TIN ĐỨC: HỘI NGHỊ AN NINH MUNICH NÊN TÌM CÁCH PHẢN ỨNG VỚI NGUY CƠ KHỦNG BỐ MỚI

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
11/02/2019 | 17:34
Chuyên mục: Tin nước Đức
0 bình luận
TIN ĐỨC: HỘI NGHỊ AN NINH MUNICH NÊN TÌM CÁCH PHẢN ỨNG VỚI NGUY CƠ KHỦNG BỐ MỚI

Sputnik đưa tin, ngày 9/2, Thủ tướng Đức Angela Merkel nói rằng, các đại biểu tham dự Hội nghị An ninh Munich sắp tới nên cùng tìm cách phản ứng với những hình thức nguy cơ khủng bố mới đang trỗi dậy.

Bà Markel nói: "Chúng ta đang đối phó với những hình thức đe dọa mới, chủ yếu là khủng bố Hồi giáo. Vì thế, chúng ta phải cùng tìm ra câu trả lời."

Trong những năm qua, châu Âu đang phải đối mặt với một loạt các cuộc tấn công khủng bố, khiến hàng chục người thiệt mạng và hơn 800 người bị thương.

Hội nghị An ninh Munich sẽ được tổ chức tại Đức trong các ngày 15-17/2 tới./.

[Thủ tướng Nga Medvedev không tham dự Hội nghị an ninh Munich] 

Nguồn: Vietnam+

 

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan