TIN TỨC VỀ ĐẠI DỊCH CORONAVIRUS Ở ĐỨC, BERLIN, THẾ GIỚI VÀ TIN VN TỚI 20 GIỜ ĐÊM 14.8.2020

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
14/08/2020 | 23:57
Chuyên mục: Tin nước Đức
0 bình luận
TIN TỨC VỀ ĐẠI DỊCH CORONAVIRUS Ở ĐỨC, BERLIN, THẾ GIỚI VÀ TIN VN TỚI 20 GIỜ ĐÊM 14.8.2020

1 – Tin sốc: Gần 1400 người Bayern đi du lịch trở về dương tính sau khi xét nghiệm (test) Virus Corona. (Nguồn ntv.de)

2 - Tin Corona virus tại CHLB Đức:

Tính từ 0 giờ đến 20 giờ đêm 14.8.2020, tại CHLB Đức có 223.790 người bị nhiễm Coronavirus (Tăng 1509 người nhiễm từ 0 giờ đến 20 giờ đêm nay) - 200.440 người được chữa khỏi (Thêm 786 người khỏi từ 0 giờ đến 20 giờ đêm nay) - 9.230 người tử vong (+13 ca tử vong từ 0 giờ đến 20 giờ đêm nay)

3 - Tin Corona virus tại Berlin:

Tính từ 0 giờ đến 20 giờ đêm 14.8.2020, Berlin có 10.195 người bị nhiễm (Trong đó có 9193 người khỏi và 224 người tử vong) - Có thêm 89 ca nhiễm virus corona trong ngày. Hiện tại Berlin còn 778 bệnh nhân - có 35 người đang điều trị tại các bệnh viện và trong đó có 14 ca chăm sóc đặc biệt. Còn lại 743 người đang tự chăm sóc cách ly ở nhà.

Số người nhiễm tại các Quận: Mitte có 19 ca, Neukölln có 16 ca, Reinickendorf có 12 ca, Charlottenburg có 9 ca, Fridrichshain và Tempelhof đều có 7 ca, Spandau và Treptow đều có 6 ca... (Trong đó: từ 5 đến 9 tuổi có 9 ca , từ 10 đến 14 tuổi có 4 ca, từ 15 đến 19 tuổi có 6 ca, từ 20 đến 29 tuổi có 19 ca, từ 30 đến 39 tuổi có 21 ca, từ 50 đến 59 tuổi có 16 ca) - Với 89 ca nhiễm mới , hệ số R= 1,11 - Tính chung 7 ngày liên tiếp là 1,19 - Các chỉ số đều màu xanh

4 - Tin Corona virus tại Việt Nam: Tính đến 18 giờ ngày 14/8, Việt Nam có thêm 18 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 15 ca tại Đà Nẵng, 1 ca nhập cảnh trái phép tại TP. Hồ Chí Minh đã được cách ly. (Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 172.093 trường hợp, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là 5.222 trường hợp; cách ly tập trung tại cơ sở khác là 25.799 trường hợp; cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 141.072 trường hợp).

5 - Tin Corona virus thế giới

Tính đến 22h ngày 14/8 (giờ Việt Nam), toàn thế giới ghi nhận tổng cộng trên 21,12 triệu ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó có trên 758.300 ca tử vong. (Trong khi đó, trên 13,98 triệu bệnh nhân COVID-19 đã hồi phục và trên 6,38 triệu ca đang được điều trị, trong đó trên 64.500 ca bệnh nặng hoặc nguy kịch)

*** Tin tức trong ngày tại Đức:

6 - TIN BUỒN: Vào hồi 7 giờ sáng hôm qua, thứ Năm 13.8 một vụ tai nạn bất ngờ xảy ra trên đường phố thại thành phố Hamburg đã cướp đi người con Việt, một người vợ, người mẹ, người phụ nữ xinh đẹp, tài năng và nhân hậu mà cộng đồng ai cũng biết – Đó là chị Phạm Thị Thanh Xuân – Tên tuổi của chị gắn với hơn 90 nhà hàng Á Châu mang thương hiệu Asia Hùng, nổi tiếng khắp cộng hòa. Công đồng Việt bàng hoàng, không thể tin đây là sự thật. Xin gửi lời chia buồn tới đại gia đình và cầu mong chị siêu thoát về cõi vĩnh hằng. 

7 - KIỀU BÀO VIẾNG NGUYÊN TỔNG BÍ THƯ LÊ KHẢ PHIÊU TẠI ĐẠI SỨ QUÁN VN CHLB ĐỨC - 10 giờ 30 sáng nay, 14.8.2020, lễ viếng và ký sổ tang Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu được cử hành theo nghi thức Quốc tang, đã diễn ra tại văn phòng Đại sứ quán nước Việt Nam, Berlin CHLB Đức. Theo PV TTX VN tại Đức: “Vụ trưởng Vụ Lễ tân Bộ Ngoại giao Đức, ông Andreas Zimmer đã thay mặt Tổng thống và Bộ trưởng Ngoại giao Đức tới viếng và ghi sổ tang tại Đại sứ quán. Đại sứ, Tham tán Công sứ các nước ASEAN như Lào, Campuchia, Myanmar, Malaysia, Thái Lan... cũng đã đến viếng, ghi số tang tôn vinh những đóng góp to lớn của nguyên Tổng Bí Thư trong việc thắt chặt tình hữu nghị, sự hợp tác của Việt Nam với các nước, đồng thời bày tỏ niềm tiếc thương và sự chia sẻ sâu sắc tới Đảng, Nhà nước và gia quyến đồng chí Lê Khả Phiêu. Đại diện Ban chấp hành Hội hữu nghị Đức - Việt tại CHLB Đức cùng nhiều tổ chức hội đoàn người Việt và bà con cộng đồng cũng đã tới viếng và ghi sổ tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Mọi người tuân thủ các quy định về giãn cách, đeo khẩu trang phòng chống dịch Covid-19. TBT  Viet-bao.de kiêm CTV VTC 10 có mặt tại buổi lễ viếng.

8 - CHÍNH PHỦ HỖ TRỢ TIỀN MIETE THÁNG 4+5 CHO CÁC DOANH NGHIỆP BERLIN: Những doanh nghiệp vừa và lớn từ 10 công nhân trở lên (kí voll ) được phép đệ đơn xin tiền miete của tháng 4+5 lên tới 10.000€ một tháng - Nếu công ty có nhiều tiệm có thể sẽ được tới 30.000€ - Đơn đệ qua IBB như đợt Soforthilfe đầu tiên - Bắt đầu thứ hai tuần sau là được phép đệ đơn. (Quý vị cần tư vấn, xin mời inbox FB Mỹ Hà Phan)

Bà con chú ý: Hôm nay là ngày dịch bệnh tăng cao nhất kể từ đầu tháng, từ 0 giờ đến 20 giờ đêm nay, CHLB Đức tăng 1.509 người nhiễm trong ngày… Vì vậy, bà con mình con không thể chủ quan, nhắc nhau thực hiện cách phòng chống dịch, không tụ tập, hội họp đông người, đảm bảo giãn cách… kẻo nghi bị nhiễm, đi test vừa tốn tiền, vừa mang lo lắng cho bản thân, gia đình và xã hội… Bởi hiện nay các hãng bảo hiểm không trả tiền cho quý bà con muốn Corona Test. Vì vậy, muốn Corona Test phải Tự Trả 69€ cho phòng thí nghiệm. (Theo Bs Mai Thy cho biết).

** – BBT Viet-bao.de luôn thiện nguyện chia sẻ, giúp đỡ bà con - Bạn cần tư vấn, cần được khám bệnh, Test Corona, hãy nhắn Inboc với FB Pham Quynh Nga + ĐT 0152 339 03099 (Viber + Zalo) hoặc Emai: quynhngaberlin@yahoo.com.vn + info@viet-bao.de

Nguồn: BBT Viet-bao.de tổng hợp Theo Coronavirus-Fälle in Deutschland, báo VN, CTV tại Đức

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >