THỦ TƯỚNG TẶNG BẰNG KHEN CÁC TUYỂN THỦ U23 VIỆT NAM

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
26/01/2018 | 16:36
Chuyên mục: Tin quê hương
0 bình luận
THỦ TƯỚNG TẶNG BẰNG KHEN CÁC TUYỂN THỦ U23 VIỆT NAM

Hôm nay 26/1/2018 Thủ tướng Chính phủ đã quyết định tặng Bằng khen cho 31 thành viên Đội tuyển U23 Việt Nam, trong đó 21 cầu thủ được tặng Bằng khen do thành tích thi đấu xuất sắc;

10 cán bộ, gồm Trưởng đoàn, Huấn luyện viên, Giám đốc kỹ thuật, phiên dịch, bác sĩ của Đội tuyển được tặng Bằng khen do có thành tích xuất sắc trong huấn luyện, chỉ đạo...

Thủ tướng cũng đã trình Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đội tuyển U23 Việt Nam; 3 Huân chương Lao động hạng Ba cho Huấn luyện viên, cầu thủ xuất sắc.

Cụ thể, Thủ tướng trình Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho tập thể Đội tuyển; tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho thủ môn Bùi Tiến Dũng và tiền vệ Nguyễn Quang Hải đã có thành tích thi đấu đặc biệt xuất sắc tại Giải vô địch Bóng đá nam U23 châu Á tổ chức tại Trung Quốc năm 2018.

Tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Huấn luyện viên Park Hang-seo (quốc tịch Hàn Quốc), đã có thành tích xuất sắc trong huấn luyện, chỉ đạo Đội tuyển Bóng đá nam U23 Việt Nam thi đấu đặc biệt xuất sắc tại Giải vô địch Bóng đá nam U23 châu Á tổ chức tại Trung Quốc năm 2018.

---
**Danh sách 31 thành viên Đội tuyển U23 Việt Nam được Thủ tướng tặng Bằng khen:

1. Vận động viên Lương Xuân Trường, Đội tuyển Bóng đá nam U23 Việt Nam;
2. Vận động viên Nguyễn Công Phượng, Đội tuyển Bóng đá nam U23 Việt Nam;
3. Vận động viên Nguyễn Văn Hoàng, Đội tuyển Bóng đá nam U23 Việt Nam;
4. Vận động viên Đặng Ngọc Tuấn, Đội tuyển Bóng đá nam U23 Việt Nam;
5. Vận động viên Đoàn Văn Hậu, Đội tuyển Bóng đá nam U23 Việt Nam;
6. Vận động viên Nguyễn Thành Chung, Đội tuyển Bóng đá nam U23 Việt Nam;
7. Vận động viên Bùi Tiến Dũng, Đội tuyển Bóng đá nam U23 Việt Nam;
8. Vận động viên Phan Văn Đức, Đội tuyển Bóng đá nam U23 Việt Nam;
9. Vận động viên Trần Đình Trọng, Đội tuyển Bóng đá nam U23 Việt Nam;
10. Vận động viên Lê Văn Đại, Đội tuyển Bóng đá nam U23 Việt Nam;
11. Vận động viên Vũ Văn Thanh, Đội tuyển Bóng đá nam U23 Việt Nam;
12. Vận động viên Châu Ngọc Quang, Đội tuyển Bóng đá nam U23 Việt Nam;
13. Vận động viên Đỗ Duy Mạnh, Đội tuyển Bóng đá nam U23 Việt Nam;
14. Vận động viên Bùi Tiến Dụng, Đội tuyển Bóng đá nam U23 Việt Nam;
15. Vận động viên Nguyễn Trọng Đại, Đội tuyển Bóng đá nam U23 Việt Nam;
16. Vận động viên Trương Văn Thái Quý, Đội tuyển Bóng đá nam U23 Việt Nam;
17. Vận động viên Nguyễn Văn Toàn, Đội tuyển Bóng đá nam U23 Việt Nam;
18. Vận động viên Phạm Đức Huy, Đội tuyển Bóng đá nam U23 Việt Nam;
19. Vận động viên Nguyễn Phong Hồng Duy, Đội tuyển Bóng đá nam U23 Việt Nam;
20. Vận động viên Hà Đức Chinh, Đội tuyển Bóng đá nam U23 Việt Nam;
21. Vận động viên Phạm Xuân Mạnh, Đội tuyển Bóng đá nam U23 Việt Nam;
22. Ông Dương Vũ Lâm, Trưởng đoàn Bóng đá Việt Nam tham dự giải vô địch Bóng đá U23 Châu Á năm 2018 tại Trung Quốc;
23. Ông Lư Đình Tuấn, Huấn luyện viên Đội tuyển Bóng đá nam U23 Việt Nam;
24. Ông Nguyễn Đức Cảnh, Huấn luyện viên Đội tuyển Bóng đá nam U23 Việt Nam;
25. Ông Lê Tuấn Long, Huấn luyện viên Đội tuyển Bóng đá nam U23 Việt Nam;
26. Ông Lee Young Jin, Huấn luyện viên Đội tuyển Bóng đá nam U23 Việt Nam;
27. Ông Bae Ji Won, Huấn luyện viên Đội tuyển Bóng đá nam U23 Việt Nam;
28. Ông Jugen Gede, Giám đốc kỹ thuật Đội tuyển Bóng đá nam U23 Việt Nam,
29. Ông Lê Huy Khoa, Phiên dịch Đội tuyển Bóng đá nam U23 Việt Nam;
30. Ông Nguyễn Trọng Thủy, Bác sĩ Đội tuyển Bóng đá nam U23 Việt Nam;
31. Ông Tuấn Nguyên Giáp, Bác sĩ Đội tuyển Bóng đá nam U23 Việt Nam.

Nguồn: FB Nhà báo Hoài Hương

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >