TIN NÓNG: CẢNH SÁT PHẠT 55 TIỆM TẠI BERLIN

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
23/03/2020 | 19:03
Chuyên mục: Văn thơ
0 bình luận
TIN NÓNG: CẢNH SÁT PHẠT 55 TIỆM TẠI BERLIN

11.37 sáng 22.3.2020 (Chủ nhật): Cảnh sát Berlin kiểm soát 91 đối tượng - 55 tiệm phải đóng cửa.

Các sĩ quan cảnh sát Berlin đã phát hiện 55 vụ vi phạm các cửa hàng và nhà hàng vào Chủ nhật trong khoảng thời gian từ 6 giờ sáng đến 6 giờ chiều và nhanh chóng đóng cửa. 

40 bị phạm luật hình sự và đã được thực hiện. Tổng cộng có 91 đối tượng đã được kiểm tra trong ngày. Theo cảnh sát, 300 cs đặc vụ khẩn cấp đã được triển khai.

Cảnh sát cho biết: "Phần lớn các khiếu nại phải được thực hiện tại các tiệm bánh, quán cà phê, tiệm kem và quán ăn vặt, nơi thức ăn được cung cấp tại chỗ và bàn ghế không chấp hành đúng trong đó có cả tiệm hoa"

Từ 6 giờ sáng đến 6 giờ sáng, khoảng 200 cảnh sát đã kiểm tra 25 đối tượng và cũng thực hiện 18 cuộc kiểm tra ngoài trời. Trong chín trường hợp, cảnh sát đã ra lệnh đóng cửa và bảy khiếu nại hình sự vì không đảm bảo việc khử trùng; cảnh sát sẽ tập trung vào các đối tượng không tuân theo luật.

Kể từ Chủ nhật, các nhà hàng và các cơ sở phục vụ ăn uống khác có giao thông công cộng không còn được phép mở tại Berlin. Tuy nhiên, các nhà hàng có thể tiếp tục cung cấp thực phẩm và đồ uống chỉ mang đi hoặc giao hàng.
Từ nay, cảnh sát họ sẽ đi kiểm tra mạnh về việc đóng và mở quán theo quy định. Ai vì phạm sẽ bị xử theo luật pháp. Chủ yếu là mấy tiệm kem, tiệm đồ ăn vặt ,quán cà phê và quầy hoa...

BÀ CON NHẮC NHAU CHẤP HÀNH NGHIÊM CHỈNH LUẬT CỦA CHÍNH PHỦ!!!

*** 11.37 Uhr: Berliner Polizei kontrolliert 91 Objekte - 55 Schließungen

Berliner Polizisten haben am Sonntag in der Zeit zwischen 6 und 18 Uhr 55 Verstöße von Geschäften und Gastronomiebetrieben festgestellt und ihre sofortige Schließung veranlasst. 40 Strafanzeigen wurden gefertigt. Insgesamt wurden tagsüber 91 Objekte kontrolliert. Im Einsatz waren laut Polizei 300 Einsatzkräfte.

In der Mitteilung der Polizei heißt es: "Beanstandet werden musste in der überwiegenden Zahl das Verhalten in Bäckereien, Cafés, Eisdielen und Imbisseinrichtungen, in denen der Verzehr von Speisen vor Ort angeboten wurde und Tische und Stühle zum Verweilen aufgestellt worden waren. Zudem fielen diverse geöffnete Blumengeschäfte auf."

Zwischen 18 und 6 Uhr kontrollierten rund 200 Polizeibeamte 25 Objekte und führten zudem 18 Überprüfungen im Freien durch. In neun Fällen ordneten die Polizeikräfte Schließungen an und fertigten sieben Strafanzeigen wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz. Ein Schwerpunkt bei den Objekten ließ sich laut Polizei nicht feststellen.

In Berlin dürfen seit Sonntag keine Restaurants und sonstige Gastronomie-Betriebe mit Publikumsverkehr mehr öffnen. Gaststätten dürfen aber weiter Speisen und Getränke zur Abholung oder zur Lieferung anbieten.

Nguồn dịch: CTV Viet-bao.de
Theo: www.morgenpost.de

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan