CẬP NHẬT TIN MỚI NHẤT VỀ TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH TẠI CÁC NƯỚC CHÂU ÂU 19.12.2021

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
19/12/2021 | 13:22
Chuyên mục: Sự kiện châu Âu
0 bình luận
CẬP NHẬT TIN MỚI NHẤT VỀ TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH TẠI CÁC NƯỚC CHÂU ÂU 19.12.2021

Trang tagesschau.de đưa tin về tình hình dịch bệnh ở các nước Châu Âu thật đáng lo ngại. Hà Lan đã Lockdown từ hôm nay, 19.12.2021.

1 - VƯƠNG QUỐC ANH: 60% trường hợp nhiễm bệnh ở Anh hiện nay là do biến thể Omikron. Bộ trưởng Bộ Y tế Anh Sajid Javid cho biết: Hệ thống y tế có nguy cơ sụp đổ bởi loại đột biến omicron rất dễ lây lan đã trở thành biến thể thống trị của coronavirus. Chỉ riêng vào ngày thứ Bảy, trong số hơn 90.000 ca nhiễm mới đã có tới 10.059 ca nhiễm Omicron mới đã được báo cáo – (gấp ba lần so với ngày trước đó). 

2 - HÀ LAN: Việc Lockdown áp dụng từ hôm nay ở Hà Lan. Như Thủ tướng Rutte đã thông báo, tất cả các cửa hàng, nhà hàng, cơ sở văn hóa thể thao, trường học và tiệm làm tóc phải đóng cửa. (Mặc dù số lượng ca nhiễm mới đã giảm trong nhiều ngày, nhưng lo biến thể omicron của vi rút đang lây lan nhanh)

3 - ĐAN MẠCH: Đã đóng cửa phần lớn cuộc sống công cộng vì sự lan truyền của omicron trong nước. 

4 - BỒ ĐÀO NHA: các quy tắc mới, nghiêm ngặt sẽ sớm có hiệu lực để tách biệt công việc và thời gian rảnh rỗi tại văn phòng tại nhà. Ngoài giờ làm việc, sếp không được phép ra lệnh nữa - sẽ bị phạt nặng. "Đồng nghiệp Costa thân mến, bạn có thể nhanh chóng cập nhật lại số liệu trong dự án 1/22 không? Tôi cần trước 10 giờ tối". Một tin nhắn WhatsApp lúc 8 giờ tối như vậy trong những trường hợp cực đoan có thể khiến ông chủ hoặc công ty phải trả giá khoảng 10.000 euro.

5 - SCOTLAND: Omikron cũng đã thống trị ở đất nước này. Bộ trưởng Bộ Y tế Javid kêu gọi dân ủng hộ việc tiêm chủng. Ông nói: „Những người phản đối tiêm chủng cần phải thực sự suy nghĩ về những thiệt hại mà họ đang gây ra cho xã hội khi chiếm giường bệnh mà có thể được sử dụng cho người khác, có thể là người bị bệnh tim hoặc phẫu thuật“ - Tình hình đang được đánh giá lại mỗi giờ, không loại trừ các biện pháp thắt chặt tiếp theo trước lễ Giáng sinh. 

6 - CHLB ĐỨC: Viện Robert Koch báo cáo: Thêm 29.348 ca nhiễm mới 180 ca tử vong đã được ghi nhận trong vòng 24 giờ. Tỷ lệ mắc bệnh 7 ngày giảm xuống còn 315,4/100.000 dân. (Tuy nhiên, do biến thể Omicron dễ lây lan hơn, các chuyên gia lo ngại sự đảo ngược xu hướng sắp xảy ra). Theo RKI, tỷ lệ nhập viện trên toàn quốc vào thứ Sáu là ngày 5,10.

Kể từ đầu đại dịch, RKI đã thống kê có 6.793.536 trường hợp nhiễm Sars-CoV-2 (thực tế có thể cao hơn vì nhiều trường hợp nhiễm bệnh không được thông báo). (trong đó, số hồi phục là 5.753.400 người. Tổng số có 108.233 người tử vong.

Toàn quốc đang thực hiện 2G - 3G và kêu gọi dân tuân thủ tiêm vắc-xin và đẩy mạnh tiêm chủng tăng cường.

7 - NHẬT BẢN: Hôm nay cũng đã quyết định đóng cửa biên giới do lo ngại về biến thể Omikron. (Đối với một số ít người vẫn được phép nhập cảnh, nhưng kiểm dịch chặt chẽ là bắt buộc.

Nguồn: tagesschau.de – BBT biên dịch

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >