TIN NHANH: CORONAVIRUS TẠI ĐỨC TĂNG CAO + CƯỚP NHÀ BANK Ở QUẬN NEUKÖLLN + CHÁY LỚN Ở NHÀ MÁY GIẤY THẢI BERLIN

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
31/07/2020 | 20:23
Chuyên mục: Tin nước Đức
0 bình luận
TIN NHANH: CORONAVIRUS TẠI ĐỨC TĂNG CAO + CƯỚP NHÀ BANK Ở QUẬN NEUKÖLLN + CHÁY LỚN Ở NHÀ MÁY GIẤY THẢI BERLIN

Hôm nay, 31.7.2020, nước Đức và Berlin một ngày không vui, gần một ngàn người nhiễm Corona Virus, xảy ra một vụ cướp nhà bank trắng trợn giữa ban ngày khiến 12 người bị thương và nhà máy giấy thải bị cháy.

3 tin hôm nay khiến mọi người lo lắng và cần chú ý!!!

1 - CORONAVIRUS TẠI ĐỨC TĂNG CAO

- Đến 19  giờ tối nay, tại CHLB Đức còn 210.344 bị nhiễm Coronavirus, (Tăng 809 người)

+ 191.992  người được chữa khỏi (441 người khỏi bệnh) + 9.147 người tử vong (3 người tử vong) - Và Berlin 9.273 người bị nhiễm (Trong đó có 8.590  người khỏi và 223 người tử vong)

2 - CƯỚP TẠI NHÀ BANK Ở QUẬN NEUKÖLLN

Chiều nay lúc 13.30 có 4 người đàn ông đi từ cửa của Karstadt để tiến vào Ngân hàng Potsbank ở Hermannplatz để ăn cướp (ngân hàng này nằm trong khu siêu thị Karstadt kaufhaus) - Chỉ sáu phút sau thì hệ thống báo động trực tiếp tới cảnh sát và cứu thương được kết nối.

12 người bị thương trong cuộc tấn công này. 4 người được đưa vào viện, một người bị thương rất nặng, số còn lại thì không nguy hiểm tính mạng.

40 nhân viên cứu trợ Feuerwehr cũng có mặt tại hiện trường và 150 công an đang truy tìm chiếc xe bỏ trốn.

Người ta không rõ là bọn cướp chạy trốn cùng túi tiền hay chỉ bỏ chạy tay không.

Vụ cướp xảy ra quá nhanh chóng và nhẹ nhàng tới nỗi nhiều người đi kauf mua sắm trong khu đó ngồi ăn kem cạnh nhà bank mà ko hề hay biết!!!

Bọn cướp thật táo bạo và nguy hiểm - Cướp luôn vào ban ngày và ở khu siêu thị đông đúc - Khẩn thiết yêu cầu anh chị em đi làm nhớ cẩn thận. Những ai hay đóng quán về một mình càng nên chú ý - Đừng nên chủ quan - Cướp ko tha cho ai đâu!

--------

3 - CHÁY LỚN Ở NHÀ MÁY GIẤY THẢI KREUZBERG BERLIN

Lúc 17 giờ chiều nay, (31.7.2020), một đám cháy bùng lên dữ dội ở Kreuzberg làm một góc trời Berlin ngập trong mây khói. Lúc đầu là cháu giấy thải - Sau đó lan sang các vật liệu có giá trị được chứa trong các kiện ép.

Mất hơn một tiếng đồng hồ với 80 người nằm trong đội cứu hỏa mới tạm kiểm soát được đám cháy.

Hiện đội cứu hỏa vẫn tiếp tục làm việc để dập tắt hoàn toàn!

Nguồn Mỹ Hà Phan dịch từ Berliner Morgenpost

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan