TIN BUỒN: NGHỆ SĨ NHÂN DÂN HOÀNG DŨNG QUA ĐỜI

Đăng bởi:
14/02/2021 | 11:01
Chuyên mục: Văn hóa & Văn nghệ
0 bình luận
TIN BUỒN: NGHỆ SĨ NHÂN DÂN HOÀNG DŨNG QUA ĐỜI

Nghệ sĩ Nhân dân Hoàng Dũng qua đời chiều nay, 14.2, lúc 14h35 (mùng 3 Tết) tại Hà Nội sau thời gian chống chọi ung thư, thọ 65 tuổi.

Thông tin khiến nhiều khán giả, đặc biệt là những người yêu quý NSND Hoàng Dũng, bàng hoàng. Trước đó, nhiều đồng nghiệp đã biết ông bị bệnh nặng.  

Cuối năm 2020, khi đang quay phim truyền hình Trở về giữa yêu thương, nghệ sĩ phải nhập viện điều trị. Ban đầu ông bị đau lưng, lan xuống chân khiến đi lại khó khăn. Khi ra mắt phim Trở về giữa yêu thương, NSND Hoàng Dũng phải nhờ người dìu lên sân khấu.

Đạo diễn Bảo Nhân của phim Gái già lắm chiêu cho biết trong quá trình dựng những cảnh quay có NSND Hoàng Dũng, anh nhiều lần khóc vì biết bệnh tình của ông. "Anh Dũng là một nghệ sĩ tâm huyết, yêu nghề và vui tính. Cảnh quay đầu tiên của anh trong phim là ở đồi Thiên An. Anh phải chạy xe đạp suốt nhiều tiếng trong đêm. Quay xong, anh thở hổn hển bảo tôi là kiệt sức", Bảo Nhân nói.

"Gái già lắm chiêu V" là dự án điện ảnh đầu tiên đôi bạn Hoàng Dũng và Lê Khanh kết hợp. Lê Khanh thường xuyên cập nhật tình hình bệnh của ông với cả đoàn. Ảnh: Nam Cito.

NSND Hoàng Dũng sinh năm 1956 tại Hà Nội. Ông tốt nghiệp trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội năm 1978 rồi về công tác tại Đoàn kịch Hà Nội. Suốt cuộc đời gắn bó với Nhà hát Kịch Hà Nội. Ông trở thành Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội từ năm 2002, giữ cương vị Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội từ tháng 12/2007 cho tới khi về hưu tháng 1/2017. Ông có thể đảm đương nhiều vai diễn thuộc các thể loại khác nhau, từ vai hài đến vai bi, vai chính đến vai phụ... là diễn viên hoạt động trên cả lĩnh vực kịch, truyền hình, điện ảnh. Ông được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân năm 2007.

NSND Hoàng Dũng tham gia nhiều bộ phim điện ảnh và truyền hình nổi tiếng, gây ấn tượng với nhiều vai diễn trong phim Người phán xử, Tướng về hưu, Gái già lắm chiêu V (chưa ra rạp), Sinh tử, Trở về yêu thương (đang phát sóng), Về nhà đi con... Vai diễn "ông trùm" Phan Quân trong phim Người phán xử... gây dấu ấn đặc biệt với người xem truyền hình cả nước. 

Gái già lắm chiêu V và Trở về giữa yêu thương là hai dự án phim cuối cùng của ông. Ông cũng là người thầy của nhiều tên tuổi diễn viên sân khấu và truyền hình nổi bật như diễn viên Việt Anh, Hồng Đăng, Diệu Hương, Thanh Hương và nhiều diễn viên trưởng thành từ lớp diễn viên truyền hình của VFC.

Ông cũng là người thầy của nhiều tên tuổi diễn viên sân khấu và truyền hình...

Đến cuối đời, cố nghệ sĩ vẫn tâm huyết với việc giảng dạy. Gần đây, NSND Lê Khanh và NSND Hoàng Dũng cùng dạy hệ chính quy ở trường Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. 

Sinh thời, nghệ sĩ sống hạnh phúc với vợ và hai con trai. Vợ ông vốn là cô giáo mầm non, chuyển sang mở tiệm quần áo nhỏ để lo kinh tế gia đình, giúp chồng yên tâm theo đuổi nghệ thuật. Hoàng Duy - con trai đầu của ông - sớm bộc lộ năng khiếu diễn xuất khi mới 10 tuổi, ghi dấu ấn qua các phim Bà và cháu, Món quà năm mới, Vị khách đêm giao thừa... Anh không theo đuổi nghề diễn khi lớn lên mà chọn làm doanh nhân. Con trai thứ hai của NSND Hoàng Dũng đang học Đại học Sân khấu điện ảnh Hà Nội. Ông từng nói rất vui vì có người nối nghiệp.

Nghệ sĩ Công Lý cho biết NSND Hoàng Dũng qua đời tại Bệnh viện Huyết học Trung ương, gia đình đang bàn bạc định ngày tổ chức tang lễ cho ông. Từ tháng 12/2020, nghệ sĩ bị đau từ vai xuống thắt lưng, không thể cử động được hai chân. Ban đầu, ông nghĩ là bệnh cột sống nên chủ quan, đến khi mổ thì phát hiện khối u.

Nghệ sĩ NSND Hoàng Dũng trong phim "Trở về giữa yêu thương", dự án cuối cùng ông tham gia. Ảnh:VFC.

Cuối tháng 12, ông phẫu thuật tại bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Sau ca mổ, ông gầy và yếu hơn, thường xuyên hôn mê, phải nằm viện từ đó đến nay. Nghệ sĩ đề nghị đồng nghiệp, bạn bè không đến thăm vì không muốn mọi người lo lắng cho mình. Chỉ có những người thân mới được đến bệnh viện chăm sóc. Ông cũng giấu bệnh tình trước truyền thông, chỉ nói mình bị đau cột sống. Một người bạn cho biết Hoàng Dũng cảm thấy tủi thân nếu những hình ảnh tiều tụy của mình bị lan truyền. Ông muốn giữ hình ảnh đẹp của người nghệ sĩ đến cuối đời.

P/s: BBT Viet-bao.de xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình và các đồng nghiệp nghệ sĩ Việt Nam. 

Nguồn: Tổng hợp từ: vnexpress.net - thethaovanhoa.vn -  Bảo Anh - An Huế

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan