TIN SỐC: SỐ CA TỬ VONG TẠI ĐỨC CAO NHẤT TỪ ĐẦU MÙA DỊCH TRONG 1 NGÀY: 1.188 NGƯỜI

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
08/01/2021 | 20:11
Chuyên mục: Tin nước Đức
0 bình luận
TIN SỐC: SỐ CA TỬ VONG TẠI ĐỨC CAO NHẤT TỪ ĐẦU MÙA DỊCH TRONG 1 NGÀY: 1.188 NGƯỜI

RKI đã ghi nhận 1.188 ca tử vong và 31.849 người nhiễm corona mới trong 24 giờ - một mức cao mới tại CHLB Đức. (Theo RKI con số thực tế thậm chí còn cao hơn vì nhiều người không test và chưa báo cáo).

**>> Chính phủ đã quyết định tiếp tục Phong Tỏa toàn Quốc - Lệnh hạn chế đi lại, giới nghiêm (Lockdown) được gia hạn đến 24h00 ngày 31/01/2021. 

> Các cuộc gặp gỡ, tụ tập chỉ được phép với 1 người ngoài gia đình. (Chú ý, lệnh cũ: 5 người thuộc 2 gia đình hủy).
> Với cư dân sống trong vùng có tỷ lệ lây nhiễm trong 7 ngày là 200/100.000 dân. Cấm rời khỏi nơi cư trú quá 15 Km. Không chấp nhận lý do: mua bán, du lịch...
> Trường học đóng cửa đến 31/01/2021. 
> Trong năm 2021, Phụ huynh được tính thêm 10 ngày lương nếu con ốm. Với người đơn thân trông con, được tính gấp đôi
.

**>> TIN CORONA 8.1:

Thêm 60 người tủ vong và 1479 ca nhiễm Corona mới ở Berlin trong 24 giờ qua. Hiện tại, toàn TP đã có 17.975 ca nhiễm Corona. Kể từ khi bắt đầu đại dịch, đã lây nhiễm cho 105.125 người (Trong đó có 85.603 người đã bình phục) - 1547 người đã tử vong ở thủ đô cho đến nay với Covid-19. Có 1687 Bệnh nhân hiện đang cần được điều trị tại bệnh viện (Trong đó 456 ca đang được chăm sóc đặc biệt). Còn lại những người nhiễm bệnh khác, đang tự điều trị tại nhà. 

Số lây nhiễm tại các Quận: Neukölln (+226), Pankow (+150), Spandau (+147) và Treptow-Köpenick (+133) báo cáo các bệnh nhiễm trùng mới nhất. Ít trường hợp mới nhất là ở Lichtenberg (+63).

Tỷ lệ mắc mới trong 7 ngày đang tăng mạnh trở lại. Tất cả các quận đều nằm trong phạm vi ba chữ số. Spandau có giá trị cao nhất với 245,1 (ngày trước đó: 182,3), Treptow-Köpenick với 219,6 (ngày trước đó: 161,9), Tháng Bazahn-Hellersdorf với 202,6 (ngày hôm trước: 167,8) và Charlottenburg-Wilmersdorf với 184,8 (ngày hôm trước: 155,7). Steglitz-Zehlendorf có giá trị thấp nhất ở mức 121,3 (ngày trước đó: 110,9). 

Tỷ lệ mắc mới trong 7 ngày ở Berlin là 171,3/100.000 dân. ĐÈN CẢNH BÁO TOÀN TP MÀU ĐỎ.

** Xin thắp một nén hương cầu mong cho các hương hồn mau siêu thoát – Chia buồn với gia đình các nạn nhân. Hãy thực hiện luật chính phủ đề ra… cùng nhau chống dịch.

**>> "CÓ SỨC KHỎE LÀ CÓ TẤT CẢ"

Thủ hiến bang Thüringen Bodo Ramelow kêu gọi đóng cửa nền kinh tế ở Đức. "Chúng tôi cần phải hoàn toàn nghỉ ngơi ngay bây giờ," ông nói với MDR Aktuell. "Tôi không thấy bất kỳ giải pháp thay thế nào. Sai lầm mà chúng tôi đã mắc phải trên khắp nước Đức là chúng tôi đã không sử dụng tháng 12 để thực sự cho dừng kinh tế lại”.

Ý kiến của Thủ hiến Bang Thüringen Bodo Ramelow mang yếu tố trách móc, vì không thực hiện những biện pháp mạnh của chính phủ! 
Trong một cuộc phỏng vấn với "Frankfurter Allgemeine Zeitung" sáng nay, Ramelow nói: "Ngay bây giờ, bất cứ công việc gì không cần thiết cho cuộc sống hàng ngày nên dừng lại“. (Nguồn: tagesspiegel.de – CTV Hồ Hùng biên dịch)

**>> P/s: Dịch bệnh đang lên cao mà chưa có phương pháp ngăn cụ thể. Chúng ta phải chấp nhận sự thật này, thực hiện thật tốt những quy định của chính phủ. Dịch có chấm dứt được hay không, tùy thuộc vào ý thức của toàn dân - Hãy yêu bản thân, giữ gìn sức khỏe bởi, "Có sức khỏe là có tất cả", mình sẽ làm lại từ đầu.

Nguồn: bz-berlin.de - BBT biên dịch

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >