TIN NƯỚC MỸ: TỔNG THỐNG TRUMP ĐƯA RA BỘ THỬ CORONA ´VŨ HÁN´ 2 PHÚT

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
02/04/2020 | 13:45
Chuyên mục: Tin thế giới
0 bình luận
TIN NƯỚC MỸ: TỔNG THỐNG TRUMP ĐƯA RA BỘ THỬ CORONA ´VŨ HÁN´ 2 PHÚT

Nước Mỹ đang dốc sức cho cuộc chiến chống dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán với hàng loạt các hành động quyết liệt đặc biệt là việc đưa vào sử dụng bộ xét nghiệm thần tốc và xây dựng hàng trăm bệnh viện dã chiến.

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) vừa cho phép sử dụng khẩn cấp bộ xét nghiệm của công ty Bodysphere, có thể phát hiện viêm phổi Vũ Hán chỉ trong gần hai phút. Đây là bộ xét nghiệm cho kết quả nhanh nhất thế giới hiện nay.

Bodysphere là một công ty tư nhân của Mỹ, được lãnh đạo bởi Giám đốc điều hành Charlton Lui, một cựu chiến binh công nghệ đã làm việc với Bill Gates để phát triển máy tính bảng. Ông cũng đã làm việc tại Apple và Viện nghiên cứu Stanford. Ông được biết đến là người đồng sáng lập phông chữ Truetype và hội nghị internet đa phương tiện đầu tiên.

Hãng này cho biết họ đang làm việc với chính phủ liên bang và các bang để phân phối dụng cụ xét nghiệm ra tuyến đầu chống dịch.

Thiết bị này hoạt động giống như phương pháp xét nghiệm đường huyết nhưng được thiết kế chỉ để các nhân viên y tế sử dụng.

Bộ xét nghiệm rất có ý nghĩa trong thời điểm hiện tại. Xét nghiệm có thể cho biết một cách nhanh chóng người được xét nghiệm có thể quay trở lại làm việc hay không, cũng như giúp các nhà nghiên cứu trong việc theo dõi quy mô và tỷ lệ tử vong của bệnh – thông tin quan trọng để hoạch định chính sách trong đại dịch cho hiện tại và trong tương lai. Chúng đặc biệt hữu ích trong việc xác định liệu nhân viên y tế có miễn dịch hay không và giảm tải nguy cơ lây nhiễm nếu họ đi làm trở lại.

Công ty Bodysphere gọi dụng cụ xét nghiệm bệnh viêm phổi Vũ Hán 2 phút của mình là “người thay đổi cuộc chơi” và làm cho các lãnh đạo ĐCS Trung Quốc chưng hửng.

Vào tuần trước, FDA cũng đã gấp rút phê duyệt các bộ xét nghiệm trên cơ sở khẩn cấp và bộ xét nghiệm của phòng thí nghiệm Abbott đã được phê duyệt có thể cho kết quả trong vòng vài phút.

Hãng Abbott Laboratories ngày 27/3 giới thiệu bộ xét nghiệm COVID-19 mới, cho kết quả nhanh hơn nhiều so với những dụng cụ tương tự.

Bộ xét nghiệm có kích thước nhỏ, sử dụng công nghệ phân tử, có thể cho biết người làm xét nghiệm dương tính với viêm phổi Vũ Hán trong vòng 5 phút và kết quả âm tính trong vòng 13 phút.

Chủ tịch Abbott Laboratories, ông Robert Ford nói rằng bộ xét nghiệm nhỏ gọn có thể cho kết quả trong vài phút này sẽ đóng góp thêm giải pháp chẩn đoán trong cuộc chiến đấu nhiều mặt trận chống đại dịch viêm phổi Vũ Hán.

Ông nhấn mạnh nhờ kích thước nhỏ gọn mà bộ xét nghiệm này có thể được sử dụng ở nhiều nơi, không nhất thiết là phải đưa mẫu xét nghiệm tới phòng thí nghiệm hay bệnh viện để kiểm tra.

Abbott là một thương hiệu quốc tế chuyên nghiên cứu, phát triển những loại dược phẩm và công nghệ mới nhằm mục tiêu chăm sóc và nâng cao sức khỏe con người. Sản phẩm của Abbott trải rộng từ dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng đến công nghệ y sinh và thiết bị chuyên dụng phục vụ trong y tế.

Mỹ là nước dẫn đầu thế giới về số lượng ca được xét nghiệm. Đây là những nỗ lực của chính quyền trong việc tăng cường năng lực xét nghiệm trong suốt thời gian qua.

Phát biểu tại Nhà Trắng ngày 30/3, Tổng thống Trump cho rằng “1 triệu ca xét nghiệm là một dấu mốc lớn trong cuộc chiến chống lại virus corona“.

Mỹ đã vượt qua Hàn Quốc và nhiều nước Châu Âu khác để trở thành nước đi đầu trong xét nghiệm sàng lọc dịch bệnh chết người bùng phát từ Vũ Hán, Trung Quốc. Nhà Trắng tiết lộ rằng 90% các ca xét nghiệm tại Mỹ hiện nay do các phòng thí nghiệm tư nhân tiến hành.

Xét nghiệm nhanh và nhiều là một yếu tố khiến Mỹ phát hiện nhiều bệnh nhân viêm phổi Vũ Hán nhất trên thế giới.

Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang Hoa Kỳ (FEMA) cho biết: “Các quan chức Liên bang Hoa Kỳ và Cơ quan Y tế Công cộng đang làm việc chặt chẽ với các đối tác ở các bang, địa phương và khối tư nhân để tăng cường khả năng và nguồn cung cấp xét nghiệm. Chúng tôi đang làm việc để giúp người dân có rủi ro sức khỏe cao có thể dễ dàng được xét nghiệm hơn, các đối tượng đó là: nhân viên ở các cơ sở y tế và lực lượng cứu hộ”.

Tổng thống Donald Trump trong bài phát biểu tại Norfolk, Virginia hôm 28/3 cũng đã bày tỏ sự tự hào về việc Mỹ đang tăng nhanh khả năng xét nghiệm. Ông Trump nói: “Những gì chúng ta đã đang làm về xây dựng hệ thống, cho đến nay chúng ta là nước có khả năng xét nghiệm số 1 thế giới. Số ca xét nghiệm của chúng ta trong một ngày nhiều hơn các nước khác xét nghiệm trong nhiều tuần, nhiều tháng”.

Việc ra mắt bộ xét nghiệp cho kết quả nhanh nhất thế giới một lần nữa khẳng định sự ưu việt của nền khoa học hàng đầu thế giới tại Mỹ.

Tăng cường năng lực xét nghiệm là một trong những biện pháp được chính quyền Tổng thống Trump ưu tiên hàng đầu trong cuộc chiến chống dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán.

Theo đó, từ nửa đầu tháng 3, chính quyền liên bang đã hợp tác với các tổ chức tư nhân để đẩy nhanh năng lực xét nghiệm. Chính phủ đã tổ chức đàm phán với các hãng dược và các nhà bán lẻ để có thể làm những xét nghiệm tiện lợi kiểu “drive-thru“, tức là người dân được xét nghiệm nhanh chóng ngay trong xe hơi, không cần phải bước ra ngoài như Hàn Quốc đang áp dụng.

Chỉ trong vòng 2 tuần mà nước Mỹ đã có những bước tiến vượt bậc trong năng lực xét nghiệm. Từ kiểu xét nghiệm mới do Công ty Roche Holding AG phát triển được thiết kế để thực hiện trên các máy tự động của công ty đã được cài đặt tại hơn 100 phòng thí nghiệm trên toàn nước Mỹ đến bộ test cho kết quả trong 45 phút, thay vì vài ngày, do công ty Cepheid chế tạo rồi đến bộ xét nghiệm có kích thước nhỏ, sử dụng công nghệ phân tử, cho kết quả trong vòng 5-13 phút của Abbott và mới nhất là bộ xét nghiệm cho kết quả sau chưa đầy 2 phút của Bodysphere là một bước đi dài trong nghiên cứu khoa học và được Mỹ thực hiện trong một thời gian ngắn.

Bên cạnh đó, các bệnh viện dã chiến liên tiếp được cho xây dựng tại New York, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán.

Công binh lục quân Hoa Kỳ đã cùng với các giới chức New York chuyển đổi một trung tâm hội nghị Jacob Javits ở New York thành một bệnh viện với 1.000 giường trong vòng một tuần.

Nơi đây sẽ trở thành một cơ sở để điều trị cho bệnh nhân không nhiễm viêm phổi Vũ Hán. Việc chuyển đổi này sẽ giúp giảm áp lực lên các bệnh viện đang điều trị bệnh nhân mắc viêm phổi Vũ Hán. Thị trưởng New York, ông De Blasio cho biết các bệnh viện dã chiến được xây dựng nhằm giải phóng tất cả 20.000 giường bệnh trong các bệnh viện của thành phố để dành cho bệnh nhân nhiễm viêm phổi Vũ Hán.

Trung tâm hội nghị được chuyển đổi chỉ nằm cách bến tàu một con đường, nơi tàu bệnh viện Hải quân Hoa Kỳ Comfort vừa cập cảng vào ngày 30/3.

Ngoài ra, một bệnh viện dã chiến 68 giường cũng đã được khởi sự vào Chủ nhật tại Central Park của Manhattan.

Một bệnh viện dã chiến khác ở New York cũng đã được lên kế hoạch xây dựng tại Sân vận động Arthur Ashe, nơi diễn ra giải vô địch quần vợt Mỹ Mở rộng hàng năm.

New York hiện vẫn thiếu bác sĩ, y tá, và ông De Blasio đã yêu cầu quân đội Mỹ trợ giúp.

Không chỉ tại New York, giới chức Mỹ đang muốn xây dựng hàng trăm bệnh viện dã chiến trên cả nước để đối phó với hàng ngàn trường hợp nhiễm viêm phổi Vũ Hán mới mỗi ngày sau khi Mỹ trải qua “ngày chết chóc” hôm 30/3.

Chỉ huy công binh lục quân Hoa Kỳ cho biết hôm 31/3 rằng họ đang tìm các khách sạn, ký túc xá, trung tâm hội nghị và những nơi có không gian rộng trên khắp nước Mỹ để xây dựng 341 bệnh viện dã chiến.

Nhà chức trách ở New Orleans, thành phố lớn nhất thuộc tiểu bang Louisiana, cũng đang thiết lập một bệnh viện dã chiến tại Trung tâm Hội nghị Ernest N. Morial, địa điểm đã chứa hàng ngàn người tị nạn bão Katrina vào năm 2005, để xử lý một lượng bệnh nhân dự kiến.

Ngày 30/3, được xem là ngày chết chóc nhất trong cuộc khủng hoảng y tế ngày càng gia tăng tại Mỹ với 575 trường hợp tử vong, đưa tổng số người tử vong trên toàn nước Mỹ vượt quá con số 3.000 người.

Ngoài New York, bang California cũng đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch viêm phổi Vũ Hán. Thống đốc Gavin Newsom cho biết số ca nhập viện vì viêm phổi Vũ Hán đã tăng gần gấp đôi trong bốn ngày qua và số bệnh nhân phải chăm sóc đặc biệt đã tăng gấp ba lần. Các giới chức tại đây cũng phải kêu gọi thêm tình nguyện viên y tế. Tại Los Angeles, tàu bệnh viện Hải quân Hoa Kỳ Mercy, tương tự như tàu Comfort, đã bắt đầu điều trị cho bệnh nhân.

Đại dịch sẽ còn kéo dài nhưng những nỗ lực từng ngày của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ đang mang lại niềm tin cho người dân Mỹ trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh được phát hiện đầu tiên tại Trung Quốc.

Nguồn: Thoibao.de (Tổng hợp) - Ảnh bìa: Tổng thống Donald Trump kiểm tra một bộ xét nghiệm viêm phổi Vũ Hán của hãng Abbott khi chuẩn bị phát biểu tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng ngày 30/3

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan