TIN MỚI: 9 TRƯỜNG HỌC TẠI BERLIN CÓ NGƯỜI NHIỄM CORONA VIRUS, 1 TRƯỜNG PHẢI ĐÓNG CỬA

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
14/08/2020 | 09:25
Chuyên mục: Tin nước Đức
0 bình luận
TIN MỚI: 9 TRƯỜNG HỌC TẠI BERLIN CÓ NGƯỜI NHIỄM CORONA VIRUS, 1 TRƯỜNG PHẢI ĐÓNG CỬA

Theo Berliner -Zeitung.de, đến tối 13.8.2020, đã có 9 trường học tại Berlin có người nhiễm Corona Virut - Cụ thể là những trường như sau:

1. Trường Karl-Weise-Grundschule ở Neukölln “nổ phát súng đầu tiên”, một giáo viên bị nhiễm và 11 người lớn phải bị cách ly, may mắn không có học sinh nào bị cách ly tại trường này.
 
2-3. Tiếp theo là trường Heinz-Berggruen-Gymnasium và Grauen Kloster Berlin Gymnasium ở Quận Charlottenburg-Wilmersdorf.  Tại hai trường này thì mỗi trường có một học sinh thử dương tính với Corona. Toàn bộ học sinh và giáo viên lớp này và những giáo viên đã tiếp xúc… cũng bị cách ly.
 
4. Trường Trung học Anna-Essinger-Gemeinschaftsschule có một học sinh bị nhiễm bệnh và toàn bộ lớp cùng giáo viên bị cách ly.
 
5-6-7. Ba trường Max-Beckmann-Oberschule, Gustav-Freytag-Oberschule và Thomas-Mann-Gymnasium ở Quận Reinickendorf, mỗi trường có một học sinh bị nhiễm Corona. Thày trò nào tiếp xúc đều phải cách ly.
 
8. Tiếp tới là trường Max-Bill-Schule ở Weissensee có một giáo viên bị nhiễm, 3 giáo viên có tiếp xúc và 24 học sinh ngay lập tức bị cách ly.
 
9. Cuối cùng là trường Gerhart-Hauptmann-Gymnasiums ở Friedrichshagen có một giáo viên bị nhiễm khiến toàn bộ trường bị đóng cửa. Đây là quyết định tới từ Ban giám hiệu nhà trường, bởi giáo viên này đã bị dương tính nhưng thứ hai vừa rồi vẫn tới trường dạy. Kết quả giờ toàn bộ học sinh phải làm Corona Test.
 
** Do tình hình lây nhiễm tại các trường học, đại diện Hội phụ huynh yêu cầu tất cả các trường, bắt buộc học sinh phải đeo khẩu trang ngay cả trong lớp học.
 
*** Vẫn nhiều cuộc tranh cãi “nổ lửa” xảy ra, rằng: “Tại sao học sinh phải đeo khẩu trang trong khi tại trường học không thực hiện hoặc bắt buộc giãn cách 1,5m.”
 
Các bậc phụ huynh cần nắm rõ, hiểu sự nguy hiểm của dịch bệnh rất dễ lây lan, khi cho con đến trường, nhớ chuẩn bị, dặn dò kỹ lưỡng, luôn đeo khẩu trang, nước sát trùng, vệ sinh tay và đứng cách xa bạn bè. Hãy chia sẻ thông tin để nhiều người cùng biết.

Nước Đức và thế giới chưa có vắc xin, dịch bệnh đang lên. Mong bà con ý thức, cùng nhau
thực hiện lệnh chính phủ để cuộc sống an bình mau trở lại!!!
 
Nguồn: Mỹ Hà Phan CTV Viet-bao.de biên dịch 
Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan