THỦ TƯỚNG ANGELA MERKEL YÊU CẦU THỰC HIỆN LỆNH GIỚI NGHIÊM “CHẶT” TOÀN QUỐC

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
16/04/2021 | 11:23
Chuyên mục: Tin nước Đức
0 bình luận
THỦ TƯỚNG ANGELA MERKEL YÊU CẦU THỰC HIỆN LỆNH GIỚI NGHIÊM “CHẶT” TOÀN QUỐC

Theo tagesspiegel.de vừa cập nhật sáng 16.4.2021, Thủ tướng Angela Merkel (CDU) cảnh báo mạnh mẽ chống lại sự quá tải của hệ thống y tế trong đại dịch Corona. Tình hình dịch bệnh tăng quá cao, nghiêm trọng và rất nghiêm trọng, Thủ tướng Merkel nói tại Bundestag vào hôm nay, thứ Sáu, 16.4.2021.

“Chúng ta cần làm chậm làn sóng thứ ba của đại dịch và ngăn chặn sự gia tăng nhanh chóng của nhiễm trùng. Để cuối cùng đạt được điều này, chúng ta phải đoàn kết, cần kết hợp giữa Chính phủ liên bang với các Länder và các đô thị tốt hơn chúng ta đã làm lần trước”.
Thủ tướng Angela Merkel hỏi. "Các bác sĩ chăm sóc đặc biệt liên tục gửi những tiếng kêu cứu… chúng ta là ai nếu chúng ta nghe được những cuộc gọi khẩn cấp này?". Bà nói tiếp: “Chúng ta không được để bác sĩ và y tá một mình. Một mình, họ không thể giành chiến thắng trong cuộc chiến chống lại virus trong làn sóng thứ ba này, ngay cả với hệ thống y tế tốt nhất và nỗ lực hy sinh nhất". 

Thủ tướng Angela Merkel (CDU) đã bảo vệ các hạn chế xuất cảnh được quy định trong "Phanh khẩn cấp liên bang". Đây không phải là một phát minh mới, nhưng đã được đưa ra như một biện pháp trong Đạo luật Bảo vệ Lây nhiễm hiện tại và đã được áp dụng ở một số Tiểu Bang trong nhiều tháng.

Thủ tướng Merkel đã đề cập đến các quốc gia khác như Bồ Đào Nha hoặc Vương quốc Anh, nơi thực hiện các biện pháp hạn chế hơn nhiều so với kế hoạch ở Đức. Merkel nói: "Đó là một câu hỏi về việc giảm các chuyến thăm buổi tối từ nơi này sang nơi khác, tụ tập đông người, không thực hiện luật vệ sinh, đeo khẩu trang, đứng cách nhau 1,5 m và sử dụng phương tiện giao thông công cộng…". 

Thủ tướng Merkel cảnh báo về những quyết định 'nửa vời' - và “khăng khăng” yêu cầu giới nghiêm "chặt" toàn quốc – Hôm nay, tại Bundestag đang diễn ra cuộc họp tranh luận về luật corona và những kế hoạch của Thủ tướng Merkel.

“Để cuối cùng đạt được điều này, chúng ta phải đoàn kết, cần kết hợp giữa Chính phủ liên bang với các Länder và các đô thị tốt hơn chúng ta đã làm lần trước” => Toàn dân hãy ủng hộ ý kiến của bà.

Theo morgenpost.de đưa tin sáng 16.4, có thêm 25.831 ca nhiễm corona mới và 247 ca tử vong được ghi nhận trong vòng 24 giờ - Tỷ lệ nhiễm trong 7 ngày là 160,1/ 100.000 cư dân => theo báo cáo của Viện Robert Koch (RKI). Cảnh báo của các bác sĩ: Hệ thống chăm sóc chăm sóc đặc biệt đã quá tải=> 9 phòng khám ở Berlin đã bị chiếm hết chỗ. Với số ca nhiễm Corona ngày càng tăng, tình hình tại các bệnh viện ở Berlin cũng ngày càng trở nên tồi tệ hơn.

P/s: Kết quả ra sao, chúng ta chờ tin chiều nay của BBT

Nguồn: tagesspiegel.de – BBT biên dịch

 
Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >