TIN SỐC: ĐẠI DỊCH SARS-COV2 LÀ TẠI NẠN TỪ PHÒNG THÍ NGHIỆM CỦA VIỆN VIRUS HỌC TP VŨ HÁN TQ

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
18/02/2021 | 23:57
Chuyên mục: Thông báo
0 bình luận
TIN SỐC: ĐẠI DỊCH SARS-COV2 LÀ TẠI NẠN TỪ PHÒNG THÍ NGHIỆM CỦA VIỆN VIRUS HỌC TP VŨ HÁN TQ

Giáo sư - Tiến sĩ Roland Wiesendanger vừa công bố một nghiên cứu khoa học sau một năm nghiên cứu. Ông kết luận: Đại dịch Sars-Cov-2 (hay tên khác: Covid-19; Virus Vũ Hán) có khởi nguồn là tai nạn từ Phòng thí nghiệm của Viện Virus học TP Vũ Hán (Trung Quốc).

Nghiên cứu của ông sử dụng nhiều nguồn thông tin khoa học khác nhau; giao tiếp trực tuyến với  các đồng nghiệp quốc tế. GS.TS Wiesendanger rút ra những kết luận:
 
- Trái ngược với các dịch bệnh liên quan tới virus corona trước đây như SARS và MERS, trải qua một năm Đại dịch bùng  phát, không chứng minh được có vật chủ trung gian truyền mầm bệnh Sars-CoV-2 từ dơi sang người. Do đó, giả thuyết này không có tính khoa học.
 
- Virus Sars-CoV-2 có thể kết hợp tốt với các thụ thể tế bào, và xâm nhập vào tế bào con người. Thứ hai, việc xâm nhập vào tế bào thông qua các vùng liên kết với vị trí phân cắt (Furin) của protein. Cả hai đặc tính chưa được biết đến của coronavirus. Vậy mầm bệnh Sars-CoV-2 không phải tự nhiên.
 
- Chợ Hải sản ở TP Vũ Hán được coi là nơi phát sinh đại dịch. Tuy nhiên, tại chợ này không có bán dơi. Đáng chú ý, Viện Virus học Vũ Hán sở hữu một bộ sưu tầm các mầm bệnh dơi từ các hang động ở miền Nam Trung Quốc, và được coi là lớn nhất thế giới. Rất ít có khả năng, những con dơi này vượt chặng đường gần 2000 Km, và rồi gây ra đại dịch ở ngay cạnh Viện Virus học Vũ Hán!
 
- Các tài liệu chuyên khoa khoa học được công bố cho thấy, một nhóm các nhà nghiên cứu ở Viện Virus học Vũ Hán đã cố tình can thiệp di truyền trên mẫu coronavirus. Với mục đích tạo lây lan, nguy hiểm dẫn đến cái chết ở con người.
 
- Các hồ sơ từ trước khi đại dịch bùng phát chứng minh: Viện Virus học Vũ Hán có rất nhiều sai sót trong an toàn.
 
- Có nhiều bằng chứng cho thấy nguồn gốc con virus Covid-19 là từ phòng thí nghiệm của Viện Virus học Vũ Hán. Ví dụ, Một nhà Khoa học trẻ của viện này được cho là người đầu tiên nhiễm bệnh. Ngay từ khoảng hai tuần đầu tháng 10/2019, Trung Quốc cũng đã có cuộc điều tra với viện Virus học Vũ Hán.
 
GS.TS Roland Wiesendanger chỉ ra: „Đại dịch Corona không chỉ thống trị các tiêu đề của truyền thông, mà khiến chúng ta sẽ vất vả trong nhiều năm lo đối phó những thiệt hại về kinh tế và tác động xã hội. Tuy vậy, việc tìm ra câu trả lời về nguồn gốc của đại dịch có tầm quan trọng rất lớn. Bởi vì trên cơ sở kiến thức này, mới có các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh thích hợp trong tương lai.“
 
GS.TS. Roland Wiesendanger hoàn thành nghiên cứu khoa học này vào tháng 01/2021. Lúc đầu nó được đưa ra thảo luận, thăm dò trong giới khoa học. Nhưng ông Wiesendanger cho biết: “Đây không còn có thể là vấn đề của một nhóm nhỏ các nhà khoa học nữa mà phải khẩn trương trở thành chủ đề tranh luận của công chúng.“
 
BBT Viet-bao.de Tổng hợp từ nguồn: https://www.uni-hamburg.de/newsroom/presse/2021/pm8.html
Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan