THỰC HƯ CHẤT PHÓNG XẠ TẠI TTTM THÁI BÌNH DƯƠNG

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
02/12/2017 | 18:28
Chuyên mục: Sự kiện cộng đồng
0 bình luận
THỰC HƯ CHẤT PHÓNG XẠ TẠI TTTM THÁI BÌNH DƯƠNG

Viet-bao.de đăng bài viết của anh Philip Nguyen, Berlin để bà con yên tâm: Cho đến thời điểm này, "vào vụ" buôn bán cuối năm, các nhà hàng, các phòng kinh doanh trong trung tâm thương mại Thái Bình Dương hoạt động giao thương như thường lệ.

Theo trang Facebook cảnh sát Berlin thì vào hồi năm ngoái 2016, trong lần kiểm tra thường kỳ của một cơ sở xử lý chất thải tại Rüdersdorf ngoại ô Berlin, họ đã phát hiện các con bài tu lơ khơ bị nhiễm muối iốt 125. 

Kiểm tra lại lịch trình vận chuyển rác thì được biết những con bài này có thể đến từ trung tâm thương mại Thái Bình Dương trên đường Marzahnerstr.17, Berlin.

Vào đầu tháng 11 năm nay cơ quan chức năng đo bức xạ đã đến trung tâm thương mại Thái Bình Dương và tịch thu 13 con bài bị tình nghi là được đánh dấu bằng muối I ốt 125, mặc dầu nhìn bề ngoài bằng mắt thì đều cùng màu như nhau nhưng thông qua một một dụng cụ đo nhỏ bỏ trong người, kẻ gian lận trò chơi có thể nhận ra rằng đối phương đang nắm giữ con bài gì.

Trong đời sống muối Iốt là nguyên tố vi lượng cần thiết cho dinh dưỡng của loài người. Tại những vùng đất xa biển hoặc thiếu thức ăn có nguồn gốc từ đại dương; tình trạng thiếu iốt có thể xảy ra và gây nên những tác hại cho sức khỏe, như sinh bệnh bướu cổ hay thiểu năng trí tuệ.

Còn Iốt 125 là chất hóa học được tạo ra từ muối i ốt dược dùng trong y khoa để tạo ảnh và xét nghiệm hoạt động của tuyến giáp. I Ốt 125 là chất phóng xạ nhẹ khi tiếp xúc trực tiếp với da có thể gây thương tổn. Hơi iốt có thể gây khó chịu cho mắt và các màng nhầy. Đối với các tiếp xúc kéo dài khoảng 8 tiếng đồng hồ, mật độ iốt trong không khí không được vượt quá 1 miligam/mét khối, lấy trung bình theo thời gian.

Vậy theo tình nghi cơ quan chức năng Đức thì người chơi bài tại trung tâm thương mại Thái Bình Dương đã dùng i ốt 125 để đánh dấu con bài hoặc có thể những bộ bài tu lơ khơ này bị dính muối i ốt 125 trong quá trình sản xuất trước đó. Sau khi đến kiểm tra phòng CLB nơi người Việt chơi bài họ đã cho tẩy rửa.

Cho đến thời điểm này, "vào vụ" buôn bán cuối năm, các nhà hàng, các phòng kinh doanh trong trung tâm thương mại Thái Bình Dương hoạt động giao thương như thường lệ.

Nguồn:  Philip Nguyen, Berlin

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan