THỦ TƯỚNG ĐỨC GỌI ĐIỆN CHO TỔNG THỐNG NGA: ĐỀ NGHỊ NGỪNG CUỘC CHIẾN

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
14/05/2022 | 09:57
Chuyên mục: Tin nước Đức
0 bình luận
THỦ TƯỚNG ĐỨC GỌI ĐIỆN CHO TỔNG THỐNG NGA: ĐỀ NGHỊ NGỪNG CUỘC CHIẾN

Sau hơn sáu tuần im hơi lặng tiếng. Thủ tướng Olaf Scholz đã gọi điện lại cho Tổng thống Nga Vladimir Putin. Điện Kremlin thông báo rằng cuộc điện đàm diễn ra theo đề nghị của phía Đức. Thủ tướng Olaf Scholz đã công bố kiến nghị này tại Ủy ban Quốc phòng của Hạ viện vào buổi sáng hôm qua, thứ 6.

Ông đã nói rõ quan điểm của mình rất rõ ràng: "Chiến tranh phải kết thúc ngay lập tức.” Theo thông tin riêng, trong cuộc gọi, ông đã kêu gọi chấm dứt các hành động quân sự ở Ukraine. "Phải có một lệnh ngừng bắn ở Ukraine càng sớm càng tốt", Thủ tướng Scholz đã viết trên Twitter như vậy sau cuộc điện đàm. Ông cũng đã phản bác lại tuyên bố của Tổng thống Nga cho rằng, lực lượng Phát xít đang thống trị Ukraine. “Điều này là sai”, ông nhấn mạnh như vậy. 

Theo phát ngôn viên chính phủ Steffen Hebestreit, cuộc gọi kéo dài 75 phút. 

Trước đó, Thủ tướng Scholz cũng đã nói chuyện với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyj qua điện thoại. Trước tình hình nghiêm trọng của diễn biến quân sự và hậu quả của cuộc chiến ở Ukraine, đặc biệt là ở Mariupol, ông Olaf Scholz cũng kêu gọi Tổng thống Nga cải thiện tình hình nhân đạo và đi tới tiến bộ trong việc tìm kiếm một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột, ông Hebestreit giải thích. 

Trong cuộc điện đàm, Thủ tướng Scholz cũng đề cập về tình hình thực phẩm căng thẳng. Hiện nay trên thị trường thế giới đang thiếu một lượng lớn lúa mì mà Ukraine không thể xuất khẩu do bị Nga tấn công và phong tỏa.

Nguồn Tagesschau – BBT biên dịch

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan