TIN VUI: Lễ kỷ niệm 10 năm, ngày thành lập Hội Thiện Từ Tâm Berlin

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
16/10/2017 | 16:45
Chuyên mục: Hội đoàn
0 bình luận
TIN VUI: Lễ kỷ niệm 10 năm, ngày thành lập Hội Thiện Từ Tâm Berlin

Kính thưa các quý khách, các anh chị em hội viên và các bạn thân mến - Chúng tôi rất vui mừng và rất biết ơn các quý vị và các bạn đã giành thời gian quý báu đến chào mừng lễ kỷ niệm 10 năm của Hội. Hội TTT Berlin được thành lập vào năm 2007 và chính thức được Tòa án Charlottenburg – Berlin công nhận vào tháng 2 năm 2009. Hội của chúng tôi hoạt động theo tiêu chí "Thiện Từ Tâm".

- Với các hoạt động văn hoá và văn nghệ, Hội thúc đẩy hội nhập hài hòa vào xã hội Đức cũng như duy trì và bảo tồn văn hoá nghệ thuật truyền thống Việt Nam, đặc biệt đối với trẻ em và thanh thiếu niên sinh ra và lớn lên ở Đức.

- Để hội nhập tốt hơn vào xã hội Đức, chúng tôi đã tổ chức những cuộc hội thảo, các sự kiện thông tin về hệ thống xã hội, hệ thống hành chính, trường học, quyền lợi và nghĩa vụ của công dân ở Đức… tham gia hoặc cùng tổ chức những buổi gặp gỡ, lễ hội tại các cơ sở khuyết tật, nhà dưỡng lào cũng như các hoạt động văn hóa tại các quận ở Berlin.

- Một nhóm làm thiện nguyện thăm hỏi, trợ giúp và động viên những bệnh nhân hiểm nghèo người Việt đã được đào tạo có chứng chỉ. Chúng tôi thăm hỏi bệnh nhân tại các bệnh viện, nhà dưỡng lão hoặc tại nhà riêng, hỗ trợ bệnh nhân cùng thân nhân của họ hoàn thành các thủ tục giấy tờ cần thiết về y tế, chăm sóc và phòng ngừa hoặc các thủ tục trong trường hợp tử vong. Chúng ta không thể không nhắc đến sự tận tụy chị Nguyễn Thị Vân là người trọng tâm trong công việc thiện nguyện thầm lặng này. Bất kể khi nào bệnh nhân cần, chị sẵn sàng có mặt. Chị đã cùng nhóm trợ niệm túc trực tụng kinh 8 tiếng liền cho sự siêu thoát của bệnh nhân quá cố. Chị Vân và một số người trong đội ngũ này đã được Quận và Thành phố Berlin trao tặng bằng khen về công tác thiện nguyện.

- Bên cạnh các hoạt động trên, chúng tôi quyên góp hỗ trợ trẻ em khuyết tật cũng như các thương binh ở Việt Nam.

Các anh chị em hội viên thân mến, 

Nhìn lại những công việc thiện nguyện thầm lặng trong 10 năm qua, cho thấy rằng anh chị em đã hy sinh rất nhiều thời gian và năng lực của mỗi cá nhân cho mọi hoạt động và công tác hội nhập, điều đó cho thấy rõ sức mạnh của chúng ta. Tôi rất tự hào về các bạn và cảm ơn các bạn rất nhiều về sự ủng hộ và cùng đồng hành với Ban chấp hành trong suốt thời gian qua, để phấn đấu đạt được mục tiêu của mình. Tôi cũng muốn trân trọng cám ơn những người thiện nguyện đầu tiên cùng tôi thành lập Hội TTT Berlin, đó là chị Nguyễn Thị Vân, chị Nguyễn Thị Ngân, chị Nguyễn Thị Minh Nguyệt, anh Nguyễn Ngọc Chiến, anh Thành Winter-Lương, anh Marcel Rast và chị Nguyễn Thị Chuyên.

Tôi xin chân thành cảm ơn các thành viên của Ban chấp hành, những người mang trọng trách của Hội, cùng các anh chị em hội viên, đã nhiệt tình đóng góp rất nhiều cho thành công của Hội.

Dù rằng thời gian thành lập và hoạt động của Hội không lâu lắm, nhưng cũng đã trải qua nhiều thăng trầm, tuy nhiên điểm mấu chốt, tôi có thể nói rằng, chúng ta hài lòng với những gì chúng ta đã đạt được.

Với những hoạt động rộng rãi và giá trị quý giá, Hội TTT đã đóng góp tích cực trong vấn đề cùng chung sống, cùng thấu hiểu và chấp nhận các nền văn hoá khác nhau của các dân tộc khác nhau tại thành phố Berlin.

Chúng tôi xin cảm ơn các biên tập viên của các báo điện tử, đặc biệt là Viet-Bao.de, nguoiviet.de, và các nhiếp ảnh gia Quang Chi, Mạnh Cường, Phi Văn Vũ, Quỳnh Nga và Lê Chương, đã hỗ trợ miễn phí cho Hội trong nhiều năm qua và tặng chúng tôi những tấm ảnh đẹp tuyệt vời.

Tôi xin cảm ơn tất cả các đồng nghiệp, các đối tác và hội đoàn người Việt ở Berlin về sự hỗ trợ và sự gắn kết.

Chúng tôi đặc biệt muốn cảm ơn sự ủng hộ và giúp đỡ của chị Nozomi Spenndemann, của Hội công tác liên văn hóa , chị Tamara Henschel của Hội Trống Cơm, ông Thomas Drobisch của cơ sở trung tâm quận Lichtenberg.

Chúng tôi cũng muốn bày tỏ sự cảm ơn anh Nguyễn Văn Hiền và anh Nguyễn Văn Minh của Trung tâm Thương mại Đồng Xuân, đã trợ giúp Hội TTT trong hai năm liền để có nơi sinh hoạt. Chúng tôi cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với bà Trịnh Thị Mùi, người đã cho chúng tôi sử dụng miễn phí hội trường cho sự kiện của chúng tôi hôm nay.

Chúng tôi cũng đặc biệt cảm ơn các anh chị em, các cháu trong đội văn nghệ và các bậc phụ huynh cũng như các cô giáo Minh Tâm,Nguyễn thị Thủy và Lan Hương về sự tham gia tích cực đóng góp thành công nhiều sự kiện tại Berlin. Các bạn và các cháu đã có những điệu múa tuyệt vời. Khán giả đã luôn tán dương nồng nhiệt và đánh giá cao sự nỗ lực của các bạn.

Chúng tôi cũng muốn cảm ơn các bạn trẻ, những người hiện đang theo học khóa đào tạo điều dưỡng viên về sự hỗ trợ và tham gia nhiệt tình của các bạn trong các hoạt động của Hội. Chúng tôi chúc các bạn hoàn thành khóa đào tạo thật xuất sắc.

Lễ kỷ niệm này là một dịp xứng đáng để diễn đạt công khai các hoạt động thiện nguyên của chúng ta cho các hoạt động xã hội. Tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ tiếp tục phát huy và cố gắng làm tốt hơn nữa những gì chúng ta đã đạt được. Những tiết mục văn nghệ của các anh chị cộng đồng, góp phần làm nên thành công của buổi lễ kỷ niệm này, chúng tôi xin trân trọng cám ơn và mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ...

Nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập, thay mặt ban chấp hành Hội tôi chúc các quý vị, các anh chị em và các bạn bè thân hữu, sức khoẻ, niềm vui, hạnh phúc, thành công và an bình.

Chủ Tịch Hội Thiện Từ Tâm:
Nguyễn Thị Quyết Thắng

 

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >