THƯ MỜI: NGHE THUYẾT PHÁP VÀ CHỨNG MINH LỄ GIẢI TRỪ NGHIỆP CHƯỚNG - TRAI ĐÀN SIÊU ĐỘ THAI NHI, CỬU HUYỀN THẤT TỔ TẠI CHÙA PHÚC LÂM

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
13/09/2018 | 21:18
Chuyên mục: Thông báo
0 bình luận
THƯ MỜI: NGHE THUYẾT PHÁP VÀ CHỨNG MINH LỄ GIẢI TRỪ NGHIỆP CHƯỚNG - TRAI ĐÀN SIÊU ĐỘ THAI NHI, CỬU HUYỀN THẤT TỔ TẠI CHÙA PHÚC LÂM

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật - Kính thưa các Phật tử gần xa.

Thật là một duyên lành lớn, ngày chủ nhật 30/9/2018, Chùa Phúc Lâm được cung đón Cao Tăng Tulku Neten Rinpoche - hoá thân đời thứ 9 của Bồ Tát Mahasiddha (Đại Trí Văn Thù Sư Lợi), dòng truyền thừa Tulku, viện trưởng tu viện Jungpa Tây Tạng quang lâm thuyết pháp và chứng minh cho lễ giải trừ nghiệp chướng và Trai Đàn thai nhi, Cửu huyền Thất Tổ (có người phiên dịch sang Tiếng Việt)

Tại địa điểm Chùa Phúc Lâm: Kastanienallee 1a, 14550 Gross Kreutz (Havel), Germany.

Với các chương trình như sau:

•09h00: Thỉnh Phật -Triệu linh
•10h00: Phật tử vân tập
•10h30: Ngài Tulku Neten Rinpoche thuyết pháp và Ban bố lễ Giải Trừ Nghiệp Chướng
•12h00: Dùng cơm trưa
•13h00: Nghỉ ngơi
•13h30: QUY Y TAM BẢO dành cho các Phật tử (đã đăng ký và chưa đăng ký)
•14h00: Bạt độ - Chẩn tế sản nạn thai nhi và Cửu huyền Thất tổ
•16h30: Phát lộc - Hoàn mãn

Kính mong các bậc phụ huynh, quý bà con đồng bào Phật tử, sắp xếp trở về tham dự để trợ duyên cho Đàn tràng thêm nhiều năng lượng! Trân trọng kính chúc quý vị vô lượng an lạc, vô lượng kiết tường!

Trụ trì Chùa Phúc Lâm Potsdam
Đại Đức Thích Thông Đạt

P/S: 
*Quý phụ huynh và bà con Phật tử có thể đăng ký danh sách để nhà chùa tiện làm sớ trước, vào messenger facebook Chùa Phúc Lâm, hoặc gọi điện theo các số đt sau:

- Vùng Berlin liên hệ đạo hữu Hằng Quân (Cung Trăng): 00 49 172 9031497

- Vùng Rostock liên hệ đạo hữu Thắm Lượng (Diệu Tâm Hoa) - Hoàng Lan (Diệu Tâm Huyền): 00 49 176 45925874 - +49 162 5409926

- Vùng Potsdam liên hệ đạo hữu Trần Thị Hồng (Diệu Huệ): +49 176 91423437

- Vùng Brandenburg liên hệ đạo hữu Diệu Sơn - Diệu Tâm Thanh: 00 49 174 2502227 - +49 176 52525128

*Các gia đình đã đăng ký cúng lễ và gửi vong nhi các năm trước thì nhà chùa vẫn còn lưu hồ sơ.

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan