TIN ĐỨC: SỰ TRỤC XUẤT NGƯỜI TỴ NẠN THƯỜNG KHÔNG THÀNH

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
27/03/2018 | 00:25
Chuyên mục: Tin nước Đức
0 bình luận
TIN ĐỨC: SỰ TRỤC XUẤT NGƯỜI TỴ NẠN THƯỜNG KHÔNG THÀNH

Việc thực hiện trục xuất người xin tỵ nạn như luật về người tỵ nạn đề ra không mấy trôi chảy mà như chúng tôi đã nhiều lần đưa tin. Bây giờ đã có con số mới: Tính đến cuối năm 2017, đã có 65.000 người xin tỵ nạn nằm trong danh sách trục xuất, nhưng vẫn tồn tại sống ở Đức. Một năm trước đó 2016, chỉ có 38.000 trường hợp.

Người phát ngôn của Bộ Nội vụ liên bang cho biết, điều này một phần do thiếu sự hợp tác của các nước có người tỵ nạn xuất xứ, để nhận công dân hồi hương của họ trở về.
 
Các nạn nhân cũng tìm mọi cách trốn tránh khỏi thủ tục tố tụng, ví dụ như thay đổi nơi ở. Một phần khác nữa là hộ chiếu hoặc giấy tờ thay cho hộ chiếu bị mất.
 
Nguồn: Vũ Xuân Tiến - Theo: n-tv - Berlin, 26.3.2018
Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >