TIN VUI TỪ BIONTECH: TRẺ EM Ở ĐỨC CHUẨN BỊ ĐƯỢC TIÊM VẮC-XIN ĐẠT 100% HIỆU QUẢ

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
29/04/2021 | 13:20
Chuyên mục: Thông báo
0 bình luận
TIN VUI TỪ BIONTECH: TRẺ EM Ở ĐỨC CHUẨN BỊ ĐƯỢC TIÊM VẮC-XIN ĐẠT 100% HIỆU QUẢ

Theo trang tagesspiegel.de vừa đưa tin sáng 29.4.2021: Chiến dịch tiêm chủng ở Đức đang tiến triển, câu hỏi đặt ra là liệu trẻ em được tiêm chủng khi nào và với những chế phẩm nào hay không? Bởi trẻ em có thể tiếp xúc với các biến thể vi rút dễ lây lan hơn và nguy hiểm hơn tại các trung tâm chăm sóc ban ngày và các trường học.

2 vợ chồng Ugur Sahin và Özlem Türeci, những người sáng lập công ty Biontech có trụ sở tại Mainz, do đó đã ưu tiên hàng đầu, kể từ đầu năm cho mục tiêu thử nghiệm vắc xin cho trẻ em gái và trẻ em trai từ độ tuổi mẫu giáo - Sự chấp thuận của Cơ quan Thuốc Châu Âu Ema đã được lên kế hoạch cho tất cả các nhóm tuổi vào tháng Chín năm ngoái.

Bây giờ ông Ugur Sahin có tin vui cho tất cả các bậc cha mẹ. “Chúng tôi đang trên đường đạt được những mục tiêu này”, ông chủ Biontech nói với “Spiegel”. Và theo Sahin, kết quả đáng khích lệ của các nghiên cứu chỉ ra rằng “Những quan sát trước đây về khả năng dung nạp cũng như hiệu quả rất đáng khích lệ, trẻ em được tiêm chủng đặc biệt bảo vệ tốt”.

Vì trẻ em có tâm sinh lý hơi khác so với người lớn nên các sản phẩm thuốc dành cho trẻ phải được nghiên cứu và phê duyệt riêng. Sahin tiếp tục nói: "Chúng tôi đã gửi dữ liệu nghiên cứu cho học sinh từ 12 đến 15 tuổi ở Hoa Kỳ để được phê duyệt có điều kiện", và ở châu Âu, họ đã "đi sau cùng vì quyết định chậm".

Một nghiên cứu lâm sàng thứ hai hiện đang được tiến hành cho trẻ em dưới 12 tuổi và đã tiến triển tốt. Sahin cho biết: “Kết quả đầu tiên dành cho trẻ từ 5 đến 12 tuổi có thể có vào tháng 7 và trẻ nhỏ hơn vào tháng 9. Việc đánh giá mất khoảng 4 đến 6 tuần - Nếu mọi việc suôn sẻ, ngay sau khi dữ liệu được đánh giá, chúng tôi có thể gửi đơn xin phê duyệt vắc-xin cho tất cả trẻ em trong độ tuổi tương ứng ở nhiều quốc gia khác nhau."

Sahin tự tin vì theo dữ liệu nghiên cứu đã có, vắc xin này có hiệu quả 100% và được dung nạp tốt ở trẻ lớn hơn từ 12 tuổi. Những học sinh đầu tiên có thể được tiêm phòng từ đầu tháng 6. Sahin nói: “Điều rất quan trọng là giúp trẻ em quay trở lại cuộc sống học đường hàng ngày và gặp gỡ gia đình và bạn bè".

Trẻ em thuộc các hộ gia đình khó khăn về mặt xã hội bị ảnh hưởng nặng nề

Các bác sĩ nhi khoa cũng đã nhiều lần cảnh báo về hậu quả của việc đóng cửa các nhà trẻ và trường học. Các nhà khoa học nhấn mạnh rằng các cơ sở này "phù hợp một cách hệ thống" cho trẻ em. Mặc dù chưa có dữ liệu khoa học chứng minh, nhưng các nghiên cứu cho thấy trẻ em bị ảnh hưởng tâm lý lâu dài nhiều hơn đáng kể so với người lớn, bởi vì chúng thiếu liên hệ xã hội ở mức độ lớn hơn nhiều.

Trong một cuộc khảo sát trực tuyến đại diện của Trung tâm Y tế Đại học Hamburg-Eppendorf, 40% thanh niên từ 11 đến 17 tuổi nói rằng chất lượng cuộc sống của họ đã giảm sút trong đại dịch, 44% phàn nàn về rối loạn giấc ngủ và 1/3 trầm cảm.

Trẻ em từ các hộ gia đình nghèo và giáo dục kém bị ảnh hưởng đặc biệt. Trong đại dịch, bạo lực trong các gia đình dường như cũng gia tăng - đặc biệt là ở những khu vực từng tồn tại nhiều vấn đề. “Mức độ căng thẳng cao và căng thẳng tâm lý cho trẻ em là rất lớn,” giám đốc của Arche, nơi tạo ra các chương trình ưu đãi cho trẻ em từ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại 27 địa điểm trên khắp nước Đức cho biết. Những đứa trẻ hung hăng hơn đối với nhau và đối với cha mẹ của chúng.

Cha mẹ có được ưu tiên tiêm chủng không?

Chủ tịch Hiệp hội Bác sĩ Chuyên nghiệp về Trẻ em và Vị thành niên (BVKJ), Thomas Fischbach, gọi việc tiêm chủng cho các bậc cha mẹ là “rất hữu ích” nhằm giải quyết vấn đề ưu tiên tiêm chủng. Nhưng trẻ em cũng phải được bảo vệ để chúng có thể tham gia trở lại vào cuộc sống xã hội, ông nói với các tờ báo của tập đoàn truyền thông Funke. "Đó không chỉ là về trường học và nhà trẻ, mà còn về mọi thứ khác thuộc về cuộc sống của một đứa trẻ hoặc thanh niên." - Nếu trẻ em và cha mẹ được tiêm chủng ưu tiên, điều này có lẽ có nghĩa là nhiều người từ 40 đến 50 tuổi có thể nhận được vắc xin sau đó. 

** Để tiêm chủng cho 80 đến 85% người dân ở Đức, điều mà nhiều chuyên gia cho là cần thiết, sẽ không hiệu quả nếu không tiêm chủng cho trẻ em.

Nguồn: tagesspiegel.de – BBT biên dịch

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >