THỦ TƯỚNG MERKEL GIẢI THÍCH CHIẾN LƯỢC CHẶN LÀN SÓNG DỊCH ĐỢT II

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
03/11/2020 | 10:32
Chuyên mục: Tin nước Đức
0 bình luận
THỦ TƯỚNG MERKEL GIẢI THÍCH CHIẾN LƯỢC CHẶN LÀN SÓNG DỊCH ĐỢT II

Ngay ngày đầu tiên thực hiện Lockdown, 2.11.2020, Thủ tướng Merkel kêu gọi người Đức hãy can đảm và giữ ý thức chung: Nếu sự lây lan có thể chậm lại trong những tuần tới, thì "tháng 12 có thể sẽ dễ chịu hơn".

Thủ tướng Merkel nói: “Chúng ta phải thực hiện sao cho trở lại mức 50 ca nhiễm trên 100.000 dân trong bảy ngày - Hiện tại tỷ lệ nhiễm bệnh trong 7 ngày là 127,8/100.00 dân . Đây là một thảm họa mà chúng ta phải đối phó". Bà thủ tướng cho rằng phần lớn người Đức cũng hiểu điều đó.

"Chúng tôi rất cần sự đồng lòng của người dân", Thủ tướng Merkel kêu gọi. "Liệu nỗ lực chung này sẽ mang lại điều gì trong tháng 11 hay không? Nó phụ thuộc nhiều vào việc thực hiện các quy tắc của người dân... Mọi người đều có thể tự quyết cho một tháng 11 có kết quả tốt. Để tháng 12 cuộc sống sẽ dần bình thường trở lại". Thủ tướng Merkel nói tiếp: “Tôi không muốn suy đoán về ngày 30 tháng 11 ngay từ ngày hôm nay... Nhưng tôi tin tưởng rằng, nếu toàn dân đồng lòng cùng chính phủ chống dịch, thì chúng ta có thể làm chậm sự lây lan của virus ở Đức trong bốn tuần tới, tháng 12 có thể sẽ dễ chịu hơn để chào đón năm mới”.

Ngày 16 tháng 11 tới đây, thủ tướng sẽ thảo luận lại với các Thủ hiến của các tiểu Bang xem các quyết định được đưa ra là đủ hay liệu cps phải thêm các biện pháp tiếp theo là cần thiết. 

Nghị định số 07/2020/2020/2020 là sự biện minh cho hành động quyết định rằng công dân phải giảm 75% hoạt động kinh tế của mình trong cuộc chiến chống lại kẻ thù vô hình với biệt danh "Corona". Ủy ban Corona dưới sự chỉ huy của Thủ tướng Merkel / Braun ra lệnh đóng cửa tất cả các trường học và các tổ chức trẻ em khác.

Thủ tướng Đức Angela Merkel (CDU) đã bảo vệ các biện pháp do chính phủ Đức ban hành.

Nguồn: CTV Hồ Hùng dịch theo n-tv.de

 

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >