TÍNH ĐẾN NGÀY 15.9, CHÍNH PHỦ ĐÃ CHI 5 TỶ EUR CHO VIỆC CORONA TEST

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
13/10/2021 | 11:18
Chuyên mục: Tin nước Đức
0 bình luận
TÍNH ĐẾN NGÀY 15.9, CHÍNH PHỦ ĐÃ CHI 5 TỶ EUR CHO VIỆC CORONA TEST

Theo trang Tagesschau.de đưa tin ngày 12.10, 2. Chính phủ liên bang đã trả hơn 5 tỷ euro cho việc test xét nghiệm corona.

Tính đến ngày 15/9/2021, khoảng 5,26 tỷ euro đã được thanh toán từ quỹ y tế cho các dịch vụ trong quá trình quy định xét nghiệm coronavirus, Bộ Y tế Liên bang xác nhận. Ngoài các chi phí cho các xét nghiệm của công dân, vốn được miễn phí cho đến gần đây, số tiền này cũng bao gồm các khoản khác như xét nghiệm ngẫu nhiên trong các cơ sở và vết bẩn trong xét nghiệm PCR, Bộ giải thích. Theo Văn phòng An sinh Xã hội Liên bang, chính phủ liên bang đã trả 1,12 tỷ euro cho các dịch vụ chẩn đoán trong phòng thí nghiệm vào ngày 15/9.

Chi phí vật liệu cho các xét nghiệm nhanh kháng nguyên (quy trình PoC) theo đó là 1,4 tỷ euro, các dịch vụ khác như phết tế bào có giá 2,4 tỷ euro. Ngoài ra, chính phủ liên bang đã trả khoảng 92 triệu euro cho các cuộc kiểm tra trong các cơ sở hỗ trợ hòa nhập và trong các trại tạm trú cho người vô gia cư vào giữa tháng 9.

THÔNG BÁO CỦA CÔNG TY CUREVAC

Cũng theo trang Tagesschau.de, Cty Curevac chính thức rút ứng viên vắc-xin đầu tiên của mình khỏi quy trình phê duyệt tại Cơ quan Dược phẩm Châu Âu (EMA). 

Như công ty đã thông báo, người ta cho rằng sớm nhất phải đến quý II năm 2022 mới được phê duyệt EMA. Không có đơn xin chấp thuận chính thức cho ứng cử viên vắc xin CVnCoV, CVnCoV vẫn đang trong quá trình được gọi là "thủ tục cuộn" để phê duyệt. 

Vào cuối tháng 6 vừa qua, Cty Curevac thông báo rằng ứng cử viên vắc-xin thế hệ đầu tiên của họ kém hiệu quả hơn so với một số loại vắc-xin khác. 

Vào đầu tháng 7, công ty công nghệ sinh học có trụ sở tại Tübingen đã giả định rằng EMA sẽ phê duyệt vắc xin mặc dù hiệu quả thấp. Theo phân tích cuối cùng, chế phẩm Curevac đã cho thấy hiệu quả chống lại bệnh Covid 19 chỉ là 48% ở tất cả các nhóm tuổi. Điều này làm cho nó kém hiệu quả hơn đáng kể so với các loại vắc xin khác. Công ty muốn tập trung vào việc phát triển một loại vắc-xin Covid-19 khác cùng với đối tác GlaxoSmithKline (GSK) của Anh./.

Nguồn: Tagesschau.de – BBT biên dịch
----------------------------------------------------------------------

** CHÚ Ý: BBT luôn đưa tin tốt giúp cộng đồng và hoàn toàn MIỄN PHÍ (không bán) - Các báo nào muốn lấy lại, yêu cầu ghi rõ nguồn.

P/s: ** Kính mong các bạn iu CHIA SẺ giúp tất cả những bài do BBT cập nhật, để mọi người vào theo dõi những thông tin nhanh và bổ ích dành cho cộng đồng. (Trân trọng cám ơn) - BBT vẫn tiếp tục tư vấn miễn phí giúp đỡ bà con - Ai cần, hãy liên hệ theo số ĐT: 0152 33903099 Viber + zalo

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >