TIN SỐC TỪ CẢNH SÁT CH SÉC: NGƯỜI ĐÀN ÔNG BỊ TRỌNG THƯƠNG CHÍNH LÀ THỦ PHẠM GIẾT CHỊ TRẦN THỊ TÂM

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
11/01/2018 | 05:38
Chuyên mục: Sự kiện cộng đồng
0 bình luận
TIN SỐC TỪ CẢNH SÁT CH SÉC: NGƯỜI ĐÀN ÔNG BỊ TRỌNG THƯƠNG CHÍNH LÀ THỦ PHẠM GIẾT CHỊ TRẦN THỊ TÂM

Hôm nay, thứ Tư, 10.01.2018. Trưởng phòng hình sự Liberec- ông Vladimír Lukášek cho biết: Người đàn ông bị thương nặng được tìm thấy trong tiệm tạp hóa của gia đình chị Trần Thị Tâm.(†) chính là thủ phạm vụ án.

Đó là người Séc, 40 tuổi, từng có tiền án, sống vô gia cư do không trả tiền thuê nhà. Tối thứ Ba, 09/01/2018, Viện kiểm sát đã tống đạt lệnh bắt để điều tra. Nhưng do nghi phạm bị thương đang cần sự chăm sóc y tế, do vậy các biện pháp canh phòng được thiết lập tại bệnh viện, đề phòng chạy trốn.

Phía cảnh sát không nói rõ, tại sao nghi phạm bị thương nặng. Họ cho biết, chính hung thủ là người gọi điện báo cảnh sát có cướp tại tiệm tạp hóa và còn có một đồng phạm chờ phía ngoài. Do vậy ngay khi xảy ra sự việc, CS truy nã hai kẻ tình nghi!!! Nhưng sau vài giờ đồng hồ, bằng nghiệp vụ, nhân viên điều tra đã đặt nghi vấn vào người đàn ông bị thương.

Nguồn: Thanh Phong Tran – dịch từ: https://liberec.idnes.cz/vrazda-liberec-vratislavice-vecerka-prepadeni-pachatel-obvineni-px7-/liberec-zpravy.aspx?c=A180110_105558_liberec-zpravy_jape&utm_source=facebook&utm_medium=sharecd&utm_campaign=desktop

Bấm vào đường linh để xem bài kiên quan:

MỘT PHỤ NỮ VIỆT NAM BỊ GIẾT TRONG LÚC BÁN HÀNG TẠI CH SÉC

CẢNH SÁT CH SÉC ĐÃ BẮT ĐƯỢC NGHI PHẠM GIẾT CHỊ TRẦN THỊ TÂM TẠI LIBEREC SÁNG 5.1.2018

***Viet-bao.de sẽ tiếp tục đưa tin

------------------------------------------------

Sáng ngày 8/1/2018 tại hiện trường cửa hàng potraviny Dopravní 544 Liberec nơi chị Trần Thị Tâm sinh năm 1968 bị thiệt mạng: - Ông Nguyễn Chí Hiếu bí thư thứ nhất đại sứ quán VN tại CH Séc - Ông Giang Thành phó Chủ tịch Hội người VN tại CH Séc - Bà Nguyễn Thị Chung phó chủ tịch hội phụ nữ VN tại CH Séc - Cùng các đại diện hội người VN thành phố Liberec, đã đến thắp hương cho chị Tâm, chia buồn, động viên anh Chung chồng chị Tâm, cố gắng vượt qua mất mát to lớn này, để ồn định cuộc sống.

Bà con cộng đồng và các bạn Tiệp đến chia sẻ...

Trong lúc khó khăn còn có gia đình, các tập thể, các cá nhân luôn đứng bên cạnh giúp đỡ anh.

Nhận được sự quan tâm trên bản thân anh Chung rất cảm động , và có một mong muốn đề nghị Đại sứ quán cố gắng tạo điều kiện giúp anh đưa được hai người con trai đang ở VN, sang Séc nhìn mẹ một lần cuối, dự tang lễ và cùng anh mang hài cốt mẹ về VN an táng.

Ông Nguyễn Chí Hiếu thay mặt đại sứ quán bày tỏ, sẽ cố gắng tạo mọi điều kiện có thể, nhằm đáp ứng nguyện vọng của gia đình anh Chung.

Nguồn: Hội người VN thành phố Liberec 

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan