TIN SỐC: SỐ CA TỬ VONG VÌ CORONA Ở ĐỨC ĐẠT MỨC CAO MỚI (14.1)

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
14/01/2021 | 12:09
Chuyên mục: Tin nước Đức
0 bình luận
TIN SỐC: SỐ CA TỬ VONG VÌ CORONA Ở ĐỨC ĐẠT MỨC CAO MỚI (14.1)

Viện Robert Koch (RKI) công bố vào sáng nay, thứ Năm, tại CHLB Đức thêm 1.244 người tử vong và khoảng 25.000 ca nhiễm mới trong vòng 24 giờ vừa qua.

Theo dữ liệu mới nhất từ RKI, tổng số ca tử vong corona được ghi nhận ở Đức đã tăng kể từ khi bắt đầu đại dịch lên 43.881 người. Số người chết hàng ngày từ đại dịch Corona ở Đức đã đạt đến một mức cao mới - Vô cùng lo lắng!!!

TIN CORONA TẠI BERLIN: Thêm 76 người tử vong.

Thêm 76 người tử vong và 1222 người mới bị nhiễm mới trong 24 giờ qua tại Berlin, Newsblog vừa thông báo.

Kể từ khi bắt đầu đại dịch, có 109.525 người ở Berlin bị nhiễm bệnh (trong đó có 90.827 bệnh nhân đã hồi phục) và 1.711 người đã tử vong ở thủ đô cho đến nay vì Covid-19. Tỷ lệ mắc mới trong 7 ngày ở Berlin là 199,2/100.000 dân. Đèn cảnh báo màu ĐỎ.

>> Hôm nay Khai trương trung tâm tiêm chủng thứ hai tại Berlin.

Chủ tịch RKI Wieler kêu gọi giảm bớt khả năng di chuyển và tiếp xúc ở Đức. Trong vòng một ngày, nhiều cái chết của Covid đã được báo cáo hơn bao giờ hết. Việc tìm kiếm các đột biến corona sẽ được mở rộng. 

>> ** Xin thắp một nén hương cầu mong cho các hương hồn mau siêu thoát (Hàng ngày hãy thắp nến cầu nguyện) – Chia buồn với gia đình các nạn nhân.            

MỞ TRUNG TÂM TIÊM VẮC-XIN THỨ 2 TẠI BERLIN

Trung tâm tiêm chủng thứ hai ở Sân vận động Băng Erika Hess Berlin đã mở cửa lúc 9 giờ sáng nay, 14.1 -  Những người cao niên đầu tiên đã được tiêm Đầu tiên, họ đã được tiêm vắc-xin biontech / Pfizer. Theo Berliner Morgenpost, khoảng 120 người sẽ được tiêm phòng hàng ngày ở đây.
Theo Viện Robert Koch (RKI), đã có hơn 35.000 tiêm chủng ở Berlin cho đến nay.

>> Vào thứ Tư, đã có những lo ngại ban đầu về việc vấn đề với vắc-xin nhà sản xuất Moderna của Hoa Kỳ không đảm bảo độ lạnh trong quá trình vận chuyển, Bộ Y tế Liên bang đã kiểm tra và đảm bảo rằng chất lượng của vắc-xin này đã không bị ảnh hưởng bởi việc vận chuyển. Vắc-xin Moderna sẽ được sử dụng từ thứ sáu, ông Moritz Quiske, phát ngôn viên của cơ quan quản lý y tế cho biết.

Nguồn: morgenpost.de - tagesspiegel.deTin tức nhanh Viet-bao.de - BBT biên dịch - 14.1.2021

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan