TIN ẤN ĐỘ + TIN PHÁP VÀ TIN ĐAN MẠCH VỀ DỊCH BỆNH CORONAVIRUS

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
15/04/2021 | 21:35
Chuyên mục: Tin nước Đức
0 bình luận
TIN ẤN ĐỘ + TIN PHÁP VÀ TIN ĐAN MẠCH VỀ DỊCH BỆNH CORONAVIRUS

Theo tagesschau.de vừa cập nhật chiều 15.4.2021, Bộ Y tế vừa báo cáo, thêm 200.739 trường hợp nhiễm corona trong 24 giờ và tổng số ca tử vong do Corona tăng lên hơn 173.000 người tại Ấn Độ. Đột biến virus mới được phát hiện B.1.617 dường như đang lây lan nhanh chóng. (Theo các chuyên gia, số trường hợp không được báo cáo có khả năng cao hơn nhiều). Tổng số ca nhiễm trùng được xác nhận ở quốc gia có 1,3 tỷ người đã tăng lên hơn 14 triệu người. Ấn Độ hiện đứng thứ hai trên thế giới, sau Mỹ.

TIN PHÁP: 

Số ca tử vong do Corona tăng lên trên 100.000 người. Điều này khiến Pháp trở thành quốc gia châu Âu thứ ba sau Anh và Ý. Thêm 300 người vừa tử vong vì corona vừa được thông báo. Pháp đang ở giữa làn sóng thứ ba của Corona. Việc phong tỏa toàn quốc với các hạn chế xuất cảnh và đi lại, cũng như đóng cửa trường học và kinh doanh, đã được áp dụng chỉ trong hơn mười ngày. Nhưng áp lực đối với các bệnh viện vẫn còn rất lớn. 

TIN ĐAN MẠCH

Đan Mạch là quốc gia EU đầu tiên tuyên bố vào hôm qua, thứ Tư, rằng họ sẽ từ bỏ hoàn toàn vắc-xin Corona của AstraZeneca. Động thái này được chứng minh bằng những trường hợp rất hiếm gặp về cục máu đông bất thường, chảy máu và số lượng tiểu cầu thấp. Litauen muốn lấy lại những liều văc-xin AstraZeneca từ Đan Mạch "Nếu Đan Mạch xem xét chia sẻ số lượng này, chúng tôi sẽ thực sự hạnh phúc khi nằm trong số những người sẽ tiếp quản chúng" Bộ trưởng Ingrida Simonyte nói. Tuy nhiên, không rõ liệu thương mại như vậy có thể thực hiện được theo các quy tắc mua sắm của EU hay không. 

Nguồn: tagesschau.de – BBT Viet-bao.de biên dịch 

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >