THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU TẠI TU VIỆN AN TÍCH HƯƠNG

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
31/07/2021 | 09:21
Chuyên mục: Thông báo
0 bình luận
THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU TẠI TU VIỆN AN TÍCH HƯƠNG

Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Vu Lan Duyên Khởi Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát

Kính bạch chư tôn Thiền Đức Tăng, Ni
Kính thưa quý vị thiện tín Phật tử gần xa  

Cổ đức có câu: “Tâm Hiếu Là Tâm Phật, Hạnh Hiếu là Hạnh Phật” 

Trên tinh thần báo nghĩa ân đức Cha Mẹ và Tứ Ân. Mùa Vu Lan lại về là dịp chúng ta soi sáng, và noi gương đức hiếu Hạnh của chư Phật để cùng cầu nguyện cho Cha mẹ, người thân, mọi người luôn sống bình an, người quá vãng cũng đều lợi lạc. 

Trong đó, chúng ta hãy quay trở về để nhìn thấy hình bóng Cha và Mẹ luôn hiện hữu trong thân ta. Một tình thương bao la trọn vẹn sẽ xuất hiện trong giây phút này. 

Với ý nghĩa tri ân và báo ân trong muôn một, chúng con xin thành kính cung thỉnh Chư Tôn đức Tăng Ni quang lâm, đồng thời kính mời toàn thể: Quý thiện Nam, tín Nữ Phật tử và bà con, anh chị xa gần, cùng các cháu về tham dự Đại lễ Vu lan báo hiếu: 

Được tổ chức vào tối thứ Bảy 21.8.2021 (nhằm ngày rằm tháng 7 Âl) và sáng Chủ Nhật 22.8.2021 (nhằm ngày rằm tháng 7 Âl)

Địa điểm: Tu Viện An Tích Hương Schützenstr 8. - 08626 Adorf/Vogtland Deutschland

CHƯƠNG TRÌNH:

1 - Ngày 21.8.2021 – thứ Bảy  

15h00 Vui Chơi Vườn Thiền,  
17h00 Dùng cơm chiều Đốt lửa, Buffet ẩm thực thiền trà...  
19h00 Đêm Hoa Đăng Cầu Nguyện Cha Mẹ nhớ đếnTứ Ân 
TRAI ĐÀN THÍ THỰC CẦU SIÊU  
20h30 Đêm Văn Nghệ  
 “Ngày hội những Người con” (Phần 1) 
22h00 An nhiên trong từng hơi thở nhẹ 

2 - Ngày 22.8.2021 – Chủ Nhật  

09h00 Quý Phật tử vân tập 
10h00 ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU 
12h00 Trai Tăng Cúng Dường chư Tôn Đức 
12h30 Dâng cơm Cửu Huyền Thất Tổ  
13h00 Đại Chúng Thọ Trai, giao lưu văn hoá Buffet ẩm thực tại hội trường và ngoài trời  
14h00 Chương trình Văn Nghệ  “Ngày hội những Người con”  Phần 2 
16h00 Viên mãn an vui

NHÂN DỊP ĐẠI LỄ PHÁT ĐỘNG ĐÚC ĐẠI HỒNG CHUNG nặng 800Kg VÀ LỢP MÁI TU VIỆN 

Hoa sen kính dâng  
Cúi đầu đảnh lễ Bậc Giáo chủ ba cõi 
Ngài là bậc Đại hiếu Thích Ca Văn 
Đã trải qua nhiều kiếp báo thâm ân 
Do nhân duyên đó nay thành Chánh giác.

(Đặc biệt ngày thứ sáu và tối thứ bảy có các đoàn Phật tử Đạo tràngTịnh Liên Hoa Rozvadov, và các đạo tràng tại CH Séc về giao lưu và tham dự  thật là hoan hỷ an vui)

Xin nguyện đem công đức lành này, chúc nguyện lên Cha mẹ và quý Phật tử luôn luôn nhiều sức khỏe, bình an mỗi ngày! 

Sa môn Thích Đồng Trình 

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan