếu khi đăng ký tham gia Trại hè và lưu ý đảm bảo sức khỏe khi đăng ký tham gia Trại hè.

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan