„TIỀN MẤT TẬT MANG“, MỘT NGƯỜI VIỆT RA TÒA TẠI DRESDEN VÌ GÁI ĐIẾM

Đăng bởi:
14/04/2017 | 14:26
Chuyên mục: Tin thế giới
0 bình luận
„TIỀN MẤT TẬT MANG“, MỘT NGƯỜI VIỆT RA TÒA TẠI DRESDEN VÌ GÁI ĐIẾM

Ngày 13/4 một phiên tòa tại thành phố Dresden xử phạt ông Liên làm công việc chảo dầu, 60 ngày công và 10 Euro vì tội tấn công giam giữ người trái phép.

Vào tháng 8 năm 2016 ông Liên (sống ly thân với vợ có 2 đứa con 3 và 5 tuổi) gọi điện thoại đặt một cô gái làm tiền 26 tuổi về nhà và trả cho cô ta 150 Euro. Theo bên Công tố viên thì có thể công việc vất vã tuổi già sức yếu, bởi vậy „cuộc tình“ không đến hồi kết thúc mà ông Liên „tụt“ hết sức đàn ông giữa cuộc vui.

Sự việc bắt đầu xẩy ra sau khi cô gái làm tiền đòi đi ra khỏi nhà, thì ông Liên sập cửa lại và xô ngã cô ta làm bị thâm tìm ở đùi. Lược lượng công an đến giải thoát cho cô gái làm tiền này sau 15 phút khi được cô gái này gọi điện báo.

„Thật đáng tiếc, đây cũng là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi gọi gái điếm về nhà“ theo ông Liên, còn lý do tại sao „cuộc tình“ không thành thì ông Liên không trả lời. Tuy nhiên chánh án Monika Frömmel (56) thì cho rằng „mỗi người phụ nự dù là ai thì cũng cần được đối xử trân trọng, vì thế mà ông Liên bị tòa tuyên phạt là đúng tội".

Nguồn: CTV Viet-bao.de - Theo Bild (Ảnh bìa Internet miễn phí)

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan