THỦ TƯỚNG ĐỨC KÊU GỌI CHÂU ÂU VƯỢT QUA CÁC THÁCH THỨC TOÀN CẦU

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
23/02/2018 | 06:22
Chuyên mục: Tin nước Đức
0 bình luận
THỦ TƯỚNG ĐỨC KÊU GỌI CHÂU ÂU VƯỢT QUA CÁC THÁCH THỨC TOÀN CẦU

Ngày 22/2, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho rằng Liên minh châu Âu (EU) cần có các biện pháp ứng phó trước những áp lực ngày càng gia tăng về kinh tế và chính trị toàn cầu, đồng thời nhấn mạnh đây cũng sẽ là tinh thần của Hội nghị thượng đỉnh EU trong tuần này.

Trong bài phát biểu tại Quốc hội Đức, Thủ tướng Merkel chỉ ra rằng cuộc khủng hoảng ở Syria cũng như tầm quan trọng ngày càng tăng của các nền kinh tế châu đòi hỏi châu Âu phải có phản ứng của mình.

Thủ tướng Merkel nhấn mạnh hơn bao giờ hết châu Âu cần phải có đáp án đối với những vấn đề lớn trong thời đại hiện nay. 

Bà một lần nữa khẳng định rõ rằng tương lai của EU sẽ là ưu tiên hàng đầu của bà trong nhiệm kỳ thứ 4 liên tiếp trên cương vị Thủ tướng Đức, đồng thời cho biết thỏa thuận thành lập chính phủ liên minh mới giữa liên đảng bảo thủ Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) với đảng trung tả Dân chủ Xã hội Đức (SPD) vẫn đang tiến triển tốt. 

[Người dân châu Âu ngày càng tin tưởng vào tương lai EU]

Cũng trong bài phát biểu, Thủ tướng Merkel cho biết cuộc tranh luận sắp tới về khoản ngân sách mới dành cho 27 nước thành viên EU sau khi Anh rời khỏi EU, còn gọi là Brexit, là một cơ hội để xem xét lại hệ thống tài chính của khối một cách tổng thể.

Theo nhà lãnh đạo Đức, ngân sách cũng là một trong những chủ đề chính sẽ được thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh EU, dự kiến diễn ra ngày 23/2. 

Trước đó, hồi tháng 9/2017, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đề xuất ý tưởng cải cách châu Âu đầy tham vọng, song đến nay vẫn đang phải chờ đợi phản ứng từ phía Đức, nền kinh tế lớn nhất EU, do nước này vẫn chưa thể thành lập được chính phủ mới. 

Mặc dù CDU/CSU và SPD đã đạt thỏa thuận thành lập một chính phủ đại liên minh, song thỏa thuận này cần phải được sự nhất trí thông qua của hơn 460.000 đảng viên SPD trên toàn quốc. 

Dự kiến, kết quả cuộc bỏ phiếu lấy ý kiến các thành viên trong đảng sẽ được công bố vào ngày 4/3./. 

Nguồn: vietnamplus.vn

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan