TIN BUỒN: ANH HÀ VĂN GIÁO QUA ĐỜI TẠI BERLIN

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
29/10/2021 | 15:51
Chuyên mục: Tin buồn
0 bình luận
TIN BUỒN: ANH HÀ VĂN GIÁO QUA ĐỜI TẠI BERLIN

Ban tổ chức tang lễ tại Berlin CHLB Đức vô cùng thương tiếc báo tin buồn:

Anh Hà Văn Giáo, Sinh ngày 30.7.1994 - Xã Đồng Lộc, Huyện Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh – đã bị giết chết vào khoảng 6:20 sáng thứ Sáu ngày 8.10.2021 tại Alexanderplatz Berlin – Hưởng dương 27 tuổi.

Lễ Tang được cử hành vào hồi 11 giờ ngày 02.11.2021 (Thứ 3)

Tại nhà Tang Lễ Marzahn - Münzel-Bestattungen Allee der Kosmonauten 203 - 12685 Berlin 

Xin kính báo cho đồng bào xa quê gần xa đến chia buồn với gia đình nơi quê nhà và tiễn đưa Anh Hà Văn Giáo về nơi an nghỉ cuối cùng.

** KÊU GỌI QUYÊN GÓP NHỎ:

Kính thưa toàn thể bà con: Anh Hà Văn Giáo qua đời không có gia đình. Để lo thủ tục, lo lễ tang cần một khoản tiền nhỏ. Vì vậy, cùng Viet-bao.de chúng tôi tự lập ra một Ban tổ chức để lo lễ tang cho một người con Việt không may mắn này. Ngày mai, 30.10, (thứ bảy), tại TTTM Đồng Xuân, chúng tôi sẽ có một thùng quyên góp, rất mong nhận được sự chia sẻ, ủng hộ dù 5 đến 10€, để hương hồn của anh Hà Văn Giáo được mau siêu thoát và gia đình và bạn bè cảm nhận được tấm lòng của Kiều Bào luôn gần gũi, sẻ chia.

P/s: BTC có „thủ quỹ“ thu chi rõ ràng và sẽ minh bạch trên trang xã hội. 

Thông tin đã được báo Đức đăng tải ngay: 

Theo nguồn dịch từ báo BZ: „Khoảng 6:20 sáng thứ Sáu ngày 8.10 một nhân viên đã phát hiện thanh niên người Việt Nam bị thương nặng trên cầu thang nước tại Alex và báo cho các nhân viên cứu hộ. Dù được nhân viên nỗ lực hồi sức nhưng nạn nhân đã tử vong tại chỗ. Thủ phạm được cho là một người tỵ nạn Pakistan tên Raza A. (22 tuổi). Người đàn ông này cư trú trong căn hộ dành cho người tị nạn ở Kreuzberg Berlin. Nghi phạm đã bị các nhân viên cảnh sát chế ngự và bắt giữ gần hiện trường vụ án. Theo thông tin của B.Z., nạn nhân đã bị đánh dã man vào mặt, và gây ra vết thương nặng ở đầu bằng một mảnh chai vỡ - Và, người đó chính là anh anh Hà Văn Giáo. Cảnh sát đang điều tra nguyên nhân.

*** „Nạn nhân sang Đức được ba bốn năm nay hiện đang nhập trại xin tỵ nạn. Theo người quen của nạn nhân cho biết, anh Hà Văn Giáo sang Đức không may mắn gặp đại dịch Covid-19 do áp lực quá lớn bị stress trầm cảm và bị giết chết vào đêm thứ Sáu ngày 8.10 tại Alexanderplatz Berlin.

BBT Viet-bao.de xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình - NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan