THỦ TƯỚNG SCHOLZ MUỐN VIỆN TRỢ QUÂN SỰ TỔNG CỘNG 2 TỶ EUR CHO UKRAINE

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
15/04/2022 | 22:55
Chuyên mục: Tin nước Đức
0 bình luận
THỦ TƯỚNG SCHOLZ MUỐN VIỆN TRỢ QUÂN SỰ TỔNG CỘNG 2 TỶ EUR CHO UKRAINE

Trang n-tv.de đưa tin tối 15.4.2022: Trong khi bộ trưởng ngoại giao và bộ trưởng kinh tế muốn ngay lập tức cung cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraina, thì thủ tướng Olaf Scholz còn do dự.

Gần đây nhất, áp lực lên Thủ tướng Olaf Scholz và chính phủ liên bang về việc hỗ trợ nhiều hơn cho Ukraine là rất lớn. Scholz hiện đã thông báo rằng họ sẽ cung cấp tổng cộng hai tỷ euro viện trợ quân sự bổ sung - hơn một tỷ euro trong số đó sẽ trực tiếp đến Ukraine.

Người Ukraine có thể sử dụng nó để mua vũ khí mà họ muốn - với sự tham vấn của Mỹ và các đối tác khác. Nếu họ mua vũ khí từ Đức, việc xuất khẩu này sẽ phải được Bộ trưởng Kinh tế Liên bang Robert Habeck phê duyệt. Số tiền này sẽ được thanh toán như một phần của sáng kiến nâng cấp của chính phủ liên bang. Do đó, 400 triệu euro khác từ gói tổng thể được dành cho Tổ chức Hòa bình Châu Âu, tổ chức mua vũ khí cho Ukraine. 400 triệu euro còn lại dành cho các quốc gia khác.

Ukraine đã nhiều lần yêu cầu chính phủ liên bang cung cấp vũ khí hạng nặng. Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba yêu cầu từ Scholz một cam kết nhanh chóng về việc cung cấp thêm vũ khí cho Đức. “Tôi hy vọng rằng Scholz sẽ đưa ra một quyết định tích cực”, Kuleba nói vào tối thứ Năm trong các chủ đề hàng ngày. 

Trong cuộc tranh luận về việc chuyển giao vũ khí hạng nặng, Scholz mới đây đã bị các phe FDP, Greens và SPD chỉ trích công khai vì thái độ do dự của ông. Chính trị gia của đảng Xanh Anton Hofreiter nói với tờ "Spiegel". “Đức phải chịu trách nhiệm chính ở châu Âu“

Chủ tịch Ủy ban Châu Âu nói “Bất kể tôi đang đi đến bất cứ quốc gia châu Âu nào vào lúc này, người ta luôn hỏi tôi câu hỏi: “Đức ở đâu?”.

Bộ trưởng Kinh tế Liên bang Robert Habeck cũng đã phát biểu “Chiến đấu cho Ukraina là cho chúng ta, Ukraina không thể thua và không thể để cho Nga thắng; phải cung cấp nhiều vũ khí hơn nữa“.

P/s: Hy vọng Đức không dấn quá sâu và sẽ trở thành một bên tham chiến! CIA -cơ quan tình báo Mỹ đã cảnh báo là Nga có thể sẽ sử dụng vũ khí nguyên tử chiến thuật-loại vũ khí hạt nhân có bán kính huỹ diệt nhỏ, để thay thế vũ khí thông thường, vì Nga đang thất bại trên chiến trường.

Nguồn: n-tv.de - CTV Hồ Hùng biên dịch

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >