TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH COVID-19 NGÀY 5.6 TRÊN THẾ GIỚI

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
05/06/2021 | 21:22
Chuyên mục: Tin thế giới
0 bình luận
TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH COVID-19 NGÀY 5.6 TRÊN THẾ GIỚI

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 21h30 ngày 5/6 (giờ Việt Nam), trên thế giới có tổng cộng 173.414.622 ca mắc COVID-19 và 3.729.650 ca tử vong. Số ca được điều trị khỏi là 156.192.178 ca.

Dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp tại châu Á. Cụ thể, Campuchia ngày 5/6 có thêm 538 ca nhiễm mới và 10 ca tử vong, nâng tổng số ca mắc COVID-19 lên 33.613 ca, trong đó có 252 ca tử vong.

Lào cũng ghi nhận 5 ca nhiễm mới, gồm 2 ca lây nhiễm trong cộng đồng tại thủ đô Viêng Chăn và 3 ca nhập cảnh được cách ly ngay ở tỉnh khác, nâng tổng số ca bệnh lên 1.957 ca, trong đó có 3 ca tử vong. Ngày 5/6 là ngày đầu tiên Lào gia hạn phong tỏa lần 3 với một số biện pháp nới lỏng bên cạnh việc siết chặt quy định tại các khu vực Đỏ. Hiện tại, thủ đô Viêng Chăn đang có 21 khu vực thuộc 7 quận, huyện được quy định là khu vực Đỏ có nguy cơ lây nhiễm cao.

Trong khi đó, tình hình dịch bệnh tại Thái Lan đã có dấu hiệu khả quan khi lần đầu tiên trong nhiều tuần qua số người khỏi bệnh nhiều hơn số người mắc mới. Thái Lan ghi nhận 2.817 ca mắc mới và 36 ca tử vong, nâng tổng số ca mắc và tử vong lên lần lượt là 174.796 ca và 1.213 ca.

Chính phủ Thái Lan đang tiến hành các cuộc thương lượng để mua 25 triệu liều vaccine của hãng Pfizer và Johnson & Johnson nhằm đạt được mục tiêu tiêm chủng 100 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 vào cuối năm nay. Hiện nay, Thái Lan mới chính thức đặt mua được 61 triệu liều vaccine của hãng AstraZeneca và 6 triệu liều của công ty Sinovac (Trung Quốc).

Ngoài ra, Chính phủ Thái Lan cũng có kế hoạch đặt mua thêm 50 triệu liều vaccine cho năm tới vì nhiều khả năng sẽ cần phải tiêm nhắc lại, đặc biệt nếu có nhiều biến thể mới xuất hiện. Ngày 7/6, Chính phủ Thái Lan sẽ chính thức bắt đầu chương trình tiêm chủng trên toàn quốc với hy vọng đến cuối tháng 12 sẽ có 50 triệu người, tức 70% dân số, được tiêm chủng.

Trong cuộc họp ngày 4/6 do Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha chủ trì, Trung tâm Xử lý tình hình kinh tế (CESA) của nước này đã thông qua đề xuất của Bộ Du lịch và Thể thao mở cửa hòn đảo nghỉ dưỡng nổi tiếng Phuket cho du khách nước ngoài đã được tiêm chủng từ ngày 1/7.

Tuy nhiên, du khách được yêu cầu ở lại tỉnh này trong 14 ngày trước khi đến những địa điểm khác ở Thái Lan. Ngoài ra, du khách cũng phải đáp ứng một số điều kiện khác như đến từ những nước có nguy cơ lây nhiễm thấp theo danh sách của Bộ Y tế và phải tiêm chủng đầy đủ trong khoảng thời gian trên 14 ngày nhưng dưới 1 năm…

Malaysia ngày 5/6 ghi nhận thêm 7.452 ca nhiễm mới và 109 ca tử vong, nâng tổng số ca bệnh và tử vong lên lần lượt là 610.574 ca và 3.291 ca. Nước này sẽ tham gia thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 vaccine ngừa COVID-19 do tập đoàn Shenzhen Kangtai Biological Products của Trung Quôc sản xuất.

Nghiên cứu sẽ được thực hiện tại 8 trung tâm nghiên cứu ở Malaysia với sự tham gia của 3.000 người từ 18 tuổi trở lên với thời gian dự kiến trong vòng từ 15-19 tháng. Bên cạnh Malaysia và Trung Quốc, các nước Colombia, Argentina, Pakistan, Philippines và Ukraine cũng tham gia thử nghiệm tương tự.

Tại Ấn Độ, một số bang của nước này đang nới lỏng các biện pháp phong tỏa trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 giảm.

Cụ thể, tại vùng thủ đô New Delhi, từ ngày 7/6 các cửa hàng sẽ được mở cửa luân phiên hằng ngày, theo đó các cửa hàng ở số chẵn sẽ mở cửa một ngày và cửa hàng số lẻ mở cửa ngày tiếp theo. Các văn phòng tư nhân cũng sẽ được phép hoạt động với một nửa số nhân viên làm việc. Tại bang miền Bắc Uttar Pradesh đông dân nhất Ấn Độ, lệnh giới nghiêm ban đêm vẫn có hiệu lực ở 55 trong tổng số 75 vùng của bang này.

Những vùng có số ca nhiễm mới dưới 600 ca đã được phép mở cửa song với những biện pháp hạn chế, trong khi những thành phố có trên 600 ca bệnh sẽ tiếp tục phong tỏa. Tại bang miền Tây Maharashtra, từ ngày 7/6 cho phép các trung tâm mua sắm, rạp chiếu phim, nhà hàng và văn phòng mở cửa thường xuyên ở những vùng có tỉ lệ lây nhiễm dưới 5%.

Tại bang Gujarat cũng ở miền Tây Ấn Độ, toàn bộ các văn phòng chính phủ và tư nhân từ ngày 7/6 sẽ được phép hoạt động với toàn bộ nhân viên được đi làm, so với mức một nửa số nhân viên hiện nay. Tại bang miền Đông Odisha, lệnh phong tỏa đã được nới lỏng ở 3 khu vực có số ca nhiễm mới giảm, trong khi bang Tamil Nadu ở miền Nam cho phép các cửa hàng bán lẻ tạp phẩm mở cửa phần lớn thời gian trong ngày và cho phép các văn phòng hoạt động với 30% công suất.

Trên toàn Ấn Độ đã ghi nhận 120.529 ca mắc mới COVID-19 trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca bệnh ở nước này lên 28,69 triệu ca, trong đó có 344.082 ca tử vong.

Đáng chú ý, Mông Cổ ngày 5/6 ghi nhận 1.393 ca mắc mới, mức cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát ở nước này, nâng tổng số ca mắc trên toàn quốc lên 63.978 ca, trong đó có 321 ca tử vong.

Nguồn: Minh Châu (TTXVN) - Ảnh bìa THX/TTXVN: Người dân xếp hàng chờ tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Phnom Penh, Campuchia, ngày 1/6/2021. 

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >